Hôm nay, 21/03/2014, chính quyền Đăk Nông đã đến nhà thày
giáo Đinh Đăng Định trao "quyết định đặc xá" của chủ
tịch nước Trương Tấn Sang, theo đó ông được phục hồi
mọi quyền công dân như một người đã thi hành xong án tù.
Ngay sau khi được trả tự do, thày giáo Đinh Đăng Định đã
tuyên bố như sau:
<blockquote>"Tôi hoàn toàn vô tội. Bắt giam tôi là một hành
động thô bạo, phiên tòa xử tôi là vô đạo. Trả tự do cho
tôi chỉ làm giảm một phần sự thô bạo của chính quyền này
thôi. Tôi ghi nhận, nhưng không thấy phải cảm ơn họ. Tôi
chỉ cảm ơn đồng bào tôi, các chí hữu của tôi, các tổ
chức nhân quyền và dư luận quốc tế đã bảo vệ lẽ phải
và tận tình yểm trợ tôi trong suốt thời gian tôi bị bách
hại. Tôi giữ nguyên lập trường chống độc tài đảng trị.
Tôi cũng giữ nguyên lập trường lên án dự án khai thác Bô xit
Tây Nguyên và dự án xây dựng các lò điện nguyên tử. Đó là
những dự án đe dọa sự sống còn của đất nước, mọi
người Việt Nam yêu nước phải kịch liệt chống lại, tôi
chống lại tới hơi thở cuối cùng".</blockquote>
Đinh Đăng Định năm nay 51 tuổi (sinh năm 1963), tốt nghiệp
đại học về Hóa và gia nhập quân đội, trở thành giảng
viên trường sĩ quan phòng hỏa, rồi giài ngũ năm 1988 với cấp
bậc trung úy. Từ đó anh hành nghề kỹ sư hóa chất trong
nhiều công ty trước khi trở thành giáo viên hóa học tại
trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn, tỉnh Dak Nông. Đinh
Đăng Định là một trong những người đầu tiên ký kiến
nghị chống lại dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên và là
người chống lại dự án này một cách tích cực nhất. Vì là
kỹ sư hóa và hiểu được nguy cơ của việc khai thác bô xít
tại Tây Nguyên, hơn nữa lại cư trú ngay tại chỗ, Đinh Đăng
Định đã cố gắng không ngừng, đi từng nhà giải thích nguy
cơ của dự án này và kêu gọi đồng bào đấu tranh chống
lại. Anh cũng viết một số bài lên án chế độ độc tài
toàn trị, chống tham nhũng và kêu gọi đấu tranh cho dân chủ.
Tháng 9/2011, Đinh Đăng Định bị đuổi việc tại trường Lê
Quý Đôn với lý do ngụy tạo là anh đã vắng mặt trong mùa
hè. Ngày 21/10/2011, Đinh Đăng Định bị bắt và bị buộc tội
tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ngày 9/8/2012
anh bị kết án 6 năm tù. Bản án này được giữ nguyên trong
phiên xử phúc thẩm ngày 21/12/2012. Lý do chính khiến Đình
Đăng Định bị bách hại chỉ là vì anh đã nhiệt tình chống
lại dự án bô xít Tây Nguyên và đụng chạm vào quyền lợi
lớn của các quan chức lớn trong chế độ. Ngay sau bị bắt anh
đã có những dấu hiệu rõ rệt là bị ung thư ruột, tuy vậy
Đinh Đăng Định chỉ được đưa vào bệnh viện khám nghiệm
ngày 10/9/2013. Tại đây kết quả khám nghiệm cho thấy là anh
đã bị ung thư di căn, các bác sĩ tuyên bố trước mặt công an
và gia đình rằng nếu được đưa vào bệnh viện sớm hơn vài
tháng thì Đinh Đăng Định có thể cứu được nhưng bây giờ
thì đã quá trễ.
Ngày 15/02/2014 chính quyền CSVN quyết định đình chỉ thi hành
án với Đinh Đăng Định trong vòng 12 tháng. Đinh Đăng Định
trở lại Đak Nông ngày 16/03.
Quyết định đặc xá của ông Trương Tấn Sang không thay đổi
gì trên thực tế vì khả năng anh Định còn sống lâu hơn 12
tháng không đáng kể.
Ban biên tâp Thông Luận
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140322/thong-luan-dinh-dang-dinh-bat-khuat-den-hoi-tho-cuoi-cung),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét