Nguyễn Thanh Tuấn - Đến lúc phải mạnh mẽ hơn

<blockquote><strong>Lời giới thiệu của blogger 5xu:</strong> Trong
đoạn cuối bài viết này của Nguyễn Thanh Tuấn, có phát biểu
của phó đô đốc hải quân Nhật. Có vẻ như không chỉ VN
'bị động' mà các nước lắm thông tin tình báo, nhiều bộ
não phân tích chiến lược tầm cỡ thế giới cũng bị TQ qua
mặt.

Tư duy trong đối đầu với TQ ở BĐ là tư duy đối kháng binh
pháp như trong Ngũ Luân Thư. Tư duy của HLV và cầu thủ trong
các trận quyết đấu như trận chung kết đêm nay cũng vậy.
Đọc Ngũ Luân Thư rất khó chịu vì không có ví dụ, rất may
là có đá bóng. Các trận chung kết C1 mỗi năm đều là một
case để dùng Ngũ Luân Thư để phân tích, học hỏi hehehe.

Về nghị quyết biển Đông của quốc hội Mỹ, bạn Tuấn này
cũng viết: Các bạn đang rất sung sướng với "nghị quyết
biển Đông" của Thượng viện Mỹ, mình cũng xin góp thêm
một xu. Thứ nhất, nghị quyết 412 này không có tên biển Đông
mà tên đầy đủ là "nghị quyết tái khẳng định sự ủng
hộ mạnh mẽ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng
hải và việc sử dụng đúng theo luật quốc tế vùng biển và
khoảng không ở châu Á-TBD, và ủng hộ việc giải quyết hoà
bình các tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp trên biển còn tồn
tại." Thứ hai, nghị quyết này được giới thiệu hồi tháng
4-2014 mà trước hết là để phản đối việc Trung Quốc đơn
phương áp đặt ADIZ ở Hoa Đông (diễn ra cách đó 5 tháng). Sau
đó tới 20-5 nghị quyết 412 này được cập nhật vụ giàn
khoan ở biển Đông. Điều đó giải thích, điều thứ ba, vì
sao trong phần "Quan điểm của Thượng viện" (Sense of Senate)
ở Section 1 chỉ có duy nhất điểm cuối cùng (trong 4 điểm)
nhắc về chuyện biển Đông. Trong tuyên bố chính sách (Statement
of Policy) ở Section 2 có các điểm 6, 8 nhắc các nguyên tắc
chung chung của ASEAN và các điểm 11, 12 nhắc trực tiếp tới
biển Đông (trong 13 điểm). Chúng ta ca ngợi Thượng viện Mỹ
nhưng cũng nên hiểu Quốc hội Mỹ mất uy tín thế nào với
dân Mỹ (tỉ lệ ủng hộ đầu 2009 là 39% và đến cuối 2013
chỉ còn 9% - theo Gallup). Quốc hội Mỹ là cơ quan sẵn sàng
để chính phủ rơi vào đóng cửa vì các đấu đá ngân sách
giữa hai bên, là nơi trốn tránh chuyện đụng tới vấn đề
cấm súng ống (vì ngại NRA và các nhóm lobby) bất chấp các
vụ xả súng khiến nhiều người chết, không dám đụng đến
vấn đề nhập cư dù đây là vấn đề nhức nhối ảnh hưởng
tới hàng triệu người dân không giấy tờ ở Mỹ.

Có lẽ vì vậy đến giờ mới chỉ thấy báo Việt Nam khai thác
và ca ngợi "nghị quyết biển Đông". Hay chúng ta nhạy cảm
hơn báo quốc tế? Hehehe</blockquote>

<center>* * *</center>

<h2>Nguyễn Thanh Tuấn - Đến lúc phải mạnh mẽ hơn</h2>

Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngày 10-7 yêu
cầu Trung Quốc trả lại nguyên trạng tình hình biển Đông
diễn ra chỉ đúng một ngày sau khi đối thoại chiến lược và
kinh tế Trung - Mỹ (SED) kết thúc.

Được đề xuất từ hồi tháng 4 (để phản ứng việc Trung
Quốc áp đặt vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở biển Hoa
Đông), nghị quyết được cập nhật tình hình biển Đông sau
vụ Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào Hoàng Sa để rồi phê
duyệt ngay trong tuần. Thời điểm của phê duyệt nhấn mạnh
lại xu thế trái ngược của quan hệ Mỹ - Trung: nồng ấm về
kinh tế, lạnh về chính trị. Kết thúc đối thoại SED, Bộ
trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew ca ngợi việc Bắc Kinh minh bạch
hóa hơn về tiền tệ nhưng Ngoại trưởng John Kerry thì luôn
cảnh báo Trung Nam Hải không thể hành động đơn phương và
không được tạo hiện trạng mới trên biển. Quan hệ song
phương Mỹ - Trung vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng quan hệ
chính trị thì đã xấu đi rất nhiều - tuyên bố của quan
chức Mỹ ngày càng căng thẳng hơn, những lời lẽ ngoại giao
có cánh ngày càng thưa đi.

Tại hội thảo biển Đông của CSIS ở Washington trong tuần,
tiến sĩ Chu Shulong của Đại học Thanh Hoa một lần nữa quy
kết Mỹ đã làm quan hệ khu vực xấu đi, đặc biệt là từ
sau phát biểu của ngoại trưởng Hillary Clinton tại Hà Nội năm
2010 khẳng định biển Đông là lợi ích quốc gia của Mỹ.
Tình hình thực tế thì đã nóng dần lên với việc Trung Quốc
chiếm bãi ngầm Scarborough, Bắc Kinh đơn phương áp đặt ADIZ
và mới đây nhất là ngoại giao "giàn khoan" với giàn khoan
981 và một loạt giàn khoan nhỏ hơn khác hăm he vào biển Đông.

Lo ngại lớn nhất của các nước trong khu vực lúc này là
việc Mỹ thiếu kiên quyết sẽ khiến Trung Quốc ngày càng lấn
tới. Thông điệp về chuyện Washington phải mạnh mẽ hơn
được chính Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mike Rogers
tuyên bố. "Giờ là lúc thay đổi cách đối thoại và không
nên quá lịch sự" trong đối thoại ngoại giao với Bắc Kinh,
ông nói. Tuyên bố không lựa chọn bên của Washington thực tế
đang làm khó chính các nước bạn bè và đồng minh của họ
tại khu vực khi phải đối đầu với một cường quốc ngạo
ngược và hung hăng trong hành xử như Trung Quốc. Bà Bonnie
Glaser, chuyên gia của CSIS, chỉ rõ trong hội thảo: "Trung Quốc
nghĩ Mỹ sẽ không hành động và các nước láng giềng còn
lại sẽ phải nhượng bộ".

Phó đô đốc Yoji Koda của Nhật tại hội thảo nêu ra thực
tế là cả Mỹ và Nhật đã tính toán sai thế nào về mục
đích thật sự của Bắc Kinh. Theo ông, sau khi chiếm Gạc Ma năm
1988 và Scarborough năm 2012 thì chỉ đến cuối năm 2013 Washington
và Tokyo mới hiểu được ý đồ thật sự của Trung Quốc: các
bãi san hô ngầm ở Gạc Ma và bãi cạn Scarborough là lý tưởng
để xây dựng các sân bay trên biển. Vị trí của Gạc Ma là
tâm điểm đi tới các cực đông - tây - nam - bắc ở biển
Đông cùng trong khoảng cách từ 650-900km. Xây dựng được căn
cứ quân sự ở đây sẽ giúp giấc mộng độc chiếm biển
Đông của Bắc Kinh.

Những bước xẻo trên biển rất mỏng kiểu "salami" của
Bắc Kinh đã khiến Mỹ và các cường quốc không lường và
khó trở tay. Giờ là lúc Washington cần một chính sách rõ ràng,
mạnh mẽ thật sự hơn nữa đối với Bắc Kinh!

THANH TUẤN

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140713/nguyen-thanh-tuan-den-luc-phai-manh-me-hon),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét