đồng bào Việt Nam khác nghĩ gì khi trên các phương tiện
truyền thông Việt Nam, có một tên Đinh Thế Huynh, Ủy viên
trung ương đảng đả khẳng định trong một cuộc họp báo ở
Hà Nội rằng "<a
href="http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2011/01/3BA25319/">Việt Nam không có
nhu cầu và dứt khoát không muốn đa nguyên, đa đảng</a>".
Toàn thể dân tộc Việt Nam hơn 80 triệu người (trừ 3,6 triệu
đảng viên ĐCSVN) có bao giờ ủy quyền cho tên Đinh Thế Huynh
quyết định là "VN không có nhu cầu và dứt khoát không muốn
đa nguyên, đa đảng".
Nếu số liệu của <a
href="http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=403&idmid=2&ItemID=10835">Tổng
cục Thống kê Việt Nam (2010)</a> là đáng tin cậy, thì dân số
cả nước Việt Nam năm 2010 được ước tính là 86,93 triệu
người.
Dù có đại diện tiếng nói của tất cả 3,6 triệu đảng viên
ĐCSVN (không sót một tên đi nữa) chỉ vỏn vẹn có 4.14% (3,6
triệu/86,93 triệu) thì có thể quyết thay cho 83.33 triệu dân
(95.86%) hay không?
Nếu chỉ lấy số lượng của cái gọi là 1.377 "đại
biểu" (không sót người) ở đây phải nói rõ rằng của
đảng viên ĐCSVN chứ không phải của toàn dân tộc thì chỉ
là một con số vô nghĩa 0.0015% (1,377 /86,93 triệu).
Còn nếu chỉ lấy một tên Đinh Cái Gì đi nữa thì mà phát
biểu loạn ngôn thay một đảng chính trị tự cho là "đỉnh
cao trí tuệ" mà những người lãnh đạo đảng đó không
hiểu rằng lời phát biểu đó chỉ là ngông cuồng và dốt nát
thì làm sao lãnh đạo và dìu dắt được tương lai và quyết
định được cho sự tồn vong của hơn 86 triệu người dân
Việt?
Lời đề xuất chúng tôi: Dưới sự giám sát của các cơ quan
quốc tế, những người nắm quyền đương thời hãy tổ chức
một cuộc trưng cầu dân ý của hơn 80 triệu người dân Việt
Nam được tự mình rõ ràng quyết định cho câu hỏi quan trọng
mà đơn giản sau đây:
<strong>"Việt Nam nên có đa nguyên, đa đảng không?"</strong>
1) Nếu kết quả đại đa số quyết định của người dân
là "không" thì câu phát biểu của tên Đinh Cái Gì đó là
có ý nghĩa và không ai phủ nhận được ĐCSVN là "đỉnh cao
trí tuệ" và danh chánh ngôn thuận có nhiệm vụ thiên liêng
dìu dắt được tương lai của hơn 86 triệu người dân Việt
Nam.
2) Còn nếu kết quả đại đa số người dân Việt quyết
định là "có" thì chúng tôi nghĩ rằng sau hơn 35 năm độc
đảng, độc quyền, không có một ai có thể làm khác ý của
dân, phải tiến hành tự giải thể để toàn dân nhanh chóng
lựa chọn thể chế chính trị và những người thật sự có
tài đức để lãnh đạo Việt Nam, hầu tương lai con cháu đời
sau của đất nước này còn một niềm hy vọng!
Hoàng Diệu
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7554), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét