<center><img
src="http://www.who.int/entity/csr/disease/ebola/geographic-ebola.jpg"
width="600" /></center>
Virus Ebola thuộc nhóm các loại virus gây ra bệnh sốt xuất
huyết, gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể và
thường đi kèm với triệu chứng xuất huyết.
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, dịch Ebola
bùng phát đầu tiên vào năm 1976 tại phía Bắc Zaire (nay là
Cộng hòa dân chủ nhân dân Congo) thuộc Trung Phi và Nam Sudan.
Tên của loại virus này được đặt theo tên con sông Ebola, nơi
đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh.
Triệu chứng ban đầu khi nhiễm phải virus Ebola là sốt đột
ngột, cảm thấy mỏi mệt, đau cơ, nhức đầu và đau họng.
Những triệu chứng này có thể xuất hiện sau 8 – 10 ngày kể
từ khi nhiễm bệnh và thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 21
ngày.
Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết những triệu chứng ban
đầu này rất dễ gây nhầm lẫn với những bệnh như sốt
rét, sốt thương hàn, viêm màng não hoặc thậm chí bệnh dịch
hạch.
MSF cũng cho biết một số bệnh nhân còn có triệu chứng như
phát ban, đau mắt đỏ, nấc, tức ngực, khó thở và khó nuốt.
Sau đó bệnh nhân có thể sẽ nôn mửa, bị tiêu chảy, suy
thận, suy giảm chức năng gan và đôi khi là chảy máu trong
hoặc xuất huyết ra ngoài.
Ebola là loại virus rất nguy hiểm. Thí nghiệm trên linh trưởng
cho thấy chỉ cần một lượng nhỏ virus cũng có thể gây tử
vong. Virus ebola không lây truyền qua đường không khí. Một
người có thể bị nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với dịch cơ
thể hoặc vật dụng cá nhân của người đã bị nhiễm bệnh.
Ngoài ra việc giết mổ động vật bị nhiễm bệnh cũng khiến
người nhiễm virus Ebola. Bệnh nhân đầu tiên mắc Ebola vào năm
1976 đã bị bệnh sau khi tiếp xúc với thịt khỉ và linh
dương, do đó nên tránh ăn thịt động vật hoang dã cũng như
các loại thịt sống.
Virus Ebola có 5 chủng loại chính: Zaire ebolavirus (EBVO), Bundibugyo
ebolavirus (BDBV), Sudan ebolavirus (SUDV), Taï Forest ebolavirus (TAFV) và
Reston ebolavirus (RESTV).
<strong>NHỮNG NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN </strong>
Theo ghi nhận, trong lịch sử dịch Ebola từng xuất hiện vào
các năm 1976, 1979, 1995, 2000, 2003, 2007, 2009… và hiện tại là
năm 2014. Ca tử vong đầu tiên trong năm 2014 theo báo cáo là vào
tháng 7. Nạn nhân là ông Patrick Sawyer, 40 tuổi, công dân nhập
quốc tịch Mỹ và là một quan chức đứng đầu trong bộ Tài
chính. Ông Sawyer đã tham dự một cuộc họp tại Nigeria và
được phát hiện có các triệu chứng bệnh vào ngày 20 tháng 7.
Ngay sau đó ông được nhập viện nhưng đã tử vong vào ngày 25
tháng 7. Theo lời vợ của ông Sawyer thì trước đó ông có
đến thăm chị gái mình là bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola
nhưng bản thân ông lại không hề biết điều này.
Nạn nhân thứ hai chính là bác sĩ Sheik Humarr Khan. Ông đã ngã
bệnh vào tuần trước trong khi đang giám sát điều trị các
bệnh nhân nhiễm Ebola tại bệnh viện Kenema. "Mặc dù được
chữa trị bởi các nhân viên y tế thuộc tổ chức Bác sĩ
không biên giới (Pháp) nhưng ông đã không qua khỏi," người
phát ngôn Tim Shenk cho biết.
Tính đến ngày 27 tháng 7, trên thế giới đã có 4 nước công
bố dịch là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone. 729 trên tổng
số 1323 ca mắc bệnh được xác nhận là đã tử vong.
<strong>WHO NÓI GÌ?</strong>
Theo tổ chức Y tế thế giới, "hiện tại không có phương
pháp điều trị cụ thể hay vaccine phòng ngừa virus Ebola", tỉ
lệ tử vong có thể lên đến 90%.
Người bệnh sẽ được đưa vào khu cách ly đặc biệt, được
chăm sóc bởi các nhân viên y tế, được cung cấp các chất
điện giải cần thiết và thực phẩm.
Đã có trường hợp nhân viên y tế nhiễm virus từ các bệnh
nhân. Hiện WHO đã ban hành hướng dẫn để đối phó với
trường hợp xác định hoặc nghi ngờ người nhiễm virus Ebola.
Theo các chuyên gia y tế, người chăm sóc bệnh nhân nên mặc áo
chống thấm nước, đeo găng tay và sử dụng kính hoặc mặt
nạ y tế để ngăn chặn dịch cơ thể từ bệnh nhân bắn vào
mũi, miệng và mắt.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140804/virus-ebola-la-gi), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét