Nhật Bản đang là một nước không có điện nguyên tử

Công nghiệp điện hạt nhân Nhật Bản đang gặp khó khăn nặng
nề từ vụ thảm họa Fukushima. Hôm nay (5.5.2012) hàng trăm
người biểu tình đã hân hoan chào đón việc đóng tạm thời
lò phản ứng nguyên tử cuối cùng của đất nước họ. Quốc
gia đã từng dẫn đầu thế giới trong công nghệ điện nguyên
tử hiện đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi tư tuy
180°. Lò phản ứng nói trên là một trong ba lò của nhà máy
điện nguyên tử Tomari trên đảo Hokkaido.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/untitled1_0.png"
width="384" height="135" alt="untitled1_0.png" /></center>
<center><em>Nhà máy điện nguyên tử Tomari hôm nay đóng lò để
bảo dưỡng</em></center>

Đối với nhiều người phản đối năng lượng nguyên tử, kể
cả đối với nền cônghiệp hạt nhân và những người ủng
hộ nó, ngày hôm nay có thể coi là một ngày đặc biệt. Vì
hôm nay, nhà máy điện nguyên tử cuối cùng còn hoạt động ở
Nhật đã nghỉ. Quốc gia này trên thực tế, mặc dù có thể
chỉ tạm thời, đã hoàn toàn rút lui khỏi năng lượng hạt
nhân chỉ trong vòng một năm.

<h2>„Tác động gây chấn thương tinh thần (Trauma)"</h2>

Với 54 nhà máy điện hạt nhân cung cấp 30% năng lượng toàn
quốc và 3 nhà sản xuất cung cấp các nhà máy điện nguyên
tử, Nhật Bản đã là một trong các quốc gia đứng đầu thế
giới về lãnh vực này. Nhưng vụ tai nạn nguyên tử hôm
11.3.2011 đã quay nguợc lại toàn bộ nhận thức, oái ăm thay,
ngay cả tại Nhật Bản. Mycle Mayer, chuyên gia nguyên tử lực và
đồng thời là nhà nghiên cứu Nhật Bản đã nói:" Vụ chấn
thương tinh thần Fukushima đã cùng một lúc phá hủy niềm tin
vào công nghệ, quyền lực và chính phủ". Mọi nguời đã
nhìn ra rằng, chẳng có cái gì hoạt động đuợc như dự
định.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/untitled2_0.png"
width="384" height="236" alt="untitled2_0.png" /></center>
<center><em>Dân chúng Nhật Bản biểu tình chào mừng việc đóng
lò phản ứng cuối cùng tại Tomari</em></center>

<h2>Tạm thời hay vĩnh viễn?</h2>

Theo điều tra dư luận mới nhất, 80% dân Nhật ủng hộ việc
từ bỏ điện nguyên tử. Điều này đã đưa đến những kết
quả rất cụ thể. Theo luật định, cứ sau 13 tháng mỗi nhà
máy điện nguyên tử ở Nhật phải ngừng hoạt động các tổ
máy để bảo dưỡng định kỳ một lần. Từ sau Fukushima, nhà
nước quy định nghị viện địa phương phải cho phép thì các
nhà máy điện hạt nhân mới được khởi động lò phản ứng
trở lại. Cho đến nay tất cả mọi giấy phép xin khởi động
lại lò lại đều bị từ chối.

<h2>"Stresstests không đảm bảo độ an toàn"</h2>

Chính phủ ở Tokyo đã thử dùng cái gọi là Stresstest (thử
độ an toàn) để chứng minh cho dân chúng về độ an toàn của
các nhà máy điện nguyên tử. Nhưng dân chúng hầu như không tin
vào điều đó. Rất đúng! đó là ý kiến của Masashi Goto, cựu
kỹ sư lò phản ứng, nay là một người phản đối điện hạt
nhân: „ Các vụ thử Stresstest này chẳng nói lên điều gì về
độ an toàn hết cả. Người ta ngồi trên bàn làm viêc, kiểm
tra hồ sơ, bản vẽ của các nhà máy. Trong một số trường
hợp, nhà máy buộc phải nâng cao tường chống sóng thần
(Tsunami) hoặc phải tăng cường thêm các biện pháp cứu hỏa.
Nhưng về cơ bản, ở các hệ thống thiết bị, ở các lò
phản ứng, các nguồn gây nguy hiểm bởi động đất chẳng có
tý gì thay đổi cả. Như vậy rõ ràng là sớm hay muộn, một
tai nạn kiểu Fukushima vẫn rất có thể quay trở lại."

<h2>Xuất khẩu nhà máy điện hại nhân chắc chắn sẽ khựng
lại</h2>

Mặc dù cho đến nay, ánh đèn điện vẫn sáng ở nuớc Nhật,
song đối với chính phủ Nhật thì tình hình kể từ hôm nay
đã trở nên khó khăn gấp đôi. Họ không chỉ phải lo tìm
nguồn năng lượng thay thế cho các nhà máy bị đóng cửa. Thêm
vào đó ngành công nghiệp chế tạo nhà máy điện hạt nhân
của Nhật đang đứng trên đôi chân run rẩy. Các hãng chế
tạo lò phản ứng khổng lồ như Hitachi, Mitsubishi và Toshiba
chắc chắn sẽ gặp khó khăn để bán các nhà máy điện của
họ ra nuớc ngoài như đã dự định. Trên nhiều khu vực của
thế giới, những ý định mua sắm thêm nhà máy điện hạt
nhân đang dần biến mất.

Trong năm qua, tỷ lệ điện hạt nhân trong tổng sản lượng
điện thế giới đã giảm đi hơn 4%, chỉ còn chiếm 13%. Vụ
đóng lò hôm nay và sự ra đi của Nhật Bản, tuy có thể chỉ
là tạm thời, chắc chắn sẽ kéo tỷ lệ này xuống thấp hơn
nữa. Sự cáo chung của thời đại điện hạt nhân, với ngày
hôm nay, đã tiến thêm một buớc quan trọng đến hiện thực.

<strong>Nguồn:</strong> <a
href="http://www.tagesschau.de/ausland/atomkraft306.html">Jürgen Döschner,
truyền hình Tây Đức</a>
Nguyễn Việt chuyển ngữ
Germany

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12518), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét