HRW - Việt Nam: Phải trả tự do cho các blogger và những người phê phán chính phủ một cách ôn hòa

<h2>Thêm một đợt bắt giữ mới trước đại hội Đảng</h2>

(New York , ngày 23 tháng 10 năm 2010) – Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền (HRW) vừa tuyên bố hôm nay rằng chính quyền Việt Nam
cần hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc đã áp đặt đối
với những người phê phán ôn hòa trên mạng là Nguyễn Văn
Hải, có bút danh Điếu Cày và Phan Thanh Hải, bút danh Anhbasg,
và trả tự do cho họ. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, việc
truy tố mang màu sắc chính trị đối với những người phê
phán chính phủ và các blogger độc lập là vi phạm các quyền
cá nhân đã được bảo đảm theo luật pháp quốc tế, và tô
đậm thêm vết đen về nhân quyền của quốc gia này.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2010, ngày mãn hạn tù 30 tháng của
Điếu Cày theo bản án ngụy tạo với tội danh "trốn
thuế", nhà cầm quyền đã từ chối trả tự do cho ông. Công
an cho biết họ tiếp tục giam giữ ông để điều tra, với cáo
buộc mới rằng ông vi phạm điều 88 của Bộ luật Hình sự
vì đã "tuyên truyền chống nhà nước Xã hội Chủ nghĩa".
Vợ cũ của ông, bà Dương Thị Tân, đã bị công an Thành phố
Hồ Chí Minh tạm giữ và thẩm vấn khi bà chuẩn bị đi đón
ông ra tù; nhà riêng của bà cũng bị khám xét.

"<em>Chính quyền Việt Nam thật không còn biết xấu hổ khi
tạo dựng các cáo buộc và biện minh cho việc giam giữ những
người lên tiếng phê bình một cách ôn hòa như Điếu
Cày</em>", ông Phil Robertson, phó Giám đốc phụ trách châu Á
của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu. "<em>Đợt truy
quét trước Đại hội Đảng đang vào cao điểm, và những
người lên tiếng chỉ trích chính phủ đang bị đặt trong tầm
ngắm</em>".

Điếu Cày là người sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do,
một nhóm xã hội độc lập. Đa số đều nhìn nhận tội danh
về thuế chỉ là cái cớ để dập tắt tiếng nói của Điếu
Cày phê phán chính phủ và chính sách đối ngoại với Trung
Quốc. Ngày 18 tháng 10, công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt
giữ Phan Thanh Hải, một thành viên khác của Câu lạc bộ Nhà
báo Tự do. Hai thành viên khác là blogger Tạ Phong Tần và Uyên
Vũ đều bị công an giám sát công khai tại tư gia. Công an cũng
tạm giữ nhà hoạt động dân chủ Đỗ Nam Hải trong một thời
gian ngắn vào ngày 19 tháng 10.

"<em>Ở một quốc gia, nơi nhà nước kiểm soát mọi phương
tiện truyền thông truyền thống, blogger độc lập xuất hiện
như những nguồn cung cấp tin tức, thông tin và bình luận xã
hội quan trọng</em>", ông Robertson cho biết. "<em>Chính phủ
lẽ ra phải ghi nhận vai trò xã hội then chốt mà các blogger
độc lập đang đảm nhận, thay vì sách nhiễu và bỏ tù
họ</em>".

Các biện pháp đàn áp blogger trùng hợp với đợt bắt giữ
tùy tiện trong thời gian gần đây, là chỉ dấu cho thấy phần
nào nỗ lực của chính quyền nhằm dập tắt những tiếng nói
phê phán trước khi khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt
Nam vào tháng Giêng năm 2011. Các đảng chính trị đối lập và
truyền thông độc lập bị cấm hoạt động ở Việt Nam, và
mọi đoàn thể, tổ chức tôn giáo cũng như nghiệp đoàn đều
bị đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền.

Ngày 13 tháng Tám, công an bắt giữ Phạm Minh Hoàng, có bút danh
Phan Kiến Quốc, đang làm việc tại Đại học Bách khoa Thành
phố Hồ Chí Minh, là cộng tác viên của một trang mạng lên
tiếng phản đối việc Trung Quốc vận hành các mỏ khai thác
bô-xít ở Tây Nguyên. Công an cáo buộc ông làm việc cho Việt
Tân – một đảng đối lập ở hải ngoại, và tham gia các
buổi họp bàn về phương pháp đấu tranh bất bạo động.
Những vụ bắt bớ khác được cho là có liên quan tới Việt
Tân trong những tháng gần đây gồm có: Mục sư Dương Kim
Khải, bị bắt vào ngày 10 tháng Tám tại Thành phố Hồ Chí
Minh; và hai dân oan, bà Trần Thị Thúy, bị bắt ngày 10 tháng
Tám ở Đồng Tháp, và ông Nguyễn Thành Tâm bị bắt ngày 18
tháng Bảy tại Bến Tre.

Ba nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động – Đoàn Huy
Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, đã có
lịch ra tòa vào ngày 26 tháng 10 tại tỉnh Trà Vinh với tội
danh "phá rối an ninh". Cả ba bị bắt vào tháng Hai vì phân
phát tờ rơi với nội dung chống chính phủ và giúp người lao
động tổ chức đình công đòi tăng lương. Cũng có lịch phải
hầu tòa trong tuần tới là sáu người dân giáo xứ Cồn Dầu
thuộc tỉnh Đà Nẵng. Họ bị bắt vào tháng Năm, khi công an
cưỡng bức giải tán một đám tang trên đường đến nghĩa
địa nằm ở khu đất có tranh chấp.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 Hiệp hội các Quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) nhóm họp vào ngày 28 tháng 10 tại Hà Nội
sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các nguyên thủ quốc gia ASEAN và
các chính phủ khác bày tỏ quan ngại về việc đàn áp những
người lên tiếng phê phán chính phủ, theo Tổ chức Theo dõi
Nhân quyền.

"<em>Các bên tham gia Hội nghị thượng đỉnh ASEAN cần chất
vấn nước chủ nhà Việt Nam xem họ nghĩ khẩu hiệu 'một
ASEAN vì con người' thực chất có ý nghĩa như thế nào đối
với một blogger Việt Nam đang ở trong tù</em>", ông Robertson
nói. "<em>ASEAN cần yêu cầu Việt Nam thả ngay lập tức những
tù nhân nói trên và tôn trọng các nguyên tắc về nhân quyền
trong Hiến chương ASEAN</em>".

Để biết thêm tin tức liên quan tới Việt Nam của Tổ chức
Theo dõi Nhân quyền, xin xem trang web:

http://www.hrw.org/en/asia/vietnam

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Ở Bangkok , Phil Robertson (bằng tiếng Anh, tiếng Thái):
+66-85-060-8406
begin_of_the_skype_highlighting              +66-85-060-8406      end_of_the_skype_highlighting
(di động)

Ở Washington DC , Sophie Richardson (bằng tiếng Anh, tiếng Hoa Phổ
thông): +1-202-612-4341 hoặc +1-917-721-7473 (di động)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6779), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét