TanNG - Di sản của bầu Đức cho đất nước này là gì?

Các nước mới phát triển trên thế giới như Nhật sau đại
chiến thế giới 2, Hàn Quốc, Đài Loan và gần đây là Trung
Quốc thực tế đều phải trải qua một quá trình "tích lũy tư
bản". Trong thời kỳ "tích lũy tư bản" đó đã sinh ra rất
nhiều nhà đại tư bản, hình thành nên cơ chế thị trường
và tầng lớp tư bản với tài sản được tích lũy và tạo ra
di sản là các ngành công nghiệp cho quốc gia, công ăn việc làm
về sau này, cũng như tạo nên các chuyển biến đột phá về
xã hội, đưa các quốc gia này lên một tầm cao mới mà chúng
ta phải mơ ước.

Trong quá trình đó quá nhiều điều tệ hại đã xảy ra như
bất công xã hội, người giàu chèn ép và bóc lột người
nghèo, mafia, tàn phá môi trường, và rất nhiều thứ nữa.
Nhưng một quốc gia muốn phát triển kinh tế dường như không
có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các hậu quả
trên trong quá trình "tích lũy tư bản".

Tuy nhiên "tích lũy tư bản" không chỉ là tích lũy một đống
tài sản, kiếm lời thật nhiều, bóc lột hết sức rồi quy
đổi mọi thứ ra tiền, vàng hay bất động sản. Mà đó là
sự tích lũy vốn, là quá trình tích lũy sức sản xuất, nhân
lực, kỹ năng, nhà máy, khách hàng, quan hệ đối tác. Thậm
chí ở mức cao hơn đó là việc hình thành các ngành công
nghiệp nội địa, hoặc các thị trường mới cho quốc gia. Các
tập đoàn Nhật để lại các ngành công nghiệp điện, máy, cơ
khí; Hàn Quốc là điện tử và hàng điện máy giá rẻ; với
Trung Quốc đó là cả một nền công nghiệp sản xuất hàng
tiêu dùng cho thế giới.

Bầu Đức nhập mía đường và đe dọa tàn phá ngành đường
Việt Nam, đứng ở góc độ tích lũy tư bản mà nói thì điều
đó có thể chấp nhận được. Nhất là khi tư bản thật sự
tích lũy vào tay một đế chế hùng mạnh, có khả năng dựng
lên các ngành công nghiệp lâu dài vì điều đó tốt và cần
thiết cho tương lai của quốc gia.

Tuy nhiên, câu hỏi mà tôi vẫn băn khoăn vậy <strong>di sản
của bầu Đức là gì?</strong> (Ngoài đống tiền tích lũy
được). Gỗ - nay đã bỏ. Bất động sản - nay đã bỏ và
chuyển hướng sang kiếm tiền bên Myanama. Thủy điện - đã và
đang bán. Hiện chỉ còn cao su và mía đường đang ở Lào và
Campuchia. Có phải đó là sự khác biệt cơ bản giữa bầu
Đức và các đại tư bản các nước. Ngoài một đội bóng
đá, hình như Bầu Đức chỉ để lại tiền cho cá nhân mình,
còn các đại tư bản kia để lại tiền cho mình và một nền
công nghiệp cho quốc gia.

TanNG

<blockquote><strong>TrNgo:</strong> Nơi anh Đức đi qua, tất cả
đều trở thành sa mạc :v - Đây là di sản anh í để
lại</blockquote>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131128/tanng-di-san-cua-bau-duc-cho-dat-nuoc-nay-la-gi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét