Xích Tử - Siêu lãng phí vì Bác Hồ

Đọc báo Nhân dân, thấy trong tuần 11-17/8/ 2014, các vị trong
tứ trụ quốc gia đều rất bận bịu. Ngài Tổng Bí thư đi
công cán các địa phương phía Nam. Phần lớn các ngày đều có
hội nghị. Cấp phó của các vị ấy cũng tất bật xuống cơ
sở. Việc kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội,
thực hiện học tập và làm theo, công tác cán bộ và đào tạo
nguồn nhân lực là những nội dung cần kiểm tra, đánh giá,
đôn đốc, cùng với trồng cây gì, nuôi con gì, thế mạnh và
khâu đột phá, mũi nhọn. Tất cả đều hướng về đại hội
đảng, nhất là tổng kết lý luận thực tiễn đổi mới, công
tác văn kiện, chuẩn bị nhân sự, ai ở ai về ai mới đến.

Tuy nhiên, đây cũng là tuần chuẩn bị gần cho một số hoạt
động kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. Tin đưa
về việc các vị dành thời gian để thể hiện sự thành kính
tri ân đối với người đã tạo ra sự kiện vĩ đại này.

Theo đó, sáng ngày 15/8, Chủ tịch nước cùng Chủ tịch Quốc
hội đến viếng dâng hương Bác Hồ tại nhà 67, thuộc Khu di
tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi thức viếng, dâng hương trang
trọng. Sau đó tập trung cán bộ chủ chốt và nhân viên Ban
quản lý Khu di tích lại, thăm hỏi, động viên, ủy lạo.

Tiếp đó, sáng 16/8, dù bận chủ trì hội nghị ngày truyền
thống công an, ngài Thủ tướng cũng tranh thủ đến viếng,
dâng hương, cũng tại địa điểm cùng những nghi thức tương
tự như sự kiện ngày hôm trước. Sau đó cũng tập trung tập
thể cán bộ của đơn vị lại, v.v...

Thật khó hiểu. Tại sao cũng một hoạt động thể hiện tình
cảm, tấm lòng, thực hiện nghi thức nhân ngày kỷ niệm lớn,
trừ tổng Bí thư không có ở Hà Nội không thể tham gia, lại
không tổ chức cùng một đoàn đi, vừa tập trung đoàn kết
thống nhất, vừa không làm khổ người được viếng và cả
cơ quan quản lý khu di tích. Phương án này, nếu có, dứt khoát
phải có thông báo cho VP Trung ương đảng, VP Chủ tịch nước,
VP Chính phủ để thống nhất sắp xếp trước. Việc tách ra
hai ngày viếng cho hai nhóm chủ thể khác nhau đó như vậy là
có chủ ý. Có thể Thủ tướng quên mất nên phải vội vã
thức hiện bổ sung để khắc phục; cũng có thể các vị này
không thể đi chung, nói chung, và viếng Bác Hồ, nói riêng. Hay
Thủ tướng có quà hậu cho cơ quan quản lý di tích, không thể
chia sẻ với nhóm kia được? Nhiều chuyện để suy diễn. Dĩ
nhiên là rỗi việc, chỉ có người viếng biết, Bác Hồ biết,
người đọc báo này biết, và cán bộ, nhân viên ở đó biết.

Song rộng ra, cách làm như vậy là lãng phí cả tinh thần lẫn
vật chất, làm giảm ý nghĩa của sự viếng thăm, làm khổ cho
Bác Hồ. Đó là lãng phí trong "hành động chính trị" của
cấp lãnh đạo quốc gia, những người đề xướng, hô hào
chống lãng phí cùng với chống những cái khác, để học tập
và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Giá trị thực
thể của sự lãng phí không lớn, song ảnh hưởng của hành
động chính trị của những người ở tầm như vậy, tạo ra
sự đánh giá về tính vô cảm, hời hợt và những suy diễn
tiêu cực lớn vô cùng. Cứ như vậy thì muôn năm vũ như cẩn,
nói không phải là làm. Que dire ce n'est pas fait.

Xích Tử

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140822/sieu-lang-phi-vi-bac-ho), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét