trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, ở vị trí lãnh đạo,
nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đạo Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành luật quy
định các vấn đề về quyền chính trị của người dân. Kết
quả lâu nay: Do không có luật nên quyền con người về chính
trị bị áp đặt, phụ thuộc vào suy đoán của quan chức mỗi
khi người dân có nhu cầu sử dụng quyền chính trị như biểu
tình, lập hội, hội họp, tham gia đảng phái, chống tư tưởng
Mác-Lê nin, bày tỏ các quan điểm chính trị về cơ chế, chế
độ... và người dân không thể thực hiện các quyền này.
Nếu đại thi hào Voltaire đề cao giá trị quyền tự do ngôn
luận qua câu nói bất hũ sau đây: "<em>Tôi có thể không
đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo
vệ quyền anh được nói những điều đó</em>" thì Đảng
Cộng Sản Việt Nam hãy có thể chết để bảo vệ quyền
người dân Việt Nam được nói những điều mà Đảng CS Việt
Nam không đồng ý thông qua các lần biểu tình, hội họp, lập
hội, tham gia đảng phái, phản biện tư tưởng Mác-Lê nin, bày
tỏ các quan điểm chính trị về cơ chế, chế độ, chính
sách, chủ trương...
Theo điều 50 Hiến pháp Việt Nam 1992: Ở nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị,
dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể
hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến
pháp và luật thì quyền con người về chính trị chỉ mới có
khái niệm trong Hiến Pháp trong mục ở các quyền công dân
được ghi, còn tôn trọng , thực thi theo Hiến Pháp và luật
thì hoàn toàn không có.
Trong khi đó, đáng lý ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải:
1. Chỉ đạo Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành luật về
các vấn đề liên quan đến quyền về chính trị của người
dân.
2. Chỉ đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thực hiện các
biện pháp bảo vệ các hành vi liên quan đến thực thi quyền
về chính trị của người dân.
3. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp xử lý các hành vi vi phạm,
không tôn trọng và thực thi quyền về chính trị của người
dân.
4. Thường xuyên tiếp nhận phản ảnh của người dân để
kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều
chỉnh, giải quyết phù hợp.
Có thể nói, ở Việt Nam hầu như quyền gì của công dân cũng
được ghi phải theo quy định của pháp luật, nhưng lại không
có luật từ cơ quan có thẩm quyền nên các quyền đó bị treo
lửng lơ trong Hiến Pháp, ai cũng thấy mà không biết dùng bằng
cách nào nếu không đạp lên đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Hệ lụy của hành vi đó để lại rất nhiếu bất công, phi
lý. Đặc biệt trong 11 lần biểu tình của nam 2011 trước mối
đe dọa, hiểm họa, xâm lược của Trung Quốc mà người dân
chỉ bày tỏ quyền tự vệ, quyền biểu tình, quyền đòi công
lý thì phía chính quyền đã ra tay, áp dụng một số hành vi
ngăn chặn và phát sinh ra nhiều tình thế chà đạp lên công
lý. Khó có thể hình dung Việt Nam đang có một chính quyền
vững mạnh khi lúng túng và làm liều trước sự việc bày tỏ
chính đáng của người dân. Việc chính phủ phản đối Trung
Quốc đã từng có và không bị cấm, việc từng người dân
bất bình, phản đối Trung Quốc đã từng có không bị cấm,
nhưng Công an, chính quyền lại cấm nhiều người cùng bất
bình, phản đối Trung Quốc.
Như vậy có thể kết luận Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi
phạm quyền chính trị của người dân Việt Nam và không làm
tròn bổn phận ở vị trí lãnh đạo.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9926), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét