Tễu blog - Bình chọn 10 sự kiện và 10 nhân vật nổi bật 2014

<strong>10 sự kiện nổi bật năm 2014</strong>

1. Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 xâm lược Việt Nam.

2. Các cuộc biểu tình ở khắp nơi trong nam ngoài bắc nổ ra,
phản đối Trung Quốc xâm lược.

3. Tiếp tục bắt bớ, giam cầm các blogger và các nhà bất
đồng chính kiến, các nhà hoạt động. Các Blogger bị bắt và
giam cầm: Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Bọ Lập Nguyễn Quang Lập,
Người Lót Gạch Hồng Lê Thọ, Nguyễn Đình Ngọc.

Một số blogger mãn hạn tù hoặc bị tống xuất ra khỏi Việt
Nam: Nhà văn Phạm Viết Đào ra tù, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,
TS. Cù Huy Hà Vũ.

4. Thư ngỏ của 61 đảng viên lão thành đảng CSVN gửi Bộ
Chính trị và BCH trung ương đảng CSVN.

5. Nhân sĩ trí thức gửi Thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của
đất nước.

6. Chính quyền Hà Nội kết tội những người dân Dương Nội
chỉ vì họ đấu tranh giữ lại đất để sản xuất, sinh
sống; xử tù ông bà Trịnh Bá Khiêm - Cấn Thị Thêu và nhiều
người dân Dương Nội. Các cuộc biểu tình liên miên của bà
con Dương Nội tại các cơ quan chính quyền ở HN.

7. Các vụ án oan tày đình được bạch hóa, yêu cầu xét xử
và minh oan: Hồ Duy Hải (Long An), Nguyễn Văn Chưởng (Hải
Dương)...

8. Nhiều vụ tai nạn khủng khiếp: Rơi máy bay quân sự chết 18
người (Bộ Quốc Phòng), nổ cháy nhà máy công nghiệp an ninh
chết nhiều người (Bộ Công An), đổ sập nhiều công trình
đang xây dựng (nhà máy thủy điện ở Lâm Đồng, công trình
đường sắt trên cao ở Hà Nội), cháy lớn ở nhà dân tại
Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh....

9. Các chuyến thăm ngoại giao có nhiều bình luận sôi nổi: Ông
Phạm Quang Nghị đi Mỹ, ông Lê Hồng Anh và ông Phùng Quang Thanh
đi Trung Quốc. Ông Dương Khiết Trì, ông Du Chính Thanh sang Việt
Nam.

10. Lần đầu tiên VN tổ chức triển lãm về Cải cách Ruộng
đất. Triển lãm bị đóng cửa vì lý do mất điện sau 3 ngày
mở cửa.

<strong>10 nhân vật nổi bật năm 2014</strong>



1. TS. Nguyễn Quang A

2. Cô Trần Thị Nga (Hà Nam) - nhà hoạt động

3. Ông Nguyễn Bá Thanh

4. Nhà văn Trần Đĩnh (tác giả của Đèn Cù)

5. Đại tướng Phùng Quang Thanh

6. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

7. Bà Cấn Thị Thêu (dân oan Dương Nội)

8. Bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

9. Nhà văn Nguyễn Quang Lập

10. Cầu thủ bóng đá Công Phượng

Ngoài ra, sự ra đi của một số nhân vật đã gây chấn động
dư luận:

<em>- Luật gia Lê Hiếu Đằng mất đêm 24 tháng Giêng năm 2014
- Ông Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an mất ngày
18.2.2014</em>



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141231/teu-blog-binh-chon-10-su-kien-va-10-nhan-vat-noi-bat-2014),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét