Chính phủ đang cân nhắc vay 1 tỉ đô la Mỹ để đảo nợ

<blockquote><strong>Xê Nho NVP:</strong> Theo tin của các báo, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói Việt Nam sắp
phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ 1 tỷ USD trái
phiếu cũ có lãi suất cao. Ông Nên nói: Chính phủ nhận thấy
đây là cơ hội để giảm tiền lãi phải trả cho khoản vay
này. Còn số nợ thì không thay đổi.

Thông tin còn sơ sài nên không thể nói gì nhiều nhưng suy nghĩ
đơn giản như ông Nên thì không ổn rồi. Nếu đảo nợ trái
phiếu dễ dàng vậy thì Mỹ đã lựa lúc này lãi suất thấp
tè, cứ phát hành thật nhiều để đảo nợ trái phiếu phát
hành lúc lãi suất cao của những năm trước!!!

Lấy ví dụ năm 2010 Việt Nam phát hành một tỷ USD trái phiếu,
lãi suất danh nghĩa (coupon) lúc đó là 6,75%/năm. Cứ giả định
năm 2014 này nếu Việt Nam phát hành 1 tỷ USD trái phiếu vì
nhiều lý do, lãi suất giảm còn 4% thôi (đó là giả định,
còn thực tế không phải vậy) thì ngay lập tức giá của trái
phiếu 2010 sẽ tăng lên (trái phiếu đang được mua bán trên
thị trường chứng khoán). Vì sao tăng? Bởi người nắm trái
phiếu 2010 hưởng lãi suất 6,75% nếu giá bằng trái phiếu 2014
hưởng lãi suất 4% thì họ dại gì mà bán. Họ chỉ bán khi
lợi suất (yield) nắm giữ trái phiếu gần gần bằng nhau. Cho
nên mua bán trên thị trường, người ta đâu quan tâm đến cái
lãi suất coupon; <a
href="http://www.thesaigontimes.vn/2497/Bai-3---Phan-1-Chon-mat-goi-vang.html">họ
quan tâm đến yield</a>.

Bởi vậy làm gì có chuyện bỏ tiền ra mua lại hết trái
phiếu cũ lãi suất cao thay bằng trái phiếu mới lãi suất
thấp cho được. Không biết bản chất của lần phát hành trái
phiếu quốc tế này là gì.</blockquote>


Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên xác nhận với báo
giới chiều 28/8 về việc Chính phủ đang thảo luận, cân nhắc
việc phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế với
mục đích đảo nợ.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ từ hôm 27/8 cho
biết việc phát hành trái phiếu quốc tế là một trong số
những nội dung được Chính phủ thảo luận tại phiên họp
thường kỳ Chính phủ tháng 8.

Nói về việc này, Bộ trưởng Nên cho biết: "Đây sẽ là
một khoản vay dưới dạng vay đảo nợ". Ông giải thích thêm
là hiện nay Chính phủ có khoản vay xấp xỉ một tỉ đô la
Mỹ với lãi suất cao.

<center><img
src="http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/119454/326c9_hopbao.jpg"
/></center>
<center><em>Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: "Chính phủ cân nhắc
phát hành khoảng 1 tỉ đô la để đảo nợ" Ảnh:
Chinhphu.vn</em></center>

Nay có cơ hội vay khoản khác với lãi suất thấp nên Chính
phủ cân nhắc vay. Tinh thần vay nợ mới là không làm thay đổi
số nợ nhưng lãi suất giảm sẽ làm giảm áp lực trả nợ cho
Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, có mặt tại cuộc
họp báo Chính phủ chiều ngày 28/8 từ chối cho biết thêm về
phương thức phát hành, hình thức mua thế nào và lãi suất ra
sao.

Nếu việc vay đảo nợ này được thực hiện thì đây là lần
thứ ba trong vòng 9 năm qua, Chính phủ phát hành trái phiếu
quốc tế.

Trước đây, năm 2005 Chính phủ đã có đợt phát hành trái
phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York, để vay
750 triệu đô la Mỹ với kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,125%/năm.

Số trái phiếu này sẽ đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm
2016. Tuy nhiên, do Chính phủ cho Vinashin vay lại toàn bộ số
trái phiếu nói trên và khoản vay đã không được sử dụng
hiệu quả, nên Vinashin hầu như không có khả năng trả nợ cho
Chính phủ.

Đến năm 2010, Chính phủ lại phát hành 1 tỉ đô la trái phiếu
kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore với lãi
suất danh nghĩa 6,75%/năm. Số tiền này được Chính phủ cho
các DNNN lớn là tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Vinalines... vay
lại.

Hiện nay, xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam được đánh giá
ở mức ổn định B+ (Fitch's), BB- cũng là mức ổn định tương
tự (S& P).

Kế hoạch quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2013-2015 đã được
Chính phủ phê duyệt dự kiến Việt Nam cần vay nước ngoài
33.000 tỉ đồng trong năm 2014 và 40.000 tỉ đồng trong năm 2015
để bù đắp bội chi ngân sách.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140830/chinh-phu-dang-can-nhac-vay-1-ti-do-la-my-de-dao-no),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét