<div class="boxleft300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rise-of-mobile-in-vietnam-fuels-push-for-free-speech-09202013161254.html/damluan.org.gif/image"
/><div class="textholder"></div><center><em>Blogger nổi tiếng nhất và
bị đàn áp khốc liệt nhất: Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải</em></center></div>Là nơi có cuộc chiến tranh được truyền
hình đầu tiên trên thế giới, Việt Nam ngày nay là một trong
những điểm nóng của đà gia tăng sử dụng Internet di động.
Doanh số những hệ điều hành I của Apple và Android của Google
trong điện thoại và tablet tăng gấp hơn ba lần trong năm ngoái,
theo số liệu của công ty phân tích Flurry, trụ sở ở San
Francisco. Đà tăng trưởng như vậy chiếm hạng nhì toàn thế
giới, chỉ sau Colombia.
Những quán café bên lề đường quanh Hà Nội đông chật những
khách hàng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa lướt ngón tay trên màn
hình điện thoại, tablet. Vậy mà Việt Nam lại là nơi nguy
hiểm nhất thế giới cho những người sử dụng Internet.
Phóng viên Không biên giới cho biết có đến 35 blogger và
người sử dụng Web ở Việt Nam đang bị giam tù về tội
"Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý chống chính
phủ" Nhiều người chịu án tới 13 năm tù vì đăng blog và bài
vở. Số người bị bắt giam chỉ kém Trung Quốc. Gần đây
nhất, giới lãnh đạo Việt Nam nói họ đang thực hiện những
biện pháp điều hành kiểm soát sự tăng vọt của hiện
tượng sử dụng những dịch vụ tin nhắn Internet như Viber,
WhatsApp và Line.
Một số blogger Việt Nam đang gắng phản ứng bằng cách vận
động ngăn trở Hà Nội ứng cử vào Hội đồng nhân quyền
Liên Hiệp Quốc trong năm nay. Cụ thể, họ chống điều 258
trong bộ luật hình sự mà họ cho là nhằm kết tội "gieo rắc
tuyên truyền chống Nhà nước" hoặc "sách động chống lại
dân chủ" (ghi chú của người dịch (LND): Điều 258: 1. Người
nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự
do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các
quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội trong trường
hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.)
Nhiều điều hạn chế Internet khác cũng được áp dụng, kể
cả điều cấm chia sẻ những bản tin tức và bình luận chính
trị trên các blog, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, 2013.
" Chúng tôi không vi phạm điều luật nào. Chúng tôi chỉ muốn
có cuộc thảo luận về Internet, không làm gì hơn thế," một
trong những blogger trong mạng lưới, Trịnh Anh Tuấn 25 tuổi,
nói. "Nhưng điều 258 ngăn ngừa chúng tôi làm như vậy"
Internet phổ biến nhanh chóng, nhất là qua điện thoại và
tablet, đang gây nhiều lo âu trong giới lãnh đạo của nhiều
quốc gia châu Á.
<div class="boxleft300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rise-of-mobile-in-vietnam-fuels-push-for-free-speech-09202013161254.html/lookatvietnam.gif"
/><div class="textholder"></div></div>Trung Quốc từ lâu vẫn đầu tư
mạnh vào kỹ thuật lọc chặn Internet được nước ngoài gọi
là "Hoả Đại trường thành Trung Quốc" . Nay Bắc Kinh lại gia
tăng nỗ lực ngăn chặn phổ biến tin đồn chính trị. Thái Lan
dùng đạo luật gọi là "tội phạm computer" để truy tố những
ai chỉ trích hay đăng những tài liệu thẳng thắn, không tâng
bốc chế độ quân chủ được tôn kính và có nhiều ảnh
hưởng chính trị ở Thái Lan. Tháng 6, Singapore bắt đầu áp
đặt luật lệ mới cho các web mới ra, buộc hệ thống Yahoo
Singapore và hvietnam-moblieai công ty truyền thông địa phương theo
lệnh của chính quyền, tháo gỡ những nội dung "gai chướng"
trong vòng 24 giờ, lại còn cung cấp 39 ngàn đô la tiền công
trái để bảo đảm họ thi hành điều đó.
Tuy nhiên, riêng Việt Nam tỏ ra đặc biệt lo ngại.
Chính quyền Việt Nam nói những hạn chế Web của nhà nước
nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giới hạn sự lan
tràn của những điều mà họ coi là nội dung gây hại. Giới
chủ nhân công nghệ thông tin cho là sự lo âu về những ứng
dụng giao tế xã hội như "chat" có thể liên quan nhiều hơn
đến việc chúng thu hút mất lợi tức của các công ty truyền
thông của nhà nước. Một phát ngôn viên chính phủ khi được
hỏi đã từ chối trả lời.
Tuy nhiên sự phổ biến Web tại Việt Nam đã bùng nổ vào giữa
thời kỳ nóng bỏng khi Việt Nam gắng kéo nền kinh tế trở
lại con đường phát triển sau khi cả thập niên bong bóng tín
dụng nổ bùng vào năm 2009. Hậu quả bầm dập đưa đến một
chuỗi hiện tượng mất giá tiền tệ và lạm phát với tỉ
lệ hai con số, cùng với giai đoạn tranh chấp nội bộ kéo dài
giữa những cấp lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản,
khiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh đàn áp những
người hoạt động chính trị trên mạng.
Dù vậy, đến nay trên 100 bloggers đã ký tên trong bản tuyên
bố chống lại điều 258. Họ nhắm sử dụng việc Việt Nam
ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong cuộc
bầu cử tháng 11 này làm đòn bẩy để Bộ chính trị Đảng
ở Hà Nội nới lỏng những cấm đoán trên Internet.
"Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ cân nhắc việc bãi bỏ
điều 258 để biểu tỏ quyết tâm và sự đóng góp trong việc
cổ võ và bảo vệ nhân quyền" bản tuyên bố của Mạng
lưới blogger này có đoạn ghi như vậy.
Ông Tuấn và các thành viên khác của mạng lưới nói họ nhìn
nhận là họ có thể không tiến được xa lắm trong chiến
dịch vận động này. Một lẽ là thành tích kém về nhân
quyền ít khi cản trở việc được bầu vào Hội động nhân
quyền Liên Hiệp Quốc. Trong số ứng viên năm nay có Nga và
Trung Quốc. Trong số các thành viên đương nhiệm còn có Libya,
Kazakhstan và Congo.
Đó cũng là một thông điệp nguy hiểm để (cho người) phổ
biến. Hai blogger đã bị cảnh sát bắt giam sau khi phổ biến
nội dung Bản tuyên bố nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Tuy nhiên vẫn có dấu hiệu chính phủ có thể sẵn lòng hạ
giảm cường độ khốc liệt của chiến dịch chống những nhà
bất đồng chính kiến trên mạng, khi chính quyền cảm nhận rõ
hơn hình ảnh của mình ơ nước ngoài. Hoa Kỳ và nhiều chính
quyền khác đã mạnh mẽ chỉ trích những quy định hạn chế
Internet của Việt Nam, trong khi những nhà cung cấp Internet chính
yếu như Google và Facebook lo ngại rằng việc nhà cầm quyền gia
tăng nhiều biện pháp giới hạn có thể cản trở đà tăng
trưởng của các doanh nghiệp dựa trên website.
<div class="boxleft300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rise-of-mobile-in-vietnam-fuels-push-for-free-speech-09202013161254.html/ngo-hao.gif/image"
/><div class="textholder"></div><em><center>Blogger cựu chiến binh Ngô
Hảo</center></em> </div>Tháng trước Việt Nam trả tự do cho một
người bất đồng chính kiến đã bị kết án, giảm hạn tù
cho một người khác, theo lời GS Carl Thayer, giáo sư danh dự
của Học viện quốc phòng Australia, cũng là một chuyên gia về
Việt Nam. Ông cho rằng động thái ấy có thể giúp Hà Nội
bảo đảm được vị trí trong Hội đồng của Liên Hiệp Quốc
mà họ mong muốn, đồng thời giảm nhẹ căng thẳng với Hoa
Kỳ, một đối tác thương mại chính yếu.
GS Thayer nói :"Nhân quyền có thể là yếu huyệt ("gót chân
Achille") của Việt Nam, nhất là trong mối quan hệ với Hoa Kỳ"
Mối nguy cơ là giới lãnh đạo quốc gia sẽ tiếp tục nặng
tay đàn áp các hoạt động Internet khi họ cảm thấy địa vị
bị đe doạ. Hôm 11 tháng chín, một cựu chiến binh Việt Nam 65
tuổi trở thành blogger gần đây nhất phải nhận lãnh khổ
nạn. Ông Ngô Hảo bị kết án 15 năm tù về tội vi p hạm một
điều luật hình sự của Việt Nam, "thực hiện hành động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"
<em>Nguyen Anh Thu contributed to this article.Write to James Hookway at
james.hookway@wsj.com</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130922/james-hookway-wsj-tablet-mobile-tang-dong-luc-doi-quyen-tu-do-ngon-luan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét