Châu Văn Thi, Alex Trương - Tường trình về buổi Hội thảo Báo chí điều tra lần đầu tiên tại Châu Á

Ngày 22/11/2014 vừa qua tại Manila, đoàn nhà báo độc lập của
Việt Nam có dịp tham dự Hội thảo về Báo chí điều tra
được tổ chức lần đầu tiên ở Châu Á. Đến tham dự buổi
hội thảo có khoảng 300 phóng viên đến từ 25 quốc gia trong
khu vực. Phát biểu khai mạc hội thảo bởi ông David Kaplan -
Giám đốc điều hành Mạng lưới Báo chí Điều tra Toàn cầu
và bà Malou Mangaha – Giám đốc điều hành Trung tâm Báo chí
Điều tra Philippines đã có bài phát biểu với mọi người. Ông
David Kaplan khẳng định các nhà báo không hề cô đơn, đã có
nhiều tổ chức phi chính phủ lên tiếng yêu cầu các chính
phủ bảo vệ nhà báo của mình.

<div class="boxcenter500"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/bcdt1.jpg" /><div
class="textholder">Ông David Kaplan - Giám đốc điều hành Mạng
lưới Báo chí Điều tra Toàn cầu</div></div>

<em>Lịch trình tham dự hội thảo của nhóm chúng tôi gồm
có:</em>

<strong>Tôn vinh vai trò và đóng góp của những nhà báo điều
tra cho sự minh bạch và dân chủ của xã hội</strong>

Bà Sheila Coronel, đồng sáng lập Trung tâm Báo chí Điều tra
Philippine, đã có phần chia sẻ về công việc của bà cùng các
đồng nghiệp Philippines và những nhà báo điều tra đến từ
các nước khác ở châu Á. Mặc dù phải đối mặt với sự đe
dọa, sách nhiễu và nhiều mối nguy hiểm khác, các nhà báo
trên khắp châu Á đã và đang đem ra ánh sáng những vết đen
tham nhũng và nhiều vấn nạn khác. Nhờ sự trợ giúp của
luật pháp, không gian tự do và công nghệ, ngày nay các nhà báo
tiếp tục thực hiện vai trò là quyền lực thứ 4, lực lượng
giám sát của xã hội.

<center>[video:https://www.youtube.com/watch?v=W2_OZ1qpl7c]</center>

<strong>Hướng dẫn sử dụng các công cụ bảo mật kỹ thuật
số</strong>

Trong thời đại kỹ thuật số, tiện ích cũng đi kèm với
những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy đến cho an toàn thông tin
cá nhân. Buổi hướng dẫn được dẫn dắt bởi 2 chuyên gia
bảo mật Smari McCarthy và Bobby Soriano giúp các nhà báo trang bị
cho mình những công cụ và kỹ thuật cần thiết để tác
nghiệp bằng thiết bị kỹ thuật số trong mức độ rủi ro
thấp nhất.

Những gì mà 2 chuyên gia này đem đến cho các nhà báo độc
lập Việt Nam là rất hữu ích. Những công cụ dùng để duyệt
web ẩn danh khiến cho các chính phủ khó lòng theo dõi ta đang
truy cập trang web nào và từ đâu.

<strong>Sử dụng Truyền thông xã hội trong báo chí điều
tra</strong>

Nhà báo Paul Myers đến từ đài BBC chia sẻ cách tận dụng các
kênh truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Linkedln và tương
tác với người dùng trên các mạng xã hội để thu thập thông
tin trong quá trình điều tra để viết bài cũng như lắng nghe ý
kiến dư luận sau khi bài viết được đăng.

Thắp nến tưởng niệm các nhà báo đã bị sát hại trên khắp
thế giới và tôn vinh Ngày Quốc tế chấm dứt các tội ác
không bị trừng phạt

Tối ngày 23/11/2014, chúng tôi đã tham dự một buổi thắp nến
ngoài trời để kỷ niệm ngày Quốc tế Chấm dứt các tội ác
không bị trừng phạt. Cũng ngày này cách đây 5 năm 32 nhà báo
và 26 dân thường đã bị sát hại ở tỉnh Minguigdanao, đảo
Mindanao, miền Nam Philippines. Vụ án đã làm rúng động toàn
thế giới về mức độ tàn ác, nó còn khiến cho công chúng
thất vọng khi có những ý kiến cho rằng quá trình xét xử có
thể kéo dài cả trăm năm. (Theo Luật Khoa)

<div class="boxcenter500"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/bcdt2.png" /><div
class="textholder"></div></div>

<strong><em>* Sáng ngày 24/11/2014 chúng tôi được tham dự cuộc
thảo luận mở: </em></strong>

<strong>Tương lai của Báo chí Điều tra châu Á</strong>

Các nhà báo và học giả làm việc trong lĩnh vực báo chí đến
từ các nước Nepal, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản và Thái Lan
làm chủ tọa cho buổi thảo luận toàn thể. Nhiều câu hỏi
đã được đặt ra như: Báo chí điều tra ở châu Á trong thế
kỷ 21 sẽ có diện mạo như thế nào? Với sự phát triển
vượt trội của Internet và công nghệ, sự tham gia ngày càng
đậm nét của những người dân làm báo và khi mà các chính
phủ ngày càng cởi mở hơn, những yếu tố đó sẽ có tác
động ra sao đến báo chí nói chung và báo chí phóng sự -
điều tra nói riêng?

Buổi thảo luận cũng đề cập đến các quốc gia vẫn còn
thiếu dân chủ và cân nhắc khả năng liệu chính phủ các
nước này cuối cùng sẽ phải trở nên minh bạch như một xu
thế tất yếu hay không?

Đáng chú ý, Phó tổng biên tập tờ Asahi Shimbun của Nhật, ông
Tomohisa Yamaguchi bày tỏ mong muốn của các nhà báo Nhật muốn
hợp tác cùng những đồng nghiệp ở khu vực Đông Nam Á, trong
đó có Việt Nam.

<div class="boxcenter500"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/3_0.jpg" /><div class="textholder">
Ông Tomohisa Yamaguchi, Phó tổng biên tập tờ Asahi Shimbun của
Nhật,</div></div>

<strong>Các chính quyền độc tài câu kết với giới tài phiệt
lũng đoạn thị trường</strong>

Ba nhà báo dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra chủ
nghĩa thân hữu giữa chính quyền và giới kinh doanh đến từ
Philippines, Indonesia và Mỹ trình bày cách thức các nhà nước
"mafia" và chính quyền tham nhũng đã câu kết trục lợi với
giới tài phiệt mà không bị truy cứu trách nhiệm. Phiên làm
việc cũng hướng dẫn người tham dự cách các nhà báo đi vào
những mảng tối này và đem ra ánh sáng sự thật. Các ví dụ
minh họa từ thực tế của chính quyền độc tài thời Suharto
ở Indonesia và chính quyền đương nhiệm của tổng thống Nga
Putin.

<div class="boxcenter400"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/4_0.jpg" /><div
class="textholder"></div></div>

<strong>Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án báo chí điều
tra</strong>

Trong bối cảnh báo chí chính thống đang chật vật về mặt
doanh thu từ sự thịnh hành của các trang báo mạng, các nhà
báo làm ở mảng phóng sự - điều tra cũng theo đó bị ảnh
hưởng đáng kể, bởi đây thường là mảng bị cắt giảm
ngân sách đầu tiên. Đối với các nhà báo và phóng viên độc
lập, khó khăn về tài chính còn nan giải hơn gấp bội. Hiểu
được trở ngại đó, phiên làm việc được chủ trì bởi 3
nhà báo đến từ Nepal, Hong Kong và Malaysia đã chia sẻ kinh
nghiệm và hướng dẫn cách tìm đến các nhà tài trợ tiềm
năng từ một số tổ chức NGO quốc tế cũng như các mạnh
thường quân trong xã hội.

Cuối cùng là tiệc chia tay và kết thúc hội thảo. Hội thảo
Báo chí điều tra lần này thực sự là một nơi gặp gỡ lý
tưởng cho các nhà báo đến từ khắp các nước ở châu Á,
chúng tôi đã được làm quen với những người bạn đến từ
Nhật, Miến Điện, Hàn Quốc, Lào... Tâm tình và kể cho họ
nghe những khó khăn mà những nhà báo độc lập đến từ Việt
Nam phải gặp phải, những đồng nghiệp từ Nhật còn hứa sẽ
liên hệ với chúng tôi để viết nhiều hơn về những dự án
ODA mà Nhật đang viện trợ cho Việt Nam nhưng không hiệu quả
do tham nhũng, trình độ kém...

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141129/chau-van-thi-tuong-trinh-ve-buoi-hoi-thao-bao-chi-dieu-tra-lan-dau-tien-tai-chau-a),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét