thế giới thấy làm chúng ta liên tưởng tới hành động cân
bằng tế nhị trong cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và
Mỹ, nhưng nay cuộc chiến tranh lạnh lại là Mỹ, Nga và một
bên là Trung Quốc.
Trung Quốc người hàng xóm giàu nhất của Việt Nam, người anh
em khó chịu nhất và là kẻ thù lâu đời nhất. Sự mở rộng
quân sự của Bắc Kinh đã đẩy họ vào một góc và thúc đẩy
việc Việt Nam sẽ củng cố quyền lực riêng một khu vực và
Bắc Kinh đã kích động phe chống lại Bắc Kinh trong nội bộ
Việt Nam.
Để đạt được sự cân bằng về quân sự Việt Nam đã có
hàng loạt các đơn hàng vũ khí lớn với Nga, trị giá hàng tỷ
USD. Năm 2009, Việt Nam và Nga đã đạt được thỏa thuận để
cung cấp cho Việt Nam 6 tàu ngầm lớp Kilo và tới 20 chiến
đấu cơ đa năng Su-30.
Đó là thỏa thuận lớn nhất của Nga với Việt Nam kể từ khi
Moscow rút lợi ích quân sự của họ khỏi Việt Nam vào cuối
cuộc Chiến tranh Lạnh trong 20 năm trở lại đây.
Các điều khoản không chỉ có trao đổi bằng tiền mặt mà
còn cho phép Nga tham gia vào các dự án khi đốt ngoài khơi biển
Đông Việt Nam. Điều đó chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh không
vui.
Tiếp sau đó là động thái với Mỹ là chuyến gé cảng Việt
Nam của chiếc tàu hải quân Mỹ và được sửa chữa tại một
cảng gần cảng Cam Ranh nửa tháng. Chuyến thăm này được các
nhà phân tích cho rằng đây là động thái cho thấy sự xích
lại gần nhau hơn nữa của hai kẻ thù cũ.
Thông điệp được gửi tới Bắc Kinh một cách rõ ràng rằng
không nên tham vọng lãnh thổ một cách xa vời ở Biển Đông
Việt Nam.
Mối thù địch giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có lịch sử
hơn 2000 năm và nay nó lại bùng phát vì tranh chấp chủ quyền
đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa.
Thái Lan cũng có vai trò vị trí chiến lược đối với Bắc
Kinh trong chiến lược bảo vệ lợi ích hàng hải và quân sự
của Trung Quốc từ Ấn Độ Dương đến Biển Đông.
Khu vực sân sau của Trung Quốc cũng sắp hình thành khi Trung
Quốc xây dựng một đường ống dẫn dầu và khí đốt đi qua
Miến Điện. Sự việc này cho thấy Trung Quốc đã phải tính
đến chuyện sẽ có sự cố ở Biển Đông đến eo biển Malaca
và việc cung cấp khí đốt cho họ từ Trung Đông vẫn không
bị gián đoạn.
Có người cho rằng đang có một cuộc chạy đua vũ trang trong
khu vực, tuy nhiên người ta lại loại trừ Đài Loan và Triều
Tiên. Tất cả mọi quốc gia đều mua sắm vũ khí.
Ở Việt Nam phe thân Trung Quốc rất mạnh và thực dụng.
Thương mại hai chiều trong năm 2010 ước đạt 25 tỷ USD, nhưng
thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc trong năm
2009 là 11 tỷ USD, đó là con số mà các nhà phê bình đưa ra
để ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc.
Gavin Greenwood, một nhà phân tích an ninh khu vực hiện ở Hồng
Kong cho biết chính phủ Việt Nam có những thành phần có chủ
trương "quên đi quá khứ" để đổi lấy những lợi ích kinh
tế mà nhiều người cho rằng nó không có lợi ích lâu dài cho
Việt Nam. ông cũng cho rằng sự cảnh giác với Trung Quốc tăng
mạnh từ năm 2007 khi chính phủ Việt Nam trao quyền khai thác
bauxite cho Trung Quốc và trong tiếng nói phản đối đó có
Tướng Giáp, một lực lượng hiếm và mạnh trong chính trị
Việt Nam còn sống.
Ông Greenwood còn cho rằng các thỏa thuận vũ khí lớn với Nga
là để phản ảnh mối quan tâm chính trị trong nước nhiều
hơn bất kỳ mối đe dọa nào từ biên ngoài.
Tư lệnh Thái Bình Dương Đô đốc Robert Willard đã trình bày
trước quốc hội rằng quan hệ quân sự Việt Nam - Hoa Kỳ đang
phát triển và tiếp tục được cải thiện. Từ đó các nhà
phân tích cho rằng sự quay lại Cam Ranh của Hoa Kỳ không phải
là không thể xảy ra.
Trong khi đó ông Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc cho rằng
nỗ lực của Việt Nam nhằm tạo một sự cân bằng rất tinh
tế.
Hoa Kỳ đã nêu vấn đề khả năng Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ ký
kết hiệp ước ASCA. Nó sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần đối
ứng và dịch vụ vật tư ...Washington thường tiết kiệm các
thỏa thuận đó với các đồng minh của mình hoặc các đối
tác liên minh.
Carl Thayer còn cho rằng việc đó sẽ làm gia tăng sự lo lắng
trong phe thân Trung Quốc và nếu việc sửa chữa tàu hải quân
Mỹ được duy trì vĩnh viễn thì đó không chỉ là mối quân
tâm chính của Trung Quốc mà đó sẽ là chương trình phát
triển của hải quân Việt Nam.
Tác giả: Luke Hunt
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5458), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét