Thông báo về kết quả cuộc thi viết Quyền Con Người và Tôi

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="https://conduongvietnam.org/tu-khoa/quyen-con-nguoi-va-toi">Các bài
viết tham dự cuộc thi Quyền Con Người và Tôi</a></li>
<li><a href="https://facebook.com/quyenconnguoi">Con Đường Việt Nam
trên Facebook</a></li>
<li><a href="http://conduongvietnam.org/quyen-con-nguoi-va-toi">Thể lệ
cuộc thi viết với chủ đề "Quyền Con Người và Tôi"</a></li>
</ul></div>
Độc giả và các thí sinh thân mến,

Ban Tổ chức (BTC) vui mừng thông báo cuộc thi viết "Quyền Con
Người và Tôi" đã có kết quả cuối cùng từ Ban Giám Khảo
(BGK) như sau:

1. <ins>Giải nhất:</ins> Bài dự thi mã số QCN&T000040, tác giả
Thuý Hiền, điểm trung bình 8,1

2. <ins>Giải nhì:</ins> Bài dự thi mã số QCN&T000008, tác giả Kim
Kim, điểm trung bình 8,0

3. <ins>Giải ba:</ins> Bài dự thi mã số QCN&T000021, tác giả Pippi
Långstrump, điểm trung bình 8,0

4. <ins>Mười giải khuyến khích</ins> dành cho các bài dự thi
mang mã số sau đây:

- QCN&T000025, tác giả Vũ Sỹ Hoàng, điểm trung bình 7,9

- QCN&T000042, tác giả Phan Ái Quốc, điểm trung bình 7,7

- QCN&T000019, tác giả Thanh Nghiên, điểm trung bình 7,6

- QCN&T000018, tác giả Quế Dương, điểm trung bình 7,5

- QCN&T000030, tác giả Trần Độ, điểm trung bình 7,5

- QCN&T000031, không có bút danh, điểm trung bình 7,5

- QCN&T000003, tác giả Hà Nguyễn, điểm trung bình 7,3

- QCN&T000028, tác giả NVH, điểm trung bình 7,3

- QCN&T000014, tác giả Ghẹ Tiên Sanh, điểm trung bình 7,2

- QCN&T000034, tác giả Lâm Việt, điểm trung bình 7,2

BTC xin chân thành cảm ơn BGK, những người đã đồng hành cùng
các thí sinh đi hết chặng đường vừa qua. Điểm trung bình
trên đây được lấy từ 5 trong số 7 giám khảo ban đầu, vì
luật sư Lê Quốc Quân và nhà văn Phạm Đình Trọng đã gặp
những khó khăn nhất định và không thể tham gia tới hết
cuộc thi. Bài đoạt giải hai và giải ba đồng điểm, chúng
tôi đã nhờ BGK bỏ phiếu vòng hai để tìm bài thắng giải
hai, và kết quả là bài QCN&T000008 được 3 phiếu thuận từ
BGK.

BTC xin nhận trách nhiệm về việc chậm trễ công bố kết quả
cuộc thi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiến hành một
cuộc thi như thế này, vì thế đã không lường hết khối
lượng công việc mà BGK phải thực hiện. Chúng tôi cũng buộc
phải bãi bỏ luật giới hạn độ dài bài viết từ 500 đến
2000 chữ, vì độ dài này không đủ để các thí sinh trình bày
suy nghĩ của mình. Với những thí sinh cố gắng viết ngắn
để vừa với quy định, chúng tôi biết quyết định này của
chúng tôi là không công bằng với các bạn, mong các bạn thông
cảm và trở lại thử sức ở cuộc thi lần sau.

<h2>Giải bạn đọc bầu chọn</h2>

BGK đã làm xong nhiệm vụ của mình, bây giờ tới lượt độc
giả chọn ra bài viết mà mình ưa thích nhất theo thể lệ sau:

- Các bài viết dự thi sẽ được đăng công khai trên hai trang
web: <a
href="https://conduongvietnam.org/tu-khoa/quyen-con-nguoi-va-toi">ConDuongVietNam.org</a>
và <a
href="https://facebook.com/quyenconnguoi">Facebook.com/quyenconnguoi</a>.

- Độc giả có thể bình chọn cho bài mình thích bằng cách
viết comment trên trang <strong><a
href="https://facebook.com/quyenconnguoi">facebook.com/quyenconnguoi</a></strong>
với nội dung: Mã số bài bạn chọn + Ước tính có bao nhiêu
người có lựa chọn giống bạn. Xin lưu ý, chúng tôi CHỈ
nhận bình chọn trên Facebook, không nhận qua email hoặc web
ConDuongVietNam.org để tránh sự gian lận khi bỏ phiếu.

- Bài dự thi có mã số được nhiều người lựa chọn nhất
sẽ đoạt giải "bài viết được độc giả ưa thích", giải
thưởng là một điện thoại iPhone 4S.

- Độc giả nào bầu cho bài đoạt giải này có ước tính GẦN
NHẤT với con số thực tế sẽ được một phần quà trị giá
1 triệu VNĐ từ Con Đường Việt Nam.

- Quyết định của BTC về giải bạn đọc bình chọn là quyết
định cuối cùng.

- Thời hạn bầu chọn là 1 tháng kể từ thông báo này tức là
kết thúc vào ngày 24/02/2013.

<h2>Cách thức trao giải</h2>

Để thuận tiện cho việc trao giải nhất, nhì, ba và 10 giải
khuyến khích, BTC đề nghị các thí sinh có bài viết trúng
giải vui lòng email tớilienhe@conduongvietnam.org để thống nhất
cách thức trao giải.

Với giải nhất, nhì, ba (và cả giải bạn đọc bầu chọn),
người trúng giải có thể nhận bằng hiện vật gửi qua
đường bưu điện hoặc tiền mặt gửi qua dịch vụ chuyển
tiền Western Union. Chi tiết, BTC sẽ trao đổi qua với từng
người qua email nhằm đảm bảo cho người trúng giải không
gặp trục trặc hay phiền toái không mong muốn nào đến từ
bên ngoài.

Với 10 giải khuyến khích, người trúng giải vui lòng email cho
BTC loại, mệnh giá thẻ cào muốn nhận (Mobifone, Vinaphone,
Viettel...). BTC sẽ gửi mã số thẻ cào với tổng trị giá
500,000 VND tới từng email.

<center>* * *</center>

Cuối cùng, BTC cuộc thi viết "Quyền Con Người và Tôi" và Phong
trào CDVN xin chân trọng cảm ơn các thí sinh đã nhiệt tình tham
gia cuộc thi, cũng như quý vị độc giả đã đọc và chia sẻ
các bài dự thi trong thời gian cuộc thi này diễn ra.

Chúng tôi hy vọng rằng qua cuộc thi, chúng ta đã có được
những trải nghiệm quý báu về Quyền Con Người giúp chúng ta
tự tin hơn để làm giàu cho cuộc sống của mình và xã hội.
Đây là những hạt mầm mà phong trào Con Đường Việt Nam muốn
gieo xuống mảnh đất thân thương này!

Thay mặt BTC,
Nguyễn Công Huân

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/danluan_a082.jpg" /></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130124/thong-bao-ve-ket-qua-cuoc-thi-viet-quyen-con-nguoi-va-toi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét