Hiệu Minh - Vụ phát tờ rơi của CA TpHCM – Việc cần làm ngay!

<div class="boxright320"><img
src="https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/10/infonet_to_roi_ca.jpg?w=197&h=300"
></div>
Trong những ngày qua, <a
href="http://infonet.vn/vu-phat-to-roi-canh-bao-toi-pham-o-tphcm-tam-ngung-cho-chi-dao-post148149.info">Infornet</a>
và nhiều tờ báo trong nước đã đưa tìn về việc Công an
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM phát tờ rơi cho khách du
lịch cảnh báo về nạn cướp giật, trộm cắp tài sản. Đã
có chỉ thị phải ngừng vì sợ ảnh hưởng đến du lịch và
hình ảnh quốc gia.

HM Blog cho rằng, việc này cần tiếp tục nhân rộng ra cả
nước. Một việc cần làm ngay, nói như cụ NVL cách đây 30
năm.

Tin cho hay, ngoài chuyện tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh
trật tự, đơn vị này đã đưa ra sáng kiến phát tờ rơi
bằng tiếng Anh cho du khách nước ngoài, lưu ý du khách về nạn
trộm cắp, và tội phạm tại thành phố.

Infornet có trích dẫn một cảnh báo "<em>Tội phạm bạo lực
rất hay xảy ra tại TP.HCM. Hãy giữ túi xách của bạn luôn bên
người, không đeo các các đồ trang sức quý và cố gắng không
để lộ liễu máy ảnh và điện thoại di động".</em>

Ngoài ra, trong tờ rơi còn có in số đường dây nóng để du
khách có thể liên hệ hỗ trợ thông tin, đồng thời trình báo
về các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản.

Trước tình hình tội phạm đường phố nhắm vào khách du
lịch, việc làm này của Công an quận 1 đã nhận được nhiều
ủng hộ, đồng tình của du khách.

Tuy nhiên có luồng ý kiến cho rằng việc phát tờ rơi như
trên gây tâm lý bất an cho du khách mỗi khi ra đường, đồng
thời nói lên việc quản lý địa bàn không tốt của lực
lượng công an. Có tờ báo đã coi việc làm này là bêu xấu
hình ảnh quốc gia.

Chúng ta có thói quen "Tốt phô ra, xấu xa đậy lại" nên
việc làm trên của CA TpHCM có thể làm nhiều người không vừa
lòng. Nhưng những ai từng đi Pháp, Ý, Tây Ban Nha, sang Mỹ như
New York, Washington DC…bị móc túi, bị cướp giật tài sản,
mất hộ chiếu, thì sẽ hiểu những cảnh báo về nạn trộm
cắp quan trọng như thế nào.

Tại khu Arlington nơi người viết đang sống, thỉnh thoảng
vẫn có những tờ rơi như vậy, nhất là khi thấy tỷ lệ
tội phạm gia tăng. Họ khuyên đừng đi một mình nhất là
trong đêm tối. Nếu đàn ông bị đòi vì, tốt nhất là hãy
đưa luôn cho nhẹ người. Số tiền trong ví không quan trọng
bằng sinh mạng của quí vị. Có kẻ nào giơ súng, hãy tin là
trong súng có đạn, và tin đi, chúng sẵn sàng nổ để cướp
và thoát thân.

Họ còn khuyên, hãy mang hai ví. Một ví thật có tiền để ở
túi trái, ví có vài đô lẻ, card vớ vẩn để túi phải. Nếu
bị đe dọa, hãy rút ví rởm ném ra xa rồi giơ tay bỏ chạy,
không chống cự. Tội phạm cũng sợ bị cảnh sát đuổi nên
cũng chỉ đủ thời gian nhặt ví và chạy thục mạng. Khi phát
hiện ra bị lừa thì cũng muộn.

Đòn "gian dối tội phạm" này vừa đơn giản vừa hiệu
quả, tính mạng được bảo đảm chỉ mất vài đô. Khi bị
cướp hay trấn lột, bạn sẽ thấy típ ấy quan trọng như thế
nào. Không mất tiền mà vẫn bình an, thực tế kiểu Mỹ.

Vào các trang của cảnh sát New York, Washington DC, và nhiều trang
tại các bang của nước Mỹ đều có những típ về an toàn cá
nhân.

Xin tham khảo bên Mỹ.

New York <a
href="http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/personalsafety.shtml">http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/personalsafety.shtml</a>

WashingtonDC <a
href="http://mpdc.dc.gov/page/safety-and-crime-prevention">http://mpdc.dc.gov/page/safety-and-crime-prevention</a>

New York <a
href="http://www.ncpc.org/topics/violent-crime-and-personal-safety">http://www.ncpc.org/topics/violent-crime-and-personal-safety</a>

An ninh công cộng <a
href="http://www.aacc.edu/publicsafety/prevention.cfm#you">http://www.aacc.edu/publicsafety/prevention.cfm#you</a>

Nếu đọc những thông báo đó thì tưởng tượng nước Mỹ
tội phạm cao nhất thế giới. Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ bình
yên tới đây, và nếu bạn biết những típ này trước khi
đến.

Nhưng chưa ai nói rằng đến Mỹ sợ hơn đến Sài Gòn hay Hà
Nội. Việc cảnh báo như trên là một việc làm hết sức cần
thiết, hơn là giấu diếm để cuối cùng du khách bị trấn
lột, bị mất ví, rồi rỉ tai nhau, hình ảnh quốc gia thảm
hại hơn.

Cảnh sát Việt Nam chỉ cần dùng lại những thông tin bằng
tiếng Anh đã viết chuẩn của họ, biên tập lại chút, rồi
đưa lên mạng, hoặc in thành tờ rơi, du khách bốn phương sẽ
thay đổi cách nhìn về đất nước này.

Họ thấy an toàn hơn là đi vào một nơi mà không biết đâu
là cảnh sát, đâu là tội phạm, đâu là lãnh đạo, đâu là
mafia, đâu là người lương thiện.

Cảnh báo và phòng tránh tội phạm là việc làm và trách
nhiệm của cảnh sát. Nếu không làm việc đó, họ chưa hoàn
thành nhiệm vụ của đảng và chính phủ giao phó.

Nếu thêm một vài cảnh báo nữa thì càng hay. Ví dụ, nếu du
khách thấy cảnh sát ăn hối lộ, nhũng nhiễu hay lạm quyền,
xin quí vị ghi lại số định danh, tên của cảnh sát đó. Vì
đất nước chúng tôi đang cố làm trong sạch đội ngũ "Vì
nước quên thân, vì dân phục vụ".

Cũng phải chú thích ở dưới, đất nước Việt Nam có đội
ngũ công an, cảnh sát mạnh nhất thế giới, con muỗi bay qua
biết con đực con cái, con nào đồng tính. Nói chi ba cái tội
phạm Tép Riu với Tịt Tuốt rủ nhau lên am: )

Đề nghị cảnh sát cả nước hãy tiếp tục phát tờ rơi như
trên.

<em><strong>HM. 28-10-2014</strong></em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141028/hieu-minh-vu-phat-to-roi-cua-ca-tphcm-viec-can-lam-ngay),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét