Diên Vỹ chuyển ngữ
25.04.2013
<i>Hai quốc gia tranh cãi về hồ sơ nhân quyền của nhau -- và
đấy là một điều tốt.</i>
<center>
<img src =
"http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/china/lxbnorway.jpg"/>
</center>
Một trong những trò tiêu khiển thú vị trong quan hệ Hoa - Mỹ
là điệu nhảy thường niên về nhân quyền. Mỗi năm đều như
thế này: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ <a
href="http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper">công
bố một báo cáo</a> phê bình tình hình nhân quyền trên thế
giới và, không ngạc nhiên lắm, hồ sơ ca Trung Quốc được xem
là rất xấu. Trung Quốc giận dữ đáp trả rằng quyền con
người của Hoa Kỳ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, bởi thế
người Mỹ nên lo chuyện của mình thì hơn. Và Trung Quốc công
bố báo cao riêng của mình, chỉ ra những vi phạm nhân quyền
của Hoa Kỳ.
<a
href="http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chinadaily.com.cn%2Fcndy%2F2012-05%2F26%2Fcontent_15392452.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCnMiyk4AtqhpdjfkcY4wTDEFBBQ">Bản
báo cáo năm nay</a>, do Văn phòng Hội đồng Nhà nước Trung
Quốc công bố, thì thuộc dạng có một không hai. Có những
phần nói về tội phạm (được gọi là <i>"nạn nhân
hoá"</a>), việc kiểm soát súng (<i>"Thêm năm vụ bắn nhau ban
đêm xảy ra trong ngày 12 -13 tháng Tám ở Chicago"), quyền con
người (Chiếm giữ Wall Street!), quyền chính trị (Đạo luật
Patriot Act thường bị lơ là), sự tàn bạo của cảnh sát, và
tỉ lệ tù nhân của Hoa Kỳ. Bản báo cáo cũng phê phán tỉ
lệ thất nghiệp cao của Mỹ, bất bình đẳng về thu nhập và
chăm sóc y tế, giáo dục thiếu ngân sách, bất bình đẳng
giới tính và đương nhiên, nạn kỳ thị chủng tộc. Cuối
cùng nhưng không kém phần quan trọng, một phần liệt kê chi
tiết những vi phạm nhân quyền mà Mỹ gây ra ở những quốc
gia khác.
Nói cách khác, Văn phòng Hội đồng Nhà nước đã tìm ra nguyên
cớ để vạch rõ toàn bộ những yếu kém của Mỹ, chỉ thiếu
sô truyền hình <i>Jersey Shore</i> và nước giải khát Crystal Pepsi
(cả hai đều bị người tiêu dùng chê - ND). Không thấy
Washington nhận định, mặc dù khó mường tượng họ sẽ phản
ứng như thế nào ngoài một cái nhún vai được ngôn ngữ hoá.
Chắc chắn là vở tuồng này sẽ lặp lại vào năm sau.
Rõ ràng là Trung Quốc không có vị thế để phê phán về
quyền con người. Người dân của họ vẫn không có quyền tự
do ngôn luận, bầu cử, tham gia tôn giáo mà họ muốn, hoặc
thành lập những tổ chức chính trị thật sự đối đầu với
việc cầm quyền của Đảng Cộng sản. Luật pháp ở Trung
Quốc được áp dụng một cách không nhất quán: Người dân
bị bắt giữ tuỳ tiện và bị giam vô thời hạn, án tử hình
lan tràn. Mặc dù quốc gia này đã có nhiều tiến bộ lớn trong
ba thập niên qua trong việc đưa người dân của mình ra khỏi
đói nghèo (điều mà nhiều người cho rằng nên được xem như
là một dạng thức của nhân quyền), tiến trình trong những
lĩnh vực khác rõ ràng là đã tụt hậu trong thập niên vừa qua
dưới quyền của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc công bố báo cáo một cách không
đúng chỗ cũng có giá trị vì một thực tế đơn giản là,
như thường thấy, Hoa Kỳ không muốn sự soi gương khi nói về
quyền con người. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chứa
đựng thông tin của khoảng 190 quốc gia nhưng điều đáng lưu
ý là lại không có Hoa Kỳ. Bản báo cáo của Trung Quốc mang
tính thiên vị, vu khống, mang động cơ chính trị và thiếu
thành thực về tri thức -- mục đích là để kiên quyết 'ăn
miếng trả miếng' hơn là trình bày một báo cáo được
nghiên cứu kỹ về tình hình nhân quyền của Hoa Kỳ. Nhưng
những cáo buộc của nó cũng không hẳn là không đúng và có
thể -- ai biết được? -- khiến cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải
cân nhắc việc đưa vấn đề tấn công bằng máy bay không
người lái, nhà tù Guantanamo Bay, gian lận bầu cử và những sai
phạm nhân quyền của Hoa Kỳ vào báo cáo của mình trong năm
tới.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130426/matt-schiavenza-phia-sau-viec-tranh-cai-ve-nhan-quyen-giua-trung-quoc-va-hoa-ky),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét