Dấu hiệu của chia rẽ văn hoá qua việc ngăn cản nhóm đồng tính diễn hành đón Tết

Diên Vỹ chuyển ngữ

07.02.2013

<center><img
src="http://www.trbimg.com/img-51147740/turbine/la-1351439-me-0205-tet-protest-2-ajs.jpg-20130207/580/580x396"
/>
<em>Trần Minh ở Westminster cầm bảng và lá cờ Đồng tính để
biểu tình chống đối việc ngăn cản các nhóm Đồng Song Cải
Tính tham gia cuộc diễn hành Tết ở Sài Gòn Nhỏ. (ảnh Allen J.
Schaben / Los Angeles Times / 4.2.2013)</em></center>


Những va chạm ngày càng tăng giữa các tổ chức Đồng Song
Cải Tính (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender - ND) gốc
Việt đang hi vọng được tham gia vào lễ diễn hành Tết vào
Chủ nhật tới và những người chống đối họ trong ban tổ
chức Lễ Tết Nguyên đán cho thấy một mâu thuẫn văn hoá sâu
đậm hơn về quyền của người đồng tính trong cộng đồng
nhập cư đang lớn mạnh ở Quận Cam này.

Trong ba năm qua, những người hoạt động cho quyền Đồng Song
Cải Tính đã tham gia vào lễ hội đầy màu sắc tại khu Sài
Gòn Nhỏ, nhưng năm nay - khi việc bảo trợ lễ hội nằm trong
tay các tư nhân thay vì thành phố - họ đã bị từ chối và
được bảo nhỏ rằng nên "hi sinh" và đứng qua một bên,
các thành viên nhóm Đồng tính nói.

Sự ngăn cấm này đã gây ảnh hưởng rộng rãi trong cộng
đồng người Việt đông nhất Hoa Kỳ này. Một số các tổ
chức bất vụ lợi đang đe doạ rút khỏi cuộc diễn hành nếu
những người đồng tính không được tham dự; một học khu
địa phương chuyên cung cấp xe buýt chuyên chở đang từ chối
tham gia; và các chính trị gia đang cân nhắc những hệ quả từ
việc tham gia một sự kiện mà một số người bất ngờ nhận
thấy là không chấp nhận được.

Vấn đề cốt lõi, theo các chuyên gia văn hoá, là những phong
tục rút ra từ Khổng giáo, một hệ thống nguyên tắc và khuôn
phép hướng dẫn người ta nên hành xử ra sao trong xã hội. Theo
nguyên tắc này, nếu cần, một người phải hi sinh cả cuộc
sống của mình để giữ vẹn phẩm đức.

"Điều này nghe thật đơn giản, nhưng đó chính là một quan
điểm cơ bản để tạo dựng gia đình, một sự tiếp nối
của văn hoá. Ngay cả khi người ta trưởng thành và vào đại
học hoặc hoà nhập vào cuộc sống, đón nhận một quan điểm
phóng khoáng hơn về chính trị, hoặc trong trường hợp này,
về vấn đề tình dục, và họ muốn bày tỏ bản chất của
mình - điều họ quên đi là vẫn còn những thành phần trong
thế hệ trước từng trưởng thành với những quan điểm
cũ," Caroline Kiều Linh Valverde, phụ tá giáo sư thuộc bộ
phận nghiên cứu Người Mỹ gốc Á tại Đại học UC Davis nói.

"Họ không thể từ bỏ chúng," bà nói.

Trong khi đa số người Mỹ đã có quan điểm nhẹ nhàng hơn về
quyền đồng tính, những tin tức về sự thay đổi thái độ
này đa phần đã không được nhắc đến trong truyền thông
tiếng Việt. Có ít nhất mười tờ báo và tạp chí tiếng
Việt và hơn 10 đài phát thanh và truyền hình tiếng Việt chỉ
riêng ở Sài Gòn Nhỏ, và nhiều người dân ở đây vẫn dùng
chúng để cập nhật tin tức.

"Hiện tình này đang ở một ngã ba đường. Từ lâu, người
ta có thể đã có một cuộc sống hai mặt, giữ bí mật cho
riêng mình. Nhưng giờ đây, chúng ta thấy những người Đồng
Song Cải Tính gốc Việt muốn lập gia đình, muốn tham gia vào
một cuộc diễn hành công cộng, và điều này trở thành một
trận chiến," Valverde nói.

Bà Valverde nói dường như đã có một xu hướng trong cộng
đồng người Việt đang dùng các toà án để bảo vệ bản
thân và quyền lợi của họ. "Họ không cần đến sự chấp
nhận của những người lớn tuổi," bà nói.

Hôm thứ Năm, các nhóm Đồng Song Cải Tính đã làm việc này,
mặc dù họ đã thất bại trong việc thuyết phục Thẩm phán
Toà án Tối cao Quận Cam Geoffrey Glass ra lệnh cho những người
tổ chức phải cho phép họ tham gia tuần hành . Tuy nhiên, những
người hoạt động cho quyền đồng tính nói rằng có thể họ
đã thắng một trận chiến lớn hơn qua nỗ lực này.

"Trận chiến này còn lâu mới chấm dứt. Chúng tôi sẽ tuần
hành cùng với những tổ chức nào không chấp nhận nạn kỳ
thị trong thời buổi hiện tại," Trần Luân, một luật sư
đại diện cho tổ chức Hiệp hội các Tổ chức Đồng Song
Cải Tính gốc Việt (Partnership for Viet Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Organizations) nói.

"Thật trớ trêu, mặc dù họ tìm các giới hạn chúng tôi,
chính họ là người đang bị giới hạn trước toà án dư
luận," ông nói.

Một số thành viên Đồng Song Cải Tính đã được mời vào
những nhóm khác đã được chấp thuận tham gia vào cuộc diễn
hành, bao gồn Liên hiệp các Tổ chức Sinh viên Việt Nam vùng
Nam Cali và Hội Thương gia người Mỹ gốc Việt. Những nhóm
khác dự định sẽ đứng dọc theo đường Bolsa, trục lộ
chính của khu Sài Gòn nhỏ nơi cuộc diễn hành đi qua để
chứng tỏ sự hiện hữu của mình với những bảng hiệu cám
ơn những người ủng hộ.

Dina Nguyễn, một luật sư đại diện cho Liên hiệp người Mỹ
gốc Việt vùng Nam Cali, tổ chức đăng cai cuộc diễn hành, đã
thận trọng sử dụng ngôn ngữ của mình tại phiên toà.

"Chúng tôi tôn trọng quyền tự do trong Tu Chính Án số Một
của mọi người," bà nói. Bà nói thêm rằng đây là một
"quyết định đầy khó khăn" cần "phải được toà án
giải quyết."

Lê Trọng Tuấn, đồng sáng lập viên của Liên minh Người
Việt Đồng tính (Gay Vietnamese Alliance) nói: "Chúng tôi sẽ
đến lễ diễn hành để ăn mừng cùng với toàn bộ gia đình
người Việt."

Natalie Newton, người đứng đầu nhóm Ô Môi, một thành viên
của Hiệp hội các Tổ chức Đồng Song Cải Tính gốc Việt là
một trong những người được mời vào các nhóm khác trong
cuộc diễn hành.

"Tình cảm của tôi dành cho cộng đồng rất sâu đậm. Nhưng
tình cảm của tôi dành cho con người cũng tương tự và tôi
muốn chứng tỏ mình là ai," Newton nói. "Chúng tôi giữ vững
cam kết của mình với các giá trị văn hoá. Nhưng chúng tôi
cũng trung thành với bản thân mình."


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130209/dau-hieu-cua-chia-re-van-hoa-qua-viec-ngan-can-nhom-dong-tinh-dien-hanh-don-tet),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét