truyền đạt từ những cuộc trao đổi, nói chuyện với những
người Ba Lan từng hoạt động độc lập thời Cộng Hòa Nhân
Dân Ba Lan (trước năm 1989). Càng gần tới đại hội Đảng
Cộng Sản Việt Nam XI, sẽ càng có thêm nhiều bắt bớ. Chúng
ta cần hiểu nguyên tắc làm việc của công an trong chính quyền
chuyên chế, cần xác định vị trí của mình khi đối diện
với an ninh cộng sản để trên hết, không làm tổn hại tới
bản thân và sau đó, không để người khác bị liên quan. Mục
đích tiếp theo của cẩm nang là không bảo vệ lợi ích của
độc tài chuyên chế mà tay chân là các cơ quan bạo quyền như
công an và quân đội hay Mặt Trận Tổ Quốc.</em>
<h2>Đối diện với công an cộng sản như thế nào?</h2>
<h2>KHÁI NIỆM:</h2>
Khi là mục tiêu của công an, bất kể lý do, cần thông suốt 3
Mấu Chốt:
- tâm khảm: lòng tin trong tâm niệm của mình rằng chính nghĩa
không nằm bên phía đối phương. Nghĩa là cơ quan an ninh không
đại diện cho cái thiện phổ cập.
- thái độ: mình là người bình thường đại diện cho phần
chính nghĩa vốn là số đông phổ cập
- đối phó: không tự cho mình là đối tác của công an, lại
càng không được tin mình yếu thế hơn đối phương.
Tóm lại, cái Thiện là Mình (trong phần sau được viết là
„Mình"), cái ác là công an (CA)
Cần thông suốt 3 Mấu Chốt trên với chính Mình trước khi
đối diện với công an. Nếu làm được vậy, Mình đã tự
đặt mình ở thế thắng cuộc. Luôn tìm tới 3 Mấu Chốt khi
bị công an đặt vào tình huống khó xử.
<span class="underlined-text">Hoàn cảnh khách quan:</span> Mình là dân
thường và cư xử bình thường đang đối diện với đại
diện độc tài cư xử bất thường.
<span class="underlined-text">Mục đích của công an</span> là thay
đổi 1 hoặc tất cả 3 mấu chốt trên, tiện thể thâu thập
thông tin hòng tận dụng chúng trong những chiến dịch thay đổi
3 mấu chốt đối với những người khác liên quan ít nhiều
tới Mình. Lô-gích và mục tiêu hoạt động của công an có
hại cho tất cả những ai bị cuốn vào nó, sở dĩ bởi công an
muốn đạt lợi ích cho CA nhưng để người dân trả giá (có
thể bằng sách nhiễu hàng ngày, bằng chậm tiến xã hội…
nhưng cụ thể hại như thế nào không nằm trong phân tích của
cẩm nang này)
Cần nhớ rằng mục đích của công an không chỉ muốn thay
đổi quan niệm của đối phương là dân thường mà đối với
công an, điều quan trọng không kém là muốn tự thuyết phục
chính bộ máy cầm quyền của mình rằng „độc tài cầm
quyền là đúng và được người dân công nhận".
<span class="underlined-text">Mục đích của Mình</span> là bảo vệ
quyền lợi của mình. Quyền lợi của Mình là quyền không liên
can tới việc của công an tức không thực hiện mục đích của
công an hoặc ít nhất thể hiện được rằng: tôi nằm ngoài
lô-gích suy luận và hành động của công an. Chỉ như vậy mới
mong được vô can với công an và chính quyền độc tài (điều
này cả xã hội Việt Nam đang làm nhưng không định nghĩa
được cụ thể mà thôi).
Tất nhiên, công an cũng muốn lôi kéo mình vào lô-gích của
công an. Vì vậy mới cần tỉnh táo và vững chắc trong 3 Mấu
Chốt đã kể trên.
<h3>Nguyên tắc công an làm việc với Mình:</h3>
Thuyết phục đối phương hợp tác bằng bất kì hình thức nào
Không minh bạch
Dựa trên bạo lực và sợ hãi
<h3>Nguyên tắc Mình đối phó với công an:</h3>
Bất cần
Minh bạch
Không hãi sợ nhờ niềm tin „lấy thiện thắng ác"
<h3>Một số nguyên tắc trong thái độ với công an:</h3>
Cung cấp càng ít thông tin cho công an càng tốt mà tốt nhất là
không cung cấp bất kì thông tin gì ngoài họ tên.
Không bao giờ tuân thủ nguyên tắc của công an mà chỉ tuân
thủ nguyên tắc riêng của Mình.
Không được tin sẽ thuyết phục được công an
Không được mất công phán đoán hay suy luận công an đang nghĩ
gì hoặc sẽ làm gì mà ngược lại, phải biết (chẳng hạn qua
cẩm nang này) công an muốn gì và lô-gích hoạt động của công
an là thế nào trước khi tiếp xúc với nó.
Không được tin mình phải phục tùng công an.
Không được tin công an „đa năng" hay „cái gì cũng biết"
Tuân thủ nguyên tắc không nhiều lời với công an
Không nên coi họ „đáng mến", nói họ „dễ chịu" lại
càng không nên bởi nói vậy là lâm phải lô-gích: coi công an
ngang bằng mình, trong khi mục đích của mình là lánh xa lô-gích
suy nghĩ và hành động của công an.
Tuyệt đối không được công nhận bất kì lỗi lầm nào về
phía mình.
Duy trì niềm tin xã hội bênh vực Mình.
<h2>HÀNH ĐỘNG:</h2>
Theo những nguyên tắc trên cùng với 3 mấu chốt đã nêu, cần
hành động trong các tình huống cụ thể như sau:
<span class="underlined-text">Không tiếp xúc mập mờ:</span> CA tìm
cách tiếp cận bằng nhiều cách nhưng Mình phải tuân thủ
nguyên tắc của mình: không tiếp xúc. Phải đặt ra mục tiêu
– chỉ tiếp xúc khi có giấy gọi đàng hoàng. Điều này rất
quan trọng bởi nếu chấp nhận tiếp xúc không đàng hoàng
nghĩa là tất cả nội dung nói chuyện với CA cũng không đàng
hoàng – thế là đi tong mọi nguyên tắc đã nêu. Nếu CA quá
coi trọng cuộc nói chuyện với mình thì thế nào cũng có cách
tiếp cận và như vậy thế nào mình cũng phải gặp, nhưng ở
thế bị ép gặp chứ không phải do mình tình nguyện chấp
nhận – nguyên tắc không minh bạch nằm ở phía CA chứ không
ở phía Mình.
<span class="underlined-text">Không cung cấp thông tin:</span> không
được để CA hiểu mình là nguồn thông tin dồi dào cần khai
thác. Nhiều người nhầm tưởng cứ nói nhiều về những gì
„CA đằng nào cũng biết" là tối ưu. Không phải vậy, bởi
mục tiêu tối cao của CA không phải là thu thập thông tin mà
muốn tìm hiểu thái độ của đối phương với các khái niệm
thông tin để rốt cuộc, thực hiện lô-gích độc tài của CA.
Một lần nữa phải tự nhắc Mình rằng mình không làm theo
nguyên tắc của độc tài đề ra.
Nên thuyết phục công an „tìm thông tin chính xác trực tiếp
từ nguồn tin chính". Ví dụ nếu CA muốn hỏi về hoạt
động của thành viên trong gia đình thì nên hỏi chính thành
viên đó bởi mình là người không quan tâm hay không hiểu
biết. Có thể CA muốn biết những đánh giá của mình hoặc
thái độ của mình với hoạt động của các thành viên trong
gia đình. Không nên tỏ ra có ý kiến - không ủng hộ cũng
không đấu tranh bởi mình là người vô can.
Công an phải trình biên bản phỏng vấn và các thông tin lượm
được với cấp trên: Đây là điểm yếu của CA. Những
người thi hành nhiệm vụ không muốn hoặc không tiện viết
các bản tường trình làm cấp trên lo lắng hay phật ý. Thế
nên, hầu hết các biên bản của CA đều bị cấp dưới làm
mạo. Mà cấp dưới thường làm mạo theo… linh tính, mà linh
tính thường rất mơ hồ. Tốt nhất không nên đóng góp thông
tin vào quá trình giả mạo này bởi vai trò trung gian ở đây
thật sự không cần thiết và không ý nghĩa gì với cả hai
phía của cuộc nói chuyện. Đây cũng là lý do vì sao cần phải
có giấy triệu tập chính thức, chứ tuyệt đối không được
„huyên thuyên" khi chưa có giấy gọi chính thức. Điều này
rất ảnh hưởng tới tương lai (nhưng ảnh hưởng thế nào
không nằm trong mục đích phân tích của cẩm nang này).
Phải để cho công an biết rằng họ kém cỏi và không làm Mình
sợ. Những câu nói đại thể như „các anh nắm những thằng
không có tóc như tôi chứng tỏ các anh nghiệp vụ kém, không
biết hỏi đúng đối tượng" hay „không biết các anh học
qua trường nào rồi mà phải hỏi những người mù tịt thông
tin như tôi" là những câu công an rất ngán, bởi CA không
muốn cấp trên biết CA bị đối phương coi thường. Một cái
biên bản „đẹp" cho những người thi hành công vụ là biên
bản kể công với cấp trên. Hãy để CA tự tạo những biên
bản đó, vốn là việc họ vẫn làm.
Hệ thống thông tin của an ninh cộng sản vì thế rất bừa
bãi, nhiêu khê và thiếu thống nhất. Hãy để gậy lưng đập
lưng ông – họ xứng đáng với những cú đòn đó.
Không kí kết hay khẳng định với công an bất cứ điều gì
trên văn bản nếu văn bản đó không hợp lệ: không xuất phát
từ giấy triệu tập đồng thời có nội dung phản ảnh không
đúng sự thật. Kí kết trên văn bản là việc làm rất không
hay (bởi là hành vi chấp thuận lô-gích của độc tài). Phải
đặt mục tiêu tránh kí kết.
<span class="underlined-text">Tuyệt đối không giữ bí mật các
tiếp xúc của mình với CA</span>. CA chỉ có thể mập mờ trong
bóng tối và sợ ánh sáng. Chỉ có trong bóng tối, CA mới dễ
bề tiếp tục hành hạ Mình. Sau khi tiếp xúc với CA, cần
thông báo rộng rãi nhất có thể về nội dung cuộc gặp gỡ.
Việc này một phần giúp ta thoát khỏi bóng tối, một phần
giúp ta minh bạch với bạn bè, người thân, đồng nghiệp để
tránh ghi ngờ sau này từ phía người thân rằng chúng ta „có
thỏa thuận ngầm" nào đó với CA. Minh bạch là điều bắt
buộc đối với những ai hoạt động trong nhóm từ 2 người
trở lên, hoặc làm việc đại chúng (nhà báo, nhà văn, chủ
blog, luật sư, nhà hoạt động…).
<h2>TÂM LÝ</h2>
Tâm lý vững vàng đảm bảo thành công.
Không được nhầm tưởng CA „mạnh hơn" mình.
Không được tin CA dám xâm hại tới tính mạng của mình đồng
thời không được tin mình là con mồi quý của CA (trên thực
tế, gia đình của các nhà dân chủ không bị đánh đập hay
giết hại). Hãy tin rằng, kể cả khi bị đánh đập, công an
vẫn biết mình là con mồi vô dụng (thường thì CA đánh
người bởi chót hi vọng con mồi béo bở). Mình không được
để CA có hi vọng vào mình.
Tuân thủ 3 Mấu Chốt giúp tâm lý ổn định và tự tin từ bên
trong thâm tâm.
Khi đã vững vàng 3 Mấu Chốt, mình sẽ tự thấy không cần
„lên gân lên cốt" để tỏ ra tự tin mà chỉ cần tự tin
trong tâm khảm là đủ.
© Tôn Vân Anh
12.03.2010
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4403), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét