src="http://www2.vietbao.vn/images/vie7/xa-hoi/70098740-117520sm.jpg" /><div
class="textholder">Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng vẻ mặt đau khổ khi
đội mũ phớt...</div></div>
1/ Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng khi trả lời câu hỏi của
Vietnamnet: "<em>Trong sinh hoạt thường ngày, cá nhân Bộ
trưởng có thường xuyên phải chịu tắc đường không?</em>"
Ông hồn nhiên trả lời: "<em>Không nhiều, cũng bởi vì sáng
tôi đi làm rất sớm, tối lại về muộn, nhưng không phải
không gặp cảnh này, những lúc đó tôi thường điềm tĩnh,
chờ đợi vì chẳng thể nào khác… Vì vậy khi nào chấm dứt
tình trạng ùn tắc giao thông cũng là câu hỏi rất khó trả
lời, tuy nhiên đáp ứng cơ bản về giao thông thì cũng phải
tính đến 10 năm, 15 năm nữa…</em>"
<div class="special_quote"><strong>Lời bàn của Phúc Lộc
Thọ:</strong>
Là người thay mặt nhà nước chịu trách nhiệm về ngành giao
thông, cách ứng xử với công vụ theo kiểu của ông Hồ Nghĩa
Dũng thì còn lâu mới giải quyết được ách tắc giao thông.
Bởi vì: ông đi làm có xe đưa, xe đón, tắc đường thẳng thì
ông đi đường vòng, hoặc ông tránh giờ cao điểm: ông đi
sớm hơn và về muộn hơn. Ông điễm tĩnh chờ đợi vì ông
thấy với cương vị và trách nhiệm của mình, ông thấy chẳng
cách nào khác và cũng chẳng cần tìm cách giải bài toán ách
tắc giao thông nhưng vẫn không bị làm sao ?Tóm lại chuyện ách
tắc giao thông không bao giờ ảnh hưởng đến cá nhân ông,
nếu ảnh hưởng như hiện tại thì ông hoặc là bơ đi, đội
mũ phớt, hoặc ông đánh bài " phú lỉnh "!
Trong khi đó hàng triệu người tham gia giao thông khác không thể
chọn cách thích nghi, hay " phú lỉnh" như ông Hồ Nghĩ Dũng
vì họ không thể đưa con đến nhà trẻ sớm hơn giờ quy
định; đến sớm sẽ không có người đón; họ không thể đi
đường vòng vì tiền xăng sẽ tăng; sau giờ họ lại phải
đôn đáo về để đưa đón con, chợ búa hoặc là kịp đến
chỗ làm mới để kiếm thêm thu nhập…Do vậy ách tắc giao
thông thật sự gây bức xúc tới hàng triệu người dân tại
các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vì
ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, thu nhập của họ…
Đối với ông Bộ trưởng như ông Hồ Nghĩa Dũng có ách tắc
thế chứ ách tắc nữa không bao giờ ảnh hưởng đến thu
nhập, sinh hoạt của ông. Vì sau 8 giờ ở nhiệm sở ông có
việc gì phải làm đâu!
Do vậy tìm giải pháp để chống ách tắc giao thông là chuyện
của thiên hạ chức không phải của cá nhân ông; do đó ông
mơi điềm nhiên khuyên mọi người chờ 15 năm 25 năm nữa;
đừng có sốt ruột, thúc dục chính phủ khi ông còn đương
nhiệm Bộ trưởng mà làm ông rối trí, làm ông mệt!
Việc người trong gia đình ông quy trách nhiệm cho ông là thủ
phạm của nạn ách tắc giao thông như lời ông bộc bạch là
đúng; người dân bức xúc thì không đến tai ông; cán bộ
dưới quyền ông thì không dám nói thật vì họ sợ ông trù,
mất bổng lộc…</div>
2/ Ngày 15-3 tại TP.HCM, dưới sự chủ trì của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ đã có buổi làm
việc với lãnh đạo TP.HCM nhằm tháo gỡ những vướng mắc
trong việc triển khai các dự án đầu tư lớn, chống ùn tắc
giao thông và ngập nước trên địa bàn thành phố - hai vấn
đề bức xúc nhất hiện nay của thành phố:
"<em>Dứt khoát năm 2013 giải quyết căn bản tình trạng ngập
úng</em>" (tại thành phố Hồ Chí Minh) - Thủ tướng yêu cầu.
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Ngày 17/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, Thường trực Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo
chủ chốt của thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện các
dự án đầu tư lớn của thành phố, các giải pháp khắc phục
ùn tắc giao thông và công tác chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm
1000 năm… Tại buổi làm việc này cũng có hàng loạt cơ chế
đã được thành phố Hà Nội đề xuất và đề nghị Chính
phủ cho phép như thành phố Hồ Chí Minh.
Có điều tại thành phố Hà Nội, Thủ tướng không ấn định
một thời hiệu rốt ráo quyết liệt nào một cách dứt khoát
phải giải quyết tình trạng ngập úng, ách tắc giao thông như
ở thành phố Hồ Chí Minh?
Phải chăng tình trạng úng ngập tại Hà Nội có thể kéo dài
bao lâu Chính phủ cũng không quan tâm lắm?!</div>
3/ Gặp mặt gần trăm tập đoàn, tổng công ty nhà nước sáng
ngày (10/3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục nhắc lại
yêu cầu phải kiên quyết xử lý dứt điểm một số doanh
nghiệp thua lỗ kéo dài, không để "con sâu làm rầu nồi canh",
tránh mất đoàn kết nội bộ.Thủ tướng tuyên bố: "Cứ cho
phá sản" những DNNN thua lỗ kéo dài…"
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Bao giờ và doanh nghiệp nào sẽ cho phá sản trước, doanh
nghiệp nào sau? Liệu có xảy ra tình trạng "con mèo đớp
miếng mỡ thì bị đánh đòn, còn con hổ tha cả con trâu thì
không sao" không?</div>
4/ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm
phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông
tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm
mốc năm 2009 - triển khai nhiệm vụ năm 2010 do Ban Tuyên giáo TƯ
phối hợp với Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại tổ chức
trong hai ngày 8, 9/3 ở Đà Nẵng:"Nội dung thông tin còn thiếu
hấp dẫn, sức thuyết phục chưa cao, lập luận đấu tranh về
những vấn đề dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ
nhiều khi còn thiếu sắc bén. Công tác tuyên truyền hải đảo
tiến hành chưa được bài bản, đồng bộ, thường xuyên, tập
trung chưa cao đối với những đối tượng ít thông tin"...
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Nói đường lối, chủ trương thì dễ làm thực tế mới khó!
Ngay trang Website của chính Bộ Ngoại giao VN còn đăng và ghi
nhận luận điệu lừa phỉnh của Trung Quốc trong các chính
sách đối ngoại với các nước láng giềng, trong đó có Việt
Nam:" Trung Quốc thi hành chính sách An Lân, Mục Lân, Phú
Lân…" mà không sợ rằng luận điệu này sẽ đầu độc
nhưng ai nhẹ dạ, cả ti !</div>
5/ Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn,
người ký Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Innov Green Lạng
Sơn đầu tư, thuê đất trồng rừng trả lời câu hỏi của
Vietnamnet: "Vậy việc kiểm soát việc hoạt động của công ty
nước ngoài thuê đất trồng rừng nguyên liệu 50 năm sẽ như
thế nào?"
Ông Nguyễn Văn Bình: 50 năm nữa, ai làm thì người đó kiểm
soát…
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Việc trồng rừng là do người Trung Quốc đến từ Hồng Kông,
Đài Loan, Trung Quốc sẽ triển khai; Theo ý kiến của ông
Nguyễn Văn Bình thì cần phải hiểu: quyền kiếm soát nằm
trong tay người thực chất làm, thực chất đụng đến đất
rừng chứ không phải việc của những ông, bà quản bàn
giấy…Nếu phóng viên muốn tìm hiểu kỹ điều này thì đi mà
hỏi người Trung Quốc xem họ kiểm soát ra làm sao, đừng hỏi
ông ! Ông chỉ biết ký cho thuê !</div>
6/ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Quang Bình kể, khóa
10, ông phát biểu gay gắt về chống tham nhũng, nhưng gần đây
hạn chế hơn. "Không đổ lỗi cho khách quan, nhưng mình nói
người ta có tiếp thu?". Nhiều ĐB trăn trở, muốn làm cho
tốt, nhưng để làm được còn nhiều ràng buộc, mà trước
hết là ràng buộc ngay ở chính mình, mình không thoát ra
được.
Thế nên, nói hay không nói là trăn trở chung của đại biểu.
Như nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An từng nói: vấn đề nêu
lên "được lòng dân thì mất lòng quan"… Nếu được
chọn, tôi đã không ra QH?
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Qua ý kiến của ông Lê Quang Bình là một vị tướng từng vào
sinh ra tử, coi cái chết nhẹ như lông hồng thế mà lại ngại
các quan nhà ta. Không thích làm đại biểu của dân mà làm
đại biểu QH là do quân đội, Đảng cử và dân bầu …
Đến ông đường đường là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An
ninh nói mà người ta còn không tiếp thu thì dân nói ai nghe?
Vậy ai là người bám trụ, sẵn sàng sát cánh bảo vệ quyền
lợi cho dân đây?</div>
7/ Nguyễn Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ
Tài chính cho rằng: "Có lẽ là do các doanh nghiệp chưa có kinh
nghiệm! Theo kinh nghiệm của Bộ Tài chính trước đây, việc
tăng giá thường không bao giờ chọn vào thời điểm còn trong
dịp Tết. Nhất là giá xăng là nhạy cảm. Ngay như giá điện,
cũng phải tới 1/3 mới bắt đầu tăng".
Song, chủ trì cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông
Nguyễn Cẩm Tú khẳng định: "Không có chuyện các doanh
nghiệp xăng dầu lợi dụng quyền tự định giá theo Nghị
định 84 để tăng giá bất hợp lý, hoặc có lãi lớn".
"Chúng tôi đã giám sát chặt chẽ các lần điều chỉnh giá
của các doanh nghiệp và thấy rằng, họ đã làm đúng theo
Nghị định 84. Điều đáng tiếc là doanh nghiệp chọn thời
điểm tăng giá xăng như vừa qua là không khôn khéo".
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Như vậy việc tăng giá đầu năm đe dọa gây xáo trộn thị
trường, dẫn tới lạm phát là do cái sự kém của tinh thần,
thái độ, tác phong làm việc thiếu kinh nghiệm tăng giá của
các xí nghiệp xăng dầu và điện?
Họ không khéo sao các quan Bộ không dạy khôn cho họ mà để
cho việc xảy ra rồi, bao nhiêu lần tăng giá rồi mà vẫn dại?
Chính phủ đã nhận thiếu sót như tuyên bố của Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Phúc nhưng Bộ Công thương và Bộ Tài chính lai
phủi tay ? Hay các xý nghiệp này làm việc trực tiếp với Thủ
tướng không qua 2 Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành?</div>
8/ Trong buổi làm việc với Cổng Chinhphu.vn, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng khẳng định: "Việc đòi hỏi cung cấp thông tin
của người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác,
kịp thời, công khai, minh bạch về hoạt động chỉ đạo
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, là quyền
chính đáng của người dân và doanh nghiệp"…
Hiện nay, rất nhiều người quan tâm lo lắng tới việc các quan
chức 10 tỉnh ký cho người Trung Quốc thuê 305.353 ha rừng, Trong
công văn Công văn 405/TTg-KTN do Thủ tướng ký thì thấy ý tứ
còn chung chung: "Đáng chú ý, việc quyết định cho các nhà
đầu tư nước ngoài thuê đất ở một số địa phương có
biểu hiện chưa đúng với những quy định hiện hành của Nhà
nước, có nơi đã cho thuê đất chồng lấn lên phần đất đã
được giao và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho hộ gia đình nông dân địa phương; hoặc có nơi đã cho
thuê cả diện tích đất có rừng tự nhiên; quy hoạch cho các
dự án thuê đất vào những vùng nhạy cảm đã phải thu hồi
lại.
Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ
ngành liên quan lập đoàn công tác tiến hành rà soát kiểm tra,
đánh giá và báo cáo Thủ tướng về việc cấp giấy chứng
nhận đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài
trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Thủ tướng cũng yêu cầu, trong thời gian thực hiện việc rà
soát kiểm tra, đánh giá, UBND các tỉnh không được cấp giấy
chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối
với các dự án đầu tư nước ngoài trong phạm vi các lĩnh
vực nêu trên…"
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Không thấy trong công văn quy định thời hiệu khi nào, bao lâu
Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra và đánh
gia xong việc cho thuê rừng chưa đúng này, ảnh hưởng tới an
ninh quốc gia. Việc nay chắc còn nguy ngập hơn chuyện ngập úng
ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Liệu việc
này có giống với các việc khác: Để lâu…</div>
9/ Người cuối cùng đăng đàn trước UBTVQH chiều 19/3 - Chánh
án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình - cho hay ngành của
ông "làm ngày đêm cũng chỉ giải quyết được 1/3 công
việc"…
<div class="special_quote"><h2>Bình luận của Phúc Lộc Thọ:</h2>
Qua thông tin này cho thấy: đất nước đang ở trong tình trạng
kẻ gian nhiều hơn người ngay !</div>
P.L.T
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4464), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét