giữa hai thiên hướng xã hội: cá nhân chủ nghĩa (ai có trách
nhiệm lo cho người đó) và xã hội chủ nghĩa (cộng đồng có
trách nhiệm giúp đỡ các cá nhân). Câu hỏi của tác giả
đặt ra là, nếu bạn được chọn, bạn sẽ sống ở quốc gia
nào giữa Mỹ và Bắc Âu?
Dân Luận xin đặt thêm câu hỏi: Bạn có biết rằng Mỹ hiện
giờ cũng đang phải cải cách hệ thống an sinh xã hội để
bớt cá nhân chủ nghĩa đi, và ngược lại Đan Mạch cũng đang
cải cách giảm bớt phúc lợi xã hội để khuyến khích các cá
nhân vươn lên không? Một xã hội văn minh liệu có thể thiên
hẳn về phía cá nhân chủ nghĩa, hoặc xã hội chủ nghĩa
không? Tại sao vậy?</div>
Ở Mỹ bạn đi làm việc hàng ngày, hàng tháng bạn nhận lương
và lương của bạn bị nhà nước Mỹ "<em>tước đoạt</em>"
một phần bằng cách bắt buộc bạn phải đóng thuế thu nhập
cá nhân (thuế thu nhập cá nhân của Mỹ rất phức tạp, nhưng
cứ giả sử bạn phải đóng 20% thuế thu nhập cá nhân). Giả
sử nhà nước Mỹ là một chính phủ tốt khi không tham nhũng
một đồng nào của bạn (một chính phủ được gọi là tốt
khi chính phủ đó thu thuế của bạn và chia đều cho tất cả
mọi người dân, một chính phủ được gọi là xấu khi thu
thuế của bạn nhưng trích một phần lớn bỏ vào túi riêng
của các cá nhân lãnh đạo). Chính phủ tốt sẽ sử dụng
tiền thuế bạn đóng xây đường xá, bệnh viện, trường
học, phục vụ cho tất cả mọi người dân. Nói một cách đơn
giản là toàn bộ số tiền thuế thu được đó chia đều cho
tất cả mọi người trong xã hội bất kể giàu nghèo, màu da,
giai cấp một cách hiệu quả.
Như vậy, việc nhà nước bắt buộc bạn dù giàu hay nghèo
phải đóng thuế thu nhập cá nhân sau đó lấy tiền thuế đó
chia đều cho tất cả mọi người dẫn đến một hệ quả là
làm xã hội giảm bớt sự bất bình đẳng. Quốc gia nào có
thuế thu nhập cá nhân càng cao và chính phủ sử dụng tiền
thuế đó chia lại đồng đều cho tất cả mọi người thì xã
hội càng giảm thiểu sự bất bình đẳng. Thông thường ở
các quốc gia có mức thuế thu nhập thấp thì tỷ lệ mức độ
bất bình đẳng sẽ cao hơn ở các quốc gia có thu cao hơn (trong
trường hợp tiền thuế đó được sử dụng hiệu quả).
Các nước ở Bắc Âu có mức thuế thu nhập cá nhân sẽ cao
hơn rất nhiều so với Mỹ, với mức thuế thu nhập cá nhân có
thể lên đến 50 - 60%. Các báo cáo về mức độ bất bình
đẳng trên thế giới cho thấy, những nước ở Bắc Âu có
mức độ bất bình đẳng thấp.
Hiểu một cách nào đó thì nhà nước phúc lợi ở các nước
Bắc Âu "tịch thu" tài sản của người dân, người càng giàu
càng lấy nhiều, người nghèo lấy ít sau đó chia đều cho tất
cả mọi người bất kể giàu nghèo.
Những nước mà thuế thu nhập cá nhân càng cao thì tính xã
hội chủ nghĩa càng cao, những quốc gia mà thuế thu nhập cá
nhân càng thấp thì tính cá nhân chủ nghĩa càng cao.
Trong một trường hợp cực đoan nhất, giả sử nhà nước các
nước Bắc Âu "tịch thu" toàn bộ tài sản 100% của tất cả
mọi người sau đó đem chia đều cho tất cả mọi người thì
xã hội Bắc Âu sẽ trở nên rất bình đẳng [ít nhất là về
thu nhập], vì ai cũng có thu nhập ngang bằng nhau như nhau. :)
Bạn sẽ thích sống trong một xã hội mà thuế suất thu nhập
cá nhân cao hay thấp?
1. 20% ở Mỹ, với bất bình đẳng cao
2. 50% ở Bắc Âu, nhưng bất bình đẳng thấp
3. 100% xã hội giả tưởng, rất bình đẳng.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6255), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét