Cập nhật thông tin Hồng Kông: Một tháng đấu tranh 28/9 - 28/10

<center><img
src="https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10402949_853503978016927_9115553692050169999_n.jpg?oh=809239e43a8b009c612ef9dc029d832d&oe=54ED6510"
/></center>
<center>Lời kêu gọi kỷ niệm một tháng đấu tranh của
HK</center>

Chiều hôm qua, 28/10, lúc 5:59 chiều tối giờ Hong Kong, Singapore,
hàng ngàn sinh viên học sinh và nhiều người khác đã tập
trung, giương ô lên trong 87 giây để đánh dấu một tháng cuộc
biểu tình đòi hỏi dân chủ và bầu cử tự do tại Hồng Kông
của mình.

Trước hàng ngàn người trẻ, Alex Chow - Chủ tịch Liên đoàn
Sinh Viên Hồng Kông (HKFS) – tuyên bố sẽ tìm kiếm một cuộc
họp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nếu chính
phủ Hồng Kông không thể chuyển các yêu cầu của họ đến
đại lục.

"Nếu chính phủ Hồng Kông không thể đáp ứng nhu cầu của
chúng tôi, chúng tôi chân thành hy vọng họ sắp xếp cho chúng
tôi gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường trực tiếp càng sớm càng
tốt", Chow nói.

Đây là lần đầu tiên sinh viên đã chính thức phổ biến ý
tưởng muốn trực tiếp đàm phán với Bắc Kinh.

Các đám đông chiếm đóng đường phố đã mỏng dần khi chính
quyền Hồng Kông rõ ràng quyết tâm kéo dài thời gian để mài
mòn ý chí của những người biểu tình và khơi dậy sự bất
tiện của giao thông buôn bán đối với cư dân nói chung. Tất
cả đang khiến giới lãnh đạo cuộc biểu tình từng làm
nghiêng ngửa Hồng Kông phải xem xét lại chiến thuật đấu
tranh của mình cho phù hợp.

Nhưng các nhà lãnh đạo sinh viên chưa tìm ra được một giải
pháp chung. Đối với Joshua Wong, thì "rút lui" dứt khoát
không phải là một chọn lựa. Những sinh viên tham dự cuộc
chiếm đóng vẫn "vững vàng", anh nói với AFP tại cuộc
biểu tình bên ngoài trụ sở chính phủ tại Admiralty "Nếu
không đạt được kết quả cụ thể, tất cả các sinh viên
chiếm đóng sẽ ngủ trong lều của mình hàng đêm"

Các nhà lãnh đạo sinh viên cho biết họ đang tìm kiếm sự tham
gia rộng lớn hơn của công chúng cho cuộc đấu tranh, từ các
nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đến hơn 20 tổ chức dân sự
tại Hồng Kong.

Mặc dù nhiều người lo lắng thậm chí phiền muộn về các
bất tiện mà cuộc biểu tình gây ra, một cuộc thăm dò thực
hiện bởi Đại học Trung Quốc của Hồng Kông từ 08 tháng 10
đến ngày 15 tháng 10 lần đầu tiên cho thấy ngày càng nhiều
người ủng hộ phong trào hơn là chống đối.

Với hàng trăm ngàn sinh viên học sinh cùng những ủng hộ viên
chung quanh họ, một tháng chiếm đóng đường phố là biểu
dương ngoạn mục nhất, thể hiện khát khao dân chủ của thành
phố. Tiếng nói của họ được cả thế giới lắng nghe, quan
sát với lòng cảm phục và chia sẻ. Tiếng nói của họ khiến
Bắc Kinh phải có những cân nhắc thận trọng hơn về cựu
đảo quốc này.

Hình ảnh từ Admiralty chiều 28/10:

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1457726_853503988016926_1886549707341247775_n.jpg?oh=c4e6a35293e9d38cb1d0ffd343ab4693&oe=54B0F4FC&__gda__=1425291701_755e47505577a453e6261d0f2f6d0e6e"
/></center>
<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10676111_853503994683592_732457382568587415_n.jpg?oh=a90cb13ebbd99b7db839b15ca6144220&oe=54EBF9DD&__gda__=1424262804_21badbd03a680aedcce992158522cb55"
/></center>
<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10665367_853503998016925_6658453339642782982_n.jpg?oh=c020f5fba007a61dfbfbf625dc52e9f4&oe=54E0732E&__gda__=1424271766_c6dce4ecf2a39ca3bc701af46d13d5cb"
/></center>
<center><img
src="https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/l/t1.0-9/10659206_853503971350261_4558137806629834965_n.jpg?oh=4f8837453b7c3bd4e04ce9139d4345be&oe=54E0781A"
/></center>
<center><em><img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1506513_853504031350255_3871736724097087263_n.jpg?oh=6a41bf46d13d0d4cef475a03104bebe5&oe=54EB4556&__gda__=1425425259_7f2507417e0bed4f01ae9b1a65ab9d6f"
/></em></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141028/cap-nhat-thong-tin-hong-kong-mot-thang-dau-tranh-289-2810),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét