Nợ công mỗi năm tăng 350 nghìn tỷ - Tiền đâu ra để trả nợ?

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Đảng lãnh đạo thì mắc
nợ Đảng sẽ phải trả nợ thôi. Cứ bán hết các tài sản
của Đảng và của các lãnh đạo cấp cao của Đảng là có
tiền trả.

Chính phủ dưới quyền bác Nguyễn Tấn Dũng làm ăn bi bét thế
này thì bà con dự đoán xem bác ấy sẽ được "tín nhiệm cao",
"tín nhiệm vừa" hay "tín nhiệm thấp" trong kỳ họp Quốc Hội
lần này? Liệu có màn " Tôi đã báo cáo với Bộ Chính trị,
Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị, Ban chấp hành đã
hiểu rõ ưu khuyết điểm, tâm tư và cả thương tật của tôi.
Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tôi tiếp
tục làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm.
Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, xin hay
thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao" nữa không
đây.</blockquote>

<strong>Ý kiến của các ĐBQH trong phiên thảo luận ở tổ về
nợ công đều cho rằng, nợ công đã ở mức báo động, nhưng
vấn đề cần kíp hơn là lấy tiền đâu ra để trả
nợ?</strong>

Phiên thảo luận về tình hình ngân sách, nợ công tại các tổ
diễn ra chiều 21/10 khá sôi nổi với phần lớn các ý kiến
của các ĐBQH đều lo lắng khi nêu ra những con số báo động
về tình hình nợ công.

Không ngần ngại chỉ ra những con số nợ công "khủng", mà
theo ĐB Trần Hoàng Ngân đã công khai, không còn gì là bí mật,
để thấy nợ công đang "phi nước đại" cỡ nào trong vòng
4 năm qua.

Nếu năm 2011, nợ công chỉ vào khoảng 1,100 triệu tỷ đồng
thì tới năm 2014 đã tăng lên 2,395 triệu tỷ đồng và năm 2015
dự kiến khoảng 2,871 triệu tỷ đồng. Bình quân mỗi năm nợ
công sẽ tăng thêm khoảng 350 ngàn tỷ đồng, tương đương
tốc độ tăng 20%.

"Bản thân tôi đã bày tỏ sự lo lắng đối với nợ công
từ năm 2011, nhưng tới giờ thì vấn đề đáng báo động hơn.
Dù các khoản nợ của chúng ta vẫn đang chạy dưới tốc độ
quy định, nhưng xe đã có dấu hiệu chở nặng, thắng đã bắt
đầu mòn" – ông Ngân ngần ngại.
<center><img
src="http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/nguyenthu/2014_10_21/Infonet_thao_luan_tai_to.jpg"
/></center>
<center><em>Các ĐBQH thảo luận tại tổ về tình hình ngân sách,
nợ công ngày 21/10</em></center>

Dẫn lại tỷ lệ nợ công theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban
Tài chính ngân sách của Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm
- Chủ tịch HĐND TP.HCM nhận định, năm 2014 khoảng 60,3% GDP,
năm 2015 dự kiến 64% GDP, vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho
phép của Quốc hội là 65% GDP. Nhưng nợ này chưa bao gồm nợ
bảo hiểm xã hội, nợ quỹ hoàn thuế… nên nếu tính hết
tất cả các khoản nợ thì tình hình nợ công của quốc gia
hiện nay rất đáng ngại.

"Chúng ta cứ đưa ra con số nợ rồi lại nói vẫn dưới
ngưỡng báo động để động viên nhau thế là không ổn. Phải
đưa ra cụ thể con số nợ công là bao nhiêu để toàn dân
biết rằng ngân khố của mình đang thâm hụt nặng nề thế
nào, sẽ phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu ra sao để tránh
lãng phí"- bà Tâm nói.

ĐBQH Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.
Hồ Chí Minh thì băn khoăn, cơ cấu sử dụng ngân sách đang cho
thấy sự bất hợp lý, trong khi chi thường xuyên tăng nhanh thì
chi cho đầu tư phát triển lại giảm mạnh. Đây là điều
đáng lo ngại. Có tới 65 -72% ngân sách sử dụng cho chi
thường xuyên. Như vậy, ngoài việc trả nợ ra thì việc chi cho
đầu tư phát triển chỉ còn hơn chục phần trăm.

"Việc nợ công cao, chúng ta lo là đúng, nhưng đáng lo hơn là
sử dụng đồng vốn vay không hiệu quả. Thể hiện chỗ, chúng
ta trả nợ hàng năm. Các nước Mỹ, Nhật Bản có tỉ lệ nợ
công cao nhưng chi trả của họ dưới 10% ngân sách hàng năm.
Còn ta là tới 26,69% tổng thu ngân sách (tương đương 208.883
tỷ đồng) dành cho trả nợ của năm 2014, dự kiến năm 2015
nghĩa vụ trả nợ trên tổng thu ngân sách là 282.000 tỷ đồng,
khoảng trên 31%. Như vậy nguồn tiền cho đầu tư còn lại rất
hạn chế" – Bí thư TP. HCM lo lắng.

Với tình trạng tỷ lệ trả nợ hàng năm ngốn tới 1/3 tiền
ngân sách, ĐB Trương Trọng Nghĩa đặt câu hỏi: "Chiến
lược nợ công của Chính phủ không đạt được, phải chăng
nếu tính cả nợ của DNNN, có thể nhận định: chúng ta đang
ở bờ vực phá sản?".

Chuyện phá sản hay không, ĐB Trần Du Lịch (Đoàn TP.HCM), đồng
thời là ủy viên Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia cho
rằng, khó xảy ra. "Nợ bao nhiêu không quan trọng bằng việc
nợ đáo hạn có trả được không. Hiện chúng ta đang vay đảo
nợ, đấy mới là vấn đề đáng lo"- ông Lịch nói.

Thậm chí, theo như lời ĐB Trần Quang Chiểu (Đoàn Nam Định),
năm 2015 tới "chúng ta sẽ chỉ tập trung làm mà trả nợ, mà
chưa rõ có thực hiện được hay không". Đành rằng, có vay
ắt có trả, nhưng lấy nguồn đâu để trả nợ mới là vấn
đề cần kíp hơn cả.

Nhìn vào cơ cấu thu – chi ngân sách, ông Trần Hoàng Ngân bật
mí, vẫn còn có dư địa để "gạn đục khơi trong", tiết
kiệm và trả nợ. Trong 3 nguồn thu lớn từ ngân sách là thu
từ dầu thô, thu từ xuất nhập khẩu và thu từ nội địa,
thì hiện chỉ còn duy nhất nguồn thu từ nội địa là còn
chỗ "cựa" để tăng thu. Khả quan nhất trong nhóm thu từ
nội địa là đóng góp của DNNN, kế tới là dư địa thu từ
khối DN FDI. Lâu nay cả 2 khu vực này việc tăng cường thu đã
làm chưa tốt nên thất thoát khoản thu ngân sách không nhỏ cho
Nhà nước.

Ngoài số giải pháp tăng thu, đi liền với việc công khai nợ
công, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cũng kiến nghị, phải có cách
quản lý ngân sách, thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm chi tiêu
công và chi tiêu của xã hội.

"Kinh phí ngân sách thì hạn hẹp mà chi thì lãng phí. Vậy thì
phải điểm danh cái lãng phí đó, hạn chế đến mức tối đa
các chương tình, dự án bảo lãnh doanh nghiệp vay… Tuyệt
đối không bỏ tiền vào các lễ khởi công, khánh thành các
công trình vốn từ đầu tư công, trừ những công trình mang
tính chất đặc biệt, có tác động tới xã hội…" – Chủ
tịch HĐND TP.HCM kiến nghị.

Trường Giang

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141022/no-cong-moi-nam-tang-350-nghin-ty-tien-dau-ra-de-tra-no),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét