<strong>1. Công cụ truyền thông cá nhân phổ biến nhất:</strong>
đặc biệt là facebook. Hơn 20 triệu người đã/ đang dùng
facebook tại Việt Nam (tăng trưởng hơn 70% - theo
http://ictnews.vn/home/Internet/77/714-nguoi-dung-Internet-tai-Viet-Nam-su-dung-Facebook/111922/index.ict
). Zing me là hơn 8 triệu người; twitter là hơn 3 triệu người.
WTT thu hút hơn 1,3 tr thành viên… http://wearesocial.net/tag/vietnam/
<strong>2. Mạng xã hội (MXH) đã trở thành kênh truyền thông
chính thức</strong> của nhiều thương hiệu bất kể quy mô,
đẳng cấp nào. Từ một ông thợ may, một cửa hàng bán lẻ
trái cây, những thương hiệu thời trang bình dân, khu vui chơi
giải trí cho đến những nhà thiết kế thời trang, nghệ sỹ,
thương hiệu luxury hay thậm chí là những người có mặt trong
nhóm "siêu giàu" trên thị trường chứng khoán, chính trị
gia cũng đều có facebook fanpage hay group. Trong đó nổi bật là
các ngành hàng thời trang, bia rượu, xa xỉ phẩm, ô tô, xe
máy…
<strong>3. Kênh truyền thông của xã hội dân sự:</strong> Người
Việt Nam đặc biệt yêu thích MXH vì nó những đặc tính rất
"quán nước đầu làng": người ta có thể "chém gió thành
bão" và phục vụ nhu cầu show up của người Việt nói riêng
(và châu Á nói chung) một cách hữu hiệu. Tuy nhiên khác với
các nước phát triển, MXH đã trở thành một kênh truyền thông
hữu hiệu cho xã hội dân sự. Chưa bao giờ người Việt
được bình luận "thẳng thắn" và không e sợ đến thế
về nhiều vấn đề từ trước đến nay vẫn được coi là
nhạy cảm. (các kì họp quốc hội, cách các bộ trưởng xử
lý các vấn đề của ngành mình, phản đối việc đóng cửa
zone 9,…)
MXH cũng góp phần nâng cao tư duy phản biện của xã hội khi có
những thảo luận hoặc phân tích nhiều chiều về các sự
kiện nổi trội của xã hội như: chuỗi sự kiện của Nick
Vujicic ở Việt Nam; bạo hành trẻ em; thực hư quanh cuốn sách
của Huyền Chíp; nên hay không nên đóng cửa Zone 9 tại Hà
Nội. Năm 2013 cũng tiếp tục chứng kiến sự ra đời hoặc
trưởng thành của các FB vì tiến bộ xã hội như lái xe có ý
thức; không hút thuốc lá; đọc báo tỉnh táo; các hội chống
coca cola trốn thuế; cơm có thịt; Hà Nội đủ,…
<strong>4. MXH đã trở thành một không gian chia sẻ cởi mở và
hữu hiệu từ giải trí đến chuyên ngành:</strong> rất nhiều
FB group, fan page chuyên ngành, sở thích, lứa tuổi, giới tính
được thành lập…tạo cơ hội học tập miễn phí và trao
đổi kinh nghiệm một cách dễ dàng.
<strong>5. MXH trở thành cái chợ cóc:</strong> với bản tính
thích xoay xở từ những cái nho nhỏ, MXH cũng trở thành một
cái chợ cóc sôi động. Người người kinh doanh, nhà nhà kinh
doanh: từ đồ xách tay, cho đến rau quả sạch, quà biếu tết,
đồ lót, luận văn và cả những thứ thách thức mọi sự
tưởng tượng.
<strong>6. MXH đã thay đổi cách làm báo:</strong> nhanh - nhiều khi
chính xác - văn phong gần gũi đã làm cư dân mạng tin tưởng
và tìm đọc thông tin trên MXH trước cả các báo lớn. Điều
này được thấy rõ trong đám tang đại tướng Võ Nguyên Giáp
– chỉ 40 phút sau khi tướng Giáp mất, thông tin đã lan truyền
trên mạng trước tất cả các báo (chính thống và không chính
thống). Những phân tích, bình luận của thế giới từ nhiều
nguồn, nhiều thứ tiếng được phân tích và bình luận ngay
lập tức trên MXH. Cư dân mạng không phải đợi 1 ngày như
trước đây, hay vài giờ như năm 2011 – 2012 để có được
thông tin mà giờ đây thông tin là trực tiếp (real time), trong
một số trường hợp, MXH còn đi trước cả thực tế - đưa ra
những sự-thực-trong-tương-lai nhiều khi chính xác.
<strong>7. MXH chứng minh có tồn tại cái gọi là Tâm lý đám
đông như Gustave Le Bon đã nói:</strong> Đám đông hành động
theo cảm xúc – Đám đông không suy xét – đám đông không bao
giờ thừa nhận mình sai – khi đặt một con người vào đám
đông, anh ta sẽ hành động khác hẳn con người thường của
anh ta. Vụ "cư dân mạng" sốt lên vì "trai đẹp"; "cư
dân mạng" bất bình với người lái xe chở bia bị lật khi
anh này chưa quyết định sẽ trả lại tiền cho người đã
quyên góp ủng hộ mình thế nào; "cư dân mạng" phản đối
cho rằng sữa dê Danlait không an toàn hay vụ "cô giáo Thủy –
canh gà Thọ Xương"… Không thể phủ nhận MXH góp phần làm
xã hội trong sạch hơn, các doanh nghiệp và người quản lý
buộc phải hành động thận trọng hơn, có trách nhiệm hơn
nhưng những sự việc xảy ra năm vừa qua đặt ra câu hỏi về
trách nhiệm của "cư dân mạng" và bản thân các mạng xã
hội. Like và share không còn là vô hại, mà thực sự đã có
màu có mùi cụ thể. Hãy like và share có ý thức.
<strong>8. Sức đề kháng của hầu hết các doanh nghiệp Việt
Nam với khủng hoảng trên MXH quá yếu:</strong> Cư dân mạng
phản đối công ty phân phối sữa Danlait cho rằng công ty này
buôn hàng dởm – buôn hàng bị liên minh châu Âu cấm. Cuối
cùng, khi các cơ quan chức năng của hai bên công nhận sữa
đạt chuẩn, nhà sản xuất từ châu Âu sang chứng minh quy trình
sản xuất chuẩn; liên minh châu Âu thông qua chỉ thị cho phép
dùng sữa dê làm sữa trẻ em thì đã quá muộn, công ty nhập
khẩu đã bên bờ phá sản. Tương tự như vậy với nhiều vụ
tấn công, vu cáo trên các trang MXH gây thiệt hại lớn nhưng
không có ai phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. (vụ công ty
cơ khí Phạm Gia, nệm Kym đan và nhiều nhiều công ty chắc
chắn không muốn được/bị nêu tên ở đây)
http://nguyendinhthanh.com/1682/news-detail/491259/bai-viet/like-va-share-co-mau-va-mui-gi-.html
http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2013/5/317431/
Tóm lại, MXH đã trở thành một kênh thông tin – quảng bá
không thể bỏ qua của mỗi doanh nghiệp, một nhu cầu thiết
yếu của nhiều cá nhân. 2014 chắc chắn sẽ chứng kiến một
sự dịch chuyển mạnh mẽ của ngân sách PR – Marketing về
phía các MXH. "Content is king" cũng không còn là một câu khẩu
hiệu suông mà đã là một phần trong công việc hàng ngày của
nhiều pr practitioner – marketer. Cùng chờ xem MXH sẽ mang lại cho
người tiêu dùng, cư dân mạng những gì thú vị trong năm tới.
<em><strong>Nguyễn Đình Thành</strong></em>
Giám đốc Tư vấn Chiến lược Truyền Thông
Công ty truyền thông Le Bros
Kì sau: top sự kiện truyền thông đáng chú ý năm 2013
http://nguyendinhthanh.com/1682/news-detail/1125852/truyen-thong/8-mau-suy-nghi-ve-social-media-mxh-tai-viet-nam-nam-2013.html
<center><img
src="https://danluan.org/files/u1/sub03/1507202_10152055984862954_1563487159_n.jpg"
width="600" height="358" alt="1507202_10152055984862954_1563487159_n.jpg"
/></center>
<em>Cảm ơn Vu Trung Hiep, dù bận bịu cuối năm vẫn dành thời
gian làm tấm hình minh hoạ tuyệt vời này cho anh.</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140102/nguyen-dinh-thanh-8-mau-suy-nghi-ve-social-media-mang-xa-hoi-tai-viet-nam-nam-2013),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét