Viết Lê Quân - Rốt cuộc, ông Phạm Bình Minh vẫn “được” đi Mỹ

<div class="boxleft300"><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjhhnDsrfzP0v1Dvpk_epfcKTvx5VzpFJw3Clgu97glCXTBnZvyLTBq-4zuHyeLzjYfBYzjBBwR_Ib0moSpZH8odNP4VViQ2vgg_GoEdLpBeya5jp3k-NZhL7ktBGS-_KaIRAejB7vA5Vi/s1600/images.jpg"
/><div class="textholder"></div></div>Rốt cuộc, cũng lộ ra tin tức
về chuyến đi Hoa Kỳ sắp tới của Ngoại trưởng Việt Nam
Phạm Bình Minh.

Nhưng thêm một lần, điều trớ trêu là tin tức trên được
tiết lộ từ một hãng truyền thông bị ghép tội "vu khống
và xuyên tạc" như VOA Việt ngữ, chứ không phải là Thông
tấn xã Việt Nam hay báo Nhân Dân.


"Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ đi thăm
Washington vào đầu tháng 10 sắp tới để tham khảo ý kiến
với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry" – VOA dẫn.

<b>Vì sao "được" đi?</b>

Vào đầu tháng 9/2014, các cơ quan thông tấn Việt Nam dè dặt
và ấp úng đưa tin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
Phạm Bình Minh sẽ tham dự hai sự kiện ở Quảng Tây vào trung
tuần tháng 8/2014 nhằm "thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và
Trung Quốc". Chuyến "Bắc du" này diễn ra chỉ ít ngày sau
chuyến công du Bắc Kinh gây tranh luận đặc biệt của "Đặc
phái viên Tổng bí thư" Lê Hồng Anh.

Chuyến đi của ông Lê Hồng Anh được mô tả là "duy trì
quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hòa bình và ổn định ở Biển
Đông", sau chiến dịch giàn khoan HD981 lợi bất cập hại của
Trung Quốc ở Biển Đông vào đầu tháng 5/2014, được tiếp
nối bởi cú đổ bộ vào Hà Nội của Ủy viên quốc vụ viện
Trung Hoa Dương Khiết Trì.

Nhưng với Ủy viên trung ương đảng Phạm Bình Minh, có lẽ
thời gian qua là lần đầu tiên từ khi nhậm chức bộ trưởng
ngoại giao, đường quan lộ của ông trở nên trễ tràng đến
thế. Từ tháng 5/2014 cho đến nay, ông Phạm Bình Minh vẫn chưa
"được" đi Mỹ, bất chấp lời mời khá nhiệt tình của
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ngay cả khi một lãnh đạo cao
cấp trong Bộ chính trị Việt Nam xuất hiện ở Mỹ vào cuối
tháng 7/2014, trong đoàn tùy tùng cũng không có mặt ngoại
trưởng Việt.

Trong suốt gần 5 tháng qua, có vẻ những gì quan trọng nhất
mà ông Phạm Bình Minh diễn đạt là dự tiếp đón các quan
chức quốc hội Mỹ vào tháng 8/2014 tại Hà Nội, trong khi giới
chức bên chính phủ VN dường như giữ thái độ lắng tiếng
đến khó tả.

Tuy nhiên, có lẽ ảnh hưởng của những nhân vật như John
McCain và Dempsey là đủ lớn để dẫn đến chuyến đi Hoa Kỳ
sắp tới của ông Phạm Bình Minh.

<b>"Biến đổi khí hậu"</b>

Một chi tiết đáng chú ý và có tính so sánh là tin tức về
chuyến đi dự kiến của ngoại trưởng Việt Nam hé lộ giữa
lúc phái đoàn đàm phán TPP của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh
đang ở Hoa Kỳ, cùng lời đề nghị người Mỹ cần "linh
hoạt" cho Việt Nam về quy chế thị trường và các điều
kiện "thấp hơn" để vào TPP.

Cùng là phó thủ tướng, nhưng ông Vũ Văn Ninh đứng ở thứ
bậc cao hơn ông Phạm Bình Minh trong Ban chỉ đạo liên ngành
hội nhập quốc tế - một cơ quan mới được Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng lý quyết định thành lập vào khoảng giữa
năm 2014.

Có thể, một số lời "nhắn nhủ" nào đó của Đại
diện thương mại Mỹ Froman với ông Ninh đã có tác dụng
khiến cho giới bảo thủ Việt Nam thay đổi cách nhìn nhận
vấn đề: đằng nào thì cũng phải có một khuôn mặt đại
diện ngoại giao đứng ra làm việc với Chính phủ Mỹ.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington
(CSIS) cho biết, cuộc họp sắp tới giữa hai vị ngoại trưởng
Mỹ - Việt là một diễn đàn để "đề ra những bước cụ
thể và đào sâu hơn quan hệ đối tác toàn diện đã được
loan báo khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đến
thăm Tòa Bạch Ốc vào tháng Bảy năm 2013".

Còn theo dư luận hành lang, trước khi đi Mỹ, một cách
đương nhiên ông Phạm Bình Minh "phải" có mặt ở Trung
Quốc, dù chỉ mang tính hình thức.

Lại nói về Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
Cơ quan này đề nghị hai nước hãy đề ra những bước cụ
thể, để tạo điều kiện cho một chuyến đi của Tổng Thống
Barack Obama tới thăm Việt Nam trong năm tới, để đánh dấu kỷ
niệm 20 năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao
với nhau, có lẽ vào dịp hội nghị thượng đỉnh an ninh và
kinh tế thường niên sẽ được tổ chức ở Malaysia và
Philippines vào tháng 11, 2015.

Tin tức mới nhất cho biết ngay trước chuyến đi Mỹ, ông
Phạm Bình Minh sẽ tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận
cấp cao Khóa họp 69 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn ra
từ ngày 22/9-7/10 tại New York, Hoa Kỳ. Ông cũng sẽ phát biểu
tại một hội nghị cấp cao về khí hậu.

Tuy nhiên, "biến đổi khí hậu" trong chính trường Việt
Nam là vô cùng khó lường. Nếu cho tới giờ vẫn chưa ló dạng
bất cứ tù nhân lương tâm nào từ thể chế "đặc xá"
của Nhà nước Việt Nam, vẫn chưa có gì chắc chắn là ông
Phạm Bình Minh sẽ có mặt ở phi trường thủ đô Washington vào
đầu tháng 10/2014 để bàn thảo về "đối tác chiến lược
toàn diện" với Ngoại trưởng Hoa Kỳ.




***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140922/viet-le-quan-rot-cuoc-ong-pham-binh-minh-van-duoc-di-my),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét