Lê Trần Luật - Thư gửi Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ

<h2>Thư gửi Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm vụ án Cù Huy Hà
Vũ.</h2>


Thưa Hội Đồng Xét Xử!

Tôi là: công dân Lê Trần Luật, sinh năm 1970

Hiện cư trú tại: 251/25 Đường Bình Quới, Phường 28, Quận
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết ngày 2-08-2011. Tòa án Tối cao Việt nam sẽ mở
phiên phúc thẩm để xét kháng cáo vô tội của ông Cù Huy Hà
Vũ. Qua sự quan sát và theo dõi các tin tức trong phiên xử sơ
thẩm (ngày 4-04-2011), tôi thấy dư luận trong và ngoài nước
hết sức bất bình và phẩn nộ với những gì đã diễn ra
trong phiên tòa. Tôi không biết cấp sơ thẩm có chứng minh
được các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của ông Vũ là
"gây hoang mang trong nhân, làm mất uy tín của Đảng" hay
không, nhưng tôi thấy và chứng minh được phiên tòa sơ thẩm
vừa qua đã làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia Việt nam,
làm tụt giãm nghiêm trọng uy tín của Đảng, và thật sự đã
làm cho quần chúng nhân hết sức hoang mang về lẽ công bằng
trên quê hương chúng ta.

Thưa Hội Đồng Xét Xử!

Chính vì thế, tôi xin được kiến nghị với các vị hai vấn
đề sau:

<strong>Xét xử công khai thật sự</strong>: Công khai là thuộc
tính của dân chủ, xét xử công khai là cách thức đạt đến
công lý. Cho nên phải xét xử công khai, đừng lấy lý do thiếu
chổ ngồi, lý do an ninh, lý do trật tự và các lý do khác v.v.v
để hạn chế hay cấm đoán những người quan tâm đến tham
dự, đặt biệt là thân nhân trong gia đình ông Vũ. Nếu thật
sự thiếu chỗ ngồi hoặc để bảo đảm trật tự phiên tòa,
có thể bắt loa, cầu truyền hình ra khỏi phòing xử án để
mọi người cùng thấy, cùng nghe, cùng theo dõi. Làm được như
vậy không tốn kém bao nhiêu mà nó mang lại niềm tin cho công
chúng, cũng cố uy tín của Đảng và đặt biệt là giáo dục ý
thức tôn trọng pháp luật đối với mọi người.

<strong>Cho các luật sư tranh luận đến cùng</strong>: tranh luận
là cách thức đạt đến chân lý, trong phiên tòa tranh luận là
cách thức hữu hiệu nhất để đạt đến công lý. Do đó, các
vị đừng lấy bất cứ lý do gì để hạn chế sự tranh luận
của các luật sư. Làm được điều này, các vị sẽ nhận
được sự kính trọng từ giới luật sư trong cả nước, đặt
biệt là sự tin yêu và tín nhiệm từ phía nhân dân.

Tôi nghĩ Hội Đồng Xét Xử cũng sẽ đồng ý với tôi rằng:
"Xét xử là hành trình tìm đến công lý, do đó chúng ta không
thể hủy bỏ các phương tiện: "công khai và tranh luận"
được"

Cuối cùng, tôi mong rằng: "Nếu các vị nhận thấy ông Vũ
thật sự vô tội, hãy dũng cảm tuyên bố ông ấy vô tội".

Đừng sợ hãi, tôi và những người yêu công lý sẽ luôn luôn
bên cạnh các vị.
Trân trọng kính chào!
Bình
Thạnh ngày 30-07-2011

<strong>Lê Trần Luật</strong>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9479), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét