Hoàng Minh - Giải pháp cho cách mạng Việt Nam (tiếp theo)

<h2><center>Phần 3: Mô hình Dân Chủ</center></h2>

Chế độ tự do dân chủ sẽ đến đối với đất nước Việt
Nam như một điều tất yếu. Lựa chọn và xác lập một mô
hình Dân chủ sau khi chế độ độc tài đã bị xóa bỏ là
một việc hệ trọng, liên quan đến việc phát triển của
đất nước và cuộc sống người dân sau này.

Bối cảnh đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi cách
mạng dân chủ thành công đòi hỏi chúng ta phải có những
giải pháp thích hợp để đưa đất nước sớm đi vào ổn
định. Để xã hội dân chủ được phát triển tốt đẹp,
một đường lối đấu tranh đúng đắn phải có định hướng
phục vụ con người -- vốn là mục tiêu của bất kỳ cuộc
cách mạng dân chủ chân chính nào. <strong><em>"Dân chủ nhân
bản là một quan niệm điều hướng xã hội, theo đó ý kiến
của đa số được tôn trọng; song mục tiêu cuối cùng của
tất cả mọi nỗ lực xây dựng xã hội là phải nhằm phục
vụ con người; vì con người là bản thể và cũng là chủ thể
của xã hội"</em></strong>*. Quan điểm tiến bộ đó rõ ràng
phản ảnh kinh nghiệm và thực tế mô hình dân chủ của các
quốc gia trên thế giới qua quá trình lịch sử cách mạng.

Mục tiêu phục vụ con người vô cùng quan trọng trong việc xây
dựng chế độ dân chủ cho Việt Nam, nhằm xác lập một xã
hội tiến bộ và nhân bản. Đồng thời, nó giúp ngăn ngừa
sự trở lại của chế độ độc tài dưới nhiều hình thức
khác. Trên thế giới không chỉ có chế độ độc tài Cộng
sản mà còn nhiều hình thức độc tài khác tồn tại bằng
việc tiếm quyền từ một cá nhân hay liên minh chính trị:
<em><strong>"Thực tế cho thấy rằng, trên thế giới ngày nay,
có một số quốc gia không cộng sản nhưng vẫn lâm vào cảnh
độc tài chính trị, khủng hoảng về xã hội và lạc hậu về
mọi mặt. Vì vậy sự sụp đổ, giải thể một chế độ
độc tài sang đa đảng chỉ đáp ứng yêu cầu đầu tiên của
tiến trình dân chủ hóa là chấm dứt một tình trạng độc
tài toàn trị"</strong></em>*. Xác lập chế độ đa đảng chỉ
là bước đầu tiên của tiến trình dân chủ, xây dựng những
bước tiến tiếp theo là nhiệm vụ của tất cả những người
dân chủ yêu nước có tinh thần dân tộc.

Sau giai đoạn chuyển tiếp của cách mạng dân chủ, đất
nước sẽ tiến tới một cuộc tổng tuyển cử tự do đầu
tiên để lựa chọn chính phủ mới. Làm sao để cuộc bầu cử
đó thực sự dân chủ và đại diện cho ý nguyện của người
dân là trách nhiệm của những người thực sự mang tâm huyết
xây dựng tự do, dân chủ cho đất nước. Cuộc bầu cử này
sẽ có sự hiện diện của mọi thành phần chính trị và
đảng phái; kể cả lực lượng chính trị có xuất xứ từ
đảng cầm quyền cũ, một khi Hiến Pháp Dân chủ sau này cho
phép.

Thực thi quyền bình đẳng chính trị cho tất cả thành phần
dân tộc là điều cần thiết, song cảnh giác trước những mưu
đồ lạm dụng dân chủ của một số thành phần mang bản
chất độc tài lại là điều tối cần thiết. Những thế lực
có khuynh hướng độc tài có thể lợi dụng tình hình dân chủ
non trẻ của đất nước sau cách mạng để thiết lập một
hình thức độc tài mới dưới danh nghĩa dân chủ (tiêu biểu
là sự kiện thay đổi ở Myanmar gần đây). Vì thế, ngăn ngừa
sự tái-độc-tài dưới danh nghĩa hay hình thức mới là nhiệm
vụ tối quan trọng của những người cách mạng. Ý thức này
góp phần bảo vệ nền dân chủ non trẻ mới thành hình, bảo
vệ quyền lợi của người dân mới được xác lập.

Nhân dân Việt Nam mong đợi những người yêu nước tiến bộ
có xuất xứ Cộng sản sẽ sớm ly khai đảng Cộng sản Việt
Nam và lập nên những tổ chức đối lập đúng nghĩa, để
cùng toàn dân chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ, tự do.
Tuy nhiên, một viễn ảnh có thể xảy ra là sau khi chế độ CS
bị giải thể, lực lượng chính trị của chế độ độc tài
vừa bị lật đổ sẽ lợi dụng những quy định tự do của
chế độ dân chủ mới để phục hoạt bằng cách thành lập
thành một số đảng phái, và chủ động cùng nằm trong một
liên minh chính trị để tạo điều kiện tiếp tục cầm quyền
dưới danh nghĩa mới. Khi đạt được kết quả qua lá phiếu,
những kẻ lãnh đạo độc tài cũ được hợp thức hóa qua
tiến trình dân chủ, nhưng về thực chất bản chất thì vẫn
không thay đổi.

Vì vậy, <strong><em>"Những người đấu tranh cho tự do, dân
chủ cần ý thức được rằng, sự bầu cử tự do sẽ có thể
bị lợi dụng một cách khéo léo để hợp thức hóa vai trò
lãnh đạo của một số đảng phái, liên minh chính trị bất
xứng"</em></strong>* là sự đề phòng cần có. Lực lượng dân
chủ và toàn thể nhân dân cần có cái nhìn tỉnh táo để
cảnh giác với những thủ đoạn của kẻ độc tài nhằm bảo
vệ những thành quả dân chủ đã giành được.

Cuộc tổng tuyển cử tự do sau thời kỳ chuyển tiếp có vai
trò vô cùng quan trọng để xác lập quyền làm chủ của nhân
dân, cũng như mọi thành phần tiến bộ đều có thể tham gia
xây dựng đất nước: <em><strong>"Tổng tuyển cử tự do là
giải pháp chính trị thích hợp nhất vì sẽ dành cơ hội tham
gia lãnh đạo cho tất cả mọi phía liên hệ, và đó là cơ
hội lớn nhất để toàn dân hành xử quyền làm chủ đất
nước của mình một cách thực tế"</strong></em>*.

Tiếp đó sẽ là tiến trình dân chủ hóa xã hội, phá bỏ
những quy định phản dân chủ của chế độ cũ để lại và
xác lập nên những tiêu chuẩn mới của thời đại. Những
tiêu chuẩn đó phải phù hợp với tiêu chí dân chủ nhằm
phục vụ lợi ích con người. Tất cả vì quyền tự quyết và
chủ quyền nhân dân: <em><strong>"Dân chủ hóa xã hội là một
tiến trình nhằm thực hiện một cách tích cực quyền tự
quyết và quyền làm chủ của nhân dân"</strong></em>*. Trong giai
đoạn sống dưới chế độ độc tài, các quyền tự quyết
của nhân dân bị nhà cầm quyền độc tài tước đoạt, buộc
họ phải phụ thuộc vào chế độ. Vì vậy, phục hoạt quyền
tự quyết chính là giải phóng nhân dân. Từ đó, người dân
sẽ tích cực tham gia vào tiến trình thực thi các quyền làm
chủ của mình, cùng xây dựng một xã hội dân chủ nhân bản
cho chính mình.

Tiến trình dân chủ hóa càng diễn ra sớm thì càng có lợi cho
đất nước và nhân dân, ngược lại đất nước sẽ càng bị
kìm hãm nếu tự do đến quá muộn. Cho đến nay, nhân dân Việt
Nam đang phải gánh chịu sự thiệt hại đó; và thành phần
được lợi là những kẻ cầm quyền độc đoán, ích kỷ. Khi
mọi người dân cùng bắt tay vào để lựa chọn và xây dựng
cho mình một xã hội mà tất cả đều có quyền được thụ
hưởng, thì đó mới là xã hội dân chủ tiến bộ. Và đó là
định hướng tốt nhất trên con đường đến với những giá
trị tự do, dân chủ của nhân loại của dân tộc Việt Nam:
<em><strong>"Người Việt Nam không có sự lựa chọn nào tốt
hơn là chấp nhận một mô thức xây dựng dân chủ ngay từ
thời điểm này, nếu muốn Việt Nam sẽ được phát triển
hùng cường trong một xã hội tự do, dân chủ ở ngày
mai"</strong></em>*.

Có thể nói, việc lựa chọn một mô hình Dân chủ là điều
cốt yếu của tiến trình Dân chủ. Điều đó sẽ được áp
dụng ngay sau khi cách mạng thành công, nhưng từ bây giờ chúng
ta phải định hình ra được lộ trình dân chủ hóa phù hợp
với bối cảnh xã hội Việt Nam. Sự lựa chọn phù hợp giúp
cho tiến trình cách mạng được diễn ra nhanh chóng và thuận
lợi, mang lại những lợi ích tốt đẹp cho đất nước, cũng
như giảm thiểu những thiệt hại và sai lầm có thể sẽ diễn
ra trong tương lai.

Viết xong ngày 18/10/2011

<strong>Hoàng Minh</strong> (Hà nội, Việt Nam)


_______________________________________


¨ Những câu in nghiêng và có dấu (*) trong bài là được trích
nguyên văn từ 'Đề cương Việt Nam Mới'.

¨ Giải Pháp cho Cách Mạng Việt Nam bao gồm một loạt đề tài
tiếp nối nhau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung
những bài viết liên hệ trong thời gian tới.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10298), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét