Con Đường Việt nam: Tuyên bố về việc chính quyền triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992

<center><strong>TUYÊN BỐ CỦA PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT
NAM</strong></center>

<center><strong>VỀ VIỆC CHÍNH QUYỀN TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN NHÂN
DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992</strong></center>

Thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh, chính quyền thông qua
hệ thống quyền lực ở cơ sở là tổ dân phố đã triển khai
đến từng hộ dân để lấy ý kiến nhân dân về dự thảo
sửa đổi hiến pháp. Tài liệu chính quyền phát cho mọi hộ
dân gồm một tập tài liệu 79 trang in song hành bản Hiến pháp
năm 1992 – Dự thảo hiến pháp sửa đổi và phiếu lấy ý
kiến.

<center><img src="https://danluan.org/files/u1/sub03/image001_14.jpg"
width="351" height="470" alt="image001_14.jpg" /></center>

Chúng tôi cho rằng đây là một hành động cầu thị của chính
quyền trong việc lắng nghe ý kiến của nhân dân trong một
việc trọng đại của đất nước là sửa đổi bản hiến
pháp.

Tuy nhiên một sự cầu thị tốt nhưng cách tiến hành không khoa
học, không đúng nguyên tắc thì kết quả thu được có thể
rất khác, thậm chí ý chí người dân có thể bị bóp méo và
lũng đoạn bởi những nhóm lợi ích chính trị.

Là một phong trào tranh đấu cho quyền con người trong thời gian
qua, chúng tôi thấy rằng, ở Việt Nam quyền được sống không
sợ hãi, quyền được bày tỏ chính kiến, quyền được tự do
ngôn luận, quyền được tham gia xây dựng chính quyền,….chưa
được bảo đảm. Rất nhiều người bị tù tội, nhiều
người bị phiền phức, bị mất công ăn việc làm, gia đình
liên lụy khi họ thực hiện các quyền trên. Một điển hình
là ông Trần Huỳnh Duy Thức và bạn hữu.

Do vậy chúng tôi cho rằng cách lấy ý kiến như cách chính
quyền tiến hành không bảo đảm phản ánh được nguyện vọng
thực sự của dân chúng. Nếu chính quyền dùng các ý kiến này
để đưa ra quyết định cuối cùng theo số đông sẽ không
bảo đảm tính pháp lý của khoa học chính trị hiện đại.
Các nhóm lợi ích chính trị bằng cách này rất dễ lũng đoạn
nền chính trị của đất nước thông qua bản hiến pháp mới
có đa số đồng ý trong sợ hãi.

Từ những căn cứ trên, chúng tôi tuyên bố không đồng ý với
quy trình lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp của chính quyền.

Chúng tôi kêu gọi các nhà đấu tranh, những phong trào, tổ
chức... hãy cùng lên tiếng thể hiện quan điểm không đồng ý
với quy trình lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp này.

Ngày 12 tháng 3 năm 2013,
TM. Phong trào Con đường Việt Nam
Lê Thăng Long

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130312/con-duong-viet-nam-tuyen-bo-ve-viec-chinh-quyen-trien-khai-lay-y-kien-nhan-dan-ve),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét