<ul>
<li><a
href="http://bee.net.vn/channel/1987/201006/Dan-bao-vay-doi-dien-huyen-gui-cong-van-khan-1756995/">Dân
bao vây đòi điện, huyện gửi công văn khẩn</a></li>
<li><a
href="http://bee.net.vn/channel/1983/201006/Chu-tich-Thai-Binh-len-tieng-sau-vu-troi-nguoi-nha-den-1757037/">Chủ
tịch Thái Bình lên tiếng sau vụ nhốt người "nhà
đèn"</a></li>
<li><a href="http://danluan.org/node/5438">Ngô Nhân Dụng - Tại sao
biểu tình chỉ vì bị cúp điện?</a></li>
</ul></div>
Sau khi thông tin về sự cố người dân xã Quỳnh Hội (huyện
Quỳnh Phụ, Thái Bình) nhốt nhân viên "nhà đèn" và bao vây UBND
huyện Quỳnh Phụ đòi điện, người dân ở Thái Bình cũng như
nhiều vùng trên cả nước tiếp tục nêu ý kiến về việc
cắt điện công bằng.
<h2>"Nếu chỉ chúng tôi được ưu tiên thì rất đau lòng"</h2>
Ông Nguyễn Văn Du (xóm 9, Đông Xá, Quỳnh Hội, Q.Phụ, Thái
Bình) tâm sự: "Sau sự việc diễn ra những ngày qua người dân
quê chúng tôi mong muốn ngành điện lực thực hiện đúng chủ
trương chính phủ trong việc cắt điện để có sự công bằng.
Có thể cắt điện nhiều hơn đúng giờ quy định nhưng phải
đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong thời gian vụ mùa này.
Không có sự ưu tiên cấp điện nơi nhiều, nơi ít".
"Nếu chúng tôi được ưu tiên cấp nhiều điện hơn so với
những tỉnh khác sau sự cố này thì rất đau lòng, như vậy
tự nhiên lấy của đồng loại. Yêu cầu chỉ cần thực hiện
đúng chủ trương của nhà nước".
<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Không có quy định nào
về phân bổ điện ở các địa phương, quyền ưu tiên cho nơi
nào là do các địa phương quyết định phê duyệt<img
class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div><div
class="quoteauthor">» Ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục
Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương)</div></div>
Tại Hà Tĩnh, ông Nguyễn Mạnh – một người dân trú tại xã
Hương Lâm, huyện Hương Khê bức xúc: "Cả tháng nay, cả xã
tui hầu như bị cắt điện liên tục, không chỉ bị cắt
điện về ban ngày, thậm chí điện còn bị cắt liên tục cả
đêm. Trong khi đó, tui thấy ở thành phố, thị xã điện ít
bị cắt dù nhiều khu dân cư không gần cơ quan ban ngành, bệnh
viện bưu điện. Phải chăng là dân thành phố phải được ưu
tiên hơn vùng nông thôn?"
Ngay cả người dân sống ở thành phố lớn nhất cả nước
cũng thấy mình được ưu tiên vô lý. Anh Mai Quang Thắng (Q.9, TP
HCM) cho rằng: "Các cấp chính quyền cũng như lãnh đạo ngành
điện, cần phải xem lại kế hoạnh cấp điện cho từng khu
vực, từng đối tượng, cho hợp lí và đáp ứng công bằng
quyền lợi của mỗi công dân. Trong khi người dân ở các vùng
quê bị cắt điện trên 12h/ngày với cái nắng nóng trên 40
độ, thì ở các khu đô thị và ngoại thành thành phố, điện
đường, điện dành cho vui chơi giải trí, điện dùng trong các
lĩnh vực không quá cần thiết.... lại được dùng "thả ga".
Lấy ví dụ thực tế tại Q.9, TP HCM, mức tiêu thụ điện của
1 phòng trọ (thấp nhất đối với 1 tổ chức) trong 1 tháng
cũng là 100kw đến 150kw. Con số này gấp 2 đến 3 lần so với
mức tiêu thụ điện trung bình của 1 hộ gia đình tại các
vùng quê. Tôi thiết nghĩ: Mỗi chúng ta tiết kiệm một chút
năng lượng điện mình dùng để chia sẻ với các vùng quê
nghèo khổ thì sẽ mang lại biết bao nhiêu giấc ngủ ngon, biết
bao nhiêu bữa cơm ngon miệng".
<h2>Công bằng chỉ là tương đối thôi?</h2>
Ông Nguyễn Đình Lộc, Giám đốc Điện lực tỉnh Thái Bình,
khẳng định: "Chuyện điện ở thành thị được phân bổ
nhiều hơn nông thôn là chuyện bình thường. Nếu so sánh thì
người dân nhiều tỉnh sẽ phải bức xúc khi Hà Nội và TP.HCM
không hề bị cắt điện, trong khi người dân ở đâu cũng là
người. Còn nếu quan điểm công bằng như nhau thì không thể
mà chỉ tương đối thôi".
<div class="boxleft300"><img
src="http://bee.net.vn/dataimages/201006/original/images406287_danok.jpg"
/><div class="textholder">
Người dân Quỳnh Phụ chờ đợi cuộc thương thảo với đại
diện EVN về thời gian cắt điện. (Ảnh Chi Bảo)</div></div>
Trong khi ở nông thôn, nhiều địa phương thường bị cắt
điện nhiều hơn thành thị, thì tại Hà Nội, theo ông Nguyễn
Anh Tuấn - Phó giám đốc kinh doanh, Tổng công ty Điện lực Hà
Nội, việc cắt điện tại các quận huyện, nội thành hay
ngoại thành là công bằng như nhau.
Hiện nay việc phân bổ được tính toán theo sản lượng tiêu
thụ điện của từng quận huyện trừ đi mức phải tiết
kiệm, do vậy tất cả các nơi đều như nhau hết, không nơi
nào khác nơi nào, chỉ trừ một số nơi có phụ tải lớn thì
sẽ được tính riêng thêm.
"Tôi khẳng định ở Hà Nội chắc chắn không có chuyện các
huyện cắt điện nhiều hơn các tỉnh, thành phố. Đợt vừa
rồi do đang thi công một số trạm điện lớn phục vụ cho các
công trình nghìn năm Thăng Long, nên một số nơi bị cắt điện
nhiều hơn. Còn tất cả các chương trình tiết giảm đảm bảo
sẽ công bằng", ông Tuấn khẳng định.
Trong khi đó, theo lý giải đơn vị có trách nhiệm cao nhất là
EVN, khu vực nông thôn bị tiết giảm điện nhiều hơn vì
"Tỷ trọng sản lượng điện phụ tải công nghiệp xây dựng
hiện nay chiếm trên 50% tổng sản lượng điện toàn hệ
thống, do đó để ưu tiên cung cấp điện cho nhóm này thì
lượng điện tiết giảm đối với các khách hàng sử dụng
điện sinh hoạt và khách hàng ở khu vực nông thôn cao hơn.
Đây là điều khó tránh khỏi", ông Hồ Tuấn, Trưởng Ban quan
hệ cộng đồng (EVN) cho biết.
Nguyễn Yến - Chi Bảo - M.San
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5505), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét