Đào Tuấn - Tin đồn và sự nhất quán

Cuối cùng thì Ngân hàng Nhà nước đã chính thức bác
bỏ tin đồn về việc hạ lãi trần lãi suất huy động, từ 14
xuống còn 12%. Một tin đồn "dựa ý", xuất phát từ những
phát biểu bắt đầu bằng hai chữ "có thể" của Thống đốc
tại Quốc hội. Nhưng ngay sau đó, nóng bỏng trong mấy ngày qua,
lại có tin đồn về một "gói kích cầu lãi suất", một dị
bản khác của con số 12%, cũng bắt nguồn từ Quốc hội, khi
Thủ tướng nói đến một loạt các biện pháp tháo gỡ khó
khăn cho DN và giải cứu các thị trường chứng khoán, BĐS.

Tin đồn có thể sau đó sẽ thành sự thật. Nhưng thật hay
không thì về bản chất tin đồn chỉ sinh ra từ sự bất ổn,
hậu quả của bất minh, và báo trước cho những diễn biến
sẽ hết sức bất thường. Tin đồn cũng sinh cũng ra từ sự lo
ngại, hoặc thậm chí sự sợ hãi. Minh chứng là hai "điểm
đen": Trên thị trường chứng khoán, có cổ phiếu đã rớt giá
chỉ còn 700 đồng với các chỉ số phá đáy chưa có điểm
dừng. Bất động sản hạ giá cỡ 3-5 tỷ/biệt thự, khuyến
mại xe hơi khi mua căn hộ cao cấp, thậm chí "môi giới bỏ
trốn", nhưng chỉ nhận lại những giao dịch nhỏ giọt ở phân
khúc "căn hộ giá bèo".

Đối với vấn đề lãi suất, con số 12% đang được chờ
đợi với sự lo lắng của những người dân đang có tiền
gửi nhà băng. Trên một wesite chuyên về chứng khoán, các nhà
đầu tư có lý khi dự báo khi lãi suất hạ trần xuống 12%,
cả hệ thống ngân hàng rung chuyển bởi người dân sẽ ồ ạt
rút tiền mua vàng. Căn nguyên rất đơn giản: 4 năm qua, chỉ
trừ năm 2009, lạm phát liên tục ở mức hai con số, cao hơn
nhiều so với trần huy động. Trong khi có quá nhiều cái "trong
khi": Trong khi dù bị cấm, việc "đánh bạc trên thị trường
vàng" vẫn luôn có lãi từ 20-30%. Trong khi nhìn sang năm 2012,
"Quả bom giá điện", vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính
"Cải chính": Không phải chỉ tăng 4,6%, mà cao nhất có thể
gần 15%- đang có nguy cơ phát nổ. Chưa tính giá xăng.

Vài hôm trước, Đại biểu QH, doanh nhân Đặng Thành Tâm,
người được xem là người giàu nhất nhì Việt Nam phát biểu:
Tăng trưởng tín dụng 11 tháng chỉ có 9%, so với 40% năm 2009
và 30% năm 2010, đang thực sự khiến "Cả nền kinh tế khá khó
khăn. Sự thiếu hụt đồng tiền dẫn đến lãi suất quá cao,
cá biệt đã lên đến 25-30% một năm, vượt xa khả năng kinh
doanh của doanh nghiệp".

Các DN, có lẽ là người thấp thỏm chờ đợi nhất, hy vọng
nhất vào "gói kích cầu lãi suất". Con số hơn 49.000 DN đã
phải giải thể, phá sản chủ yếu cho thiếu vốn, hoặc không
chịu đựng nổi mức lãi suất ngân hàng, đã được nhắc
tới trên diễn đàn Quốc hội có vẻ như là một ví dụ cho
một sự cấp bách.

Nhưng Chính phủ chỉ có một sự lựa chọn.

Ngày 12-3-2007, TTCK Việt Nam ghi nhận kỷ lục khi vnIndex đạt
mốc 1.170,67 điểm. Bấy giờ, vô số cổ phiếu vượt xa cả
chục lần giá trị thực, nhưng vì niềm tin rằng vẫn có thể
bán được với giá cao hơn, các nhà đầu tư vẫn lao vào tranh
mua. Còn bây giờ, ngày nào cũng là ngày thảm họa của chứng
khoán. 700 đồng/cổ phiếu, một sự nhạo báng, nhưng vẫn
không người mua. Vấn đề lớn nhất của thị trường chứng
khoán, thị trường bất động sản, và cả nền kinh tế hiện
giờ là nỗi lo đồng tiền phá giá, và lớn nhất: Sự mất
mát niềm tin.

Không thể vừa hôm trước chống lạm phát bằng cách bóp
nghẹt "nguồn dinh dưỡng" cho khu vực phi sản xuất, "đặc
biệt với nguồn tài chính chứng khoán, bất động sản" mà
chỉ hôm sau đã lại tuyên bố cần, (hoặc có thể) có chính
sách giải cứu, trong hoàn cảnh lạm phát cả năm vẫn ngót
nghét 18-19%.

Hôm qua, tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, Tổng
giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới cho rằng: Ở Việt
Nam, giai đoạn trước mắt, ưu tiên số một là chống lạm
phát. Bà Sri Mulyani Indrawati cũng khuyến cáo: Cơ quan điều hành
cần hết sức nhất quán và chắc chắn trong các biện pháp
điều hành.

Tin đồn còn sinh ra bởi một nguyên nhân nữa là sự thiếu
nhất quán.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10779), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét