<li>Ông Mubarak rời Cairo đến Sharm el-Sheikh, bên bờ Biển
Đỏ</li>
<li>Quân đội điều hành đất nước, sa thải nội các, bãi
nhiệm lưỡng viện Quốc hội</li>
</ul>
TTO - Ngày 11-2, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã quyết định
từ chức, trao quyền lại cho quân đội và kết thúc 32 năm
cầm quyền liên tục ở đất nước đông dân nhất thế giới
Arập.
Việc từ chức của ông Mubarak được Phó tổng thống Omar
Suleiman tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia Ai Cập lúc 23
giờ tối 11-2 (giờ Việt Nam), theo CNN.
Ông Suleiman nói Hội đồng tối cao của các lực lượng vũ
trang Ai Cập sẽ "điều hành đất nước" 80 triệu dân này và
một cuộc bầu cử tổng thống "công bằng và tự do" dự kiến
sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.
Khi nghe tin này, biển người biểu tình chống chính phủ đã
"nổ tung" trên đường phố Cairo sau 18 ngày biểu tình liên tục
trong nỗ lực yêu cầu ông Mubarak ra đi.
CNN cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo
quyết định này vào sáng thứ Sáu 11-2 và luôn theo dõi sát
diễn tiến tại Ai Cập - một đồng mình thân cận của Mỹ.
<center><img
src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=480878"
/></center>
<center><em>Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak xuất hiện trên
truyền hình quốc gia vào đêm 10-2 - Ảnh: AP</em></center>
AFP dẫn lời ông Mohammed Avdellah, người phát ngôn của Đảng
dân chủ quốc gia (NDP) cho biết ông Hosni Mubarak (82 tuổi) đã
được 2 chiếc trực thăng đưa đi khỏi Cairo từ một căn cứ
không quân ở ngoại ô và hiện đã đến khu nghỉ dưỡng của
gia đình ông tại Sharm el-Sheikh, bên bờ Biển Đỏ.
Cùng đi với ông Mubarak có trung tướng Sami Hafez Enan, tham mưu
trưởng các lực lượng vũ trang.
Một nguồn tin quân sự cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập
Mohamed Hussein Tantawi trở thành người đứng đầu Hội đồng
tối cao các lực lượng vũ trang.
Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin hội đồng trên
sẽ sa thải nội các, bãi nhiệm lưỡng viện.
Tổng thư ký Liên đoàn Arập nói với CNN rằng người Ai Cập
"đang hướng tới một tương lai khác" và hy vọng "một tương
lai tốt đẹp hơn".
<center><img
src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=481011"
/></center>
<center><em>Người biểu tình vui mừng tại quảng trường Tahrir
chấm dứt 32 năm cầm quyền của ông Mubarak - Ảnh:
Reuters</em></center>
AFP đưa tin lực lượng quân đội dù đã trang bị đến sáu xe
thiết giáp như hầu như không ngăn được dòng người biểu
tình đang cố tràn vào dinh tổng thống.
Có khoảng hơn một triệu người đã đổ ra đường phố trên
khắp Ai Cập trong ngày 11-2. Tại Cairo, người biểu tình đã
tuần hành hướng về phía trụ sở đài truyền hình nằm dọc
bờ sông Nile và hướng về khu dinh thự của ông Mubarak ở khu
ngoại ô Heliopolis tiếp theo sau những buổi cầu nguyên ở
quảng trường Tahrir, vốn là trung tâm của cuộc biểu tình.
<div class="special_quote"> * Ông Hosni Mubarak lên nắm quyền sau khi
những người Hồi giáo lật đổ Tổng thống Anwar Sadat trong
cuộc binh biến vào năm 1981.
* Ông Mubarak đã chống lại bất cứ thay đổi chính trị quan
trọng nào thậm chí dưới áp lực của Mỹ vốn đổ hàng tỉ
USD quân sự và viện trợ khác cho Ai Cập kể từ khi Ai Cập
trở thành nhà nước Arap đầu tiên thảo luận hòa bình với
Israel, ký hiệp ước vào năm 1979.
* Ông Mubarak chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với
nhiều ứng viên đầu tiên vào năm 2005.
* Tháng 11-2010, đảng cầm quyền của ông Mubarak giành 90% số
ghế trong Quốc hội, trong khi đảng của những người Hồi
giáo đối lập mất 88 ghế, đảm bảo cho đảng cầm quyền
của ông Mubarak tiếp tục vào vị trí quyền lực mạnh mẽ.
* Sau khi nhà lãnh đạo lâu năm của Tunisia là Zine al-Abidine Ben
Ali sụp đổ, từ đó gây ra những cuộc biểu tình khắp khu
vực, người dân Ai Cập bắt đầu những cuộc biểu tình số
lượng lớn người dân tham gia để phản đối việc tăng giá,
tình trạng đói nghèo, thất nghiệp và chế độ độc tài. Sau
18 ngày biểu tình, ông Mubarak ra đi.
Nguồn: Reuters</div>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7780), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét