Dân Luận điểm tin thời sự thứ Năm ngày 11/12/2014

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Phần điểm tin sẽ được
cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày.
Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng
cách bấm vào đây: <a
href="https://docs.google.com/forms/d/1SlFNrIDpwEy2Vfn7YKsOmo1yPsMOUlEawdRAGCDetm4/viewform"><strong>Gợi
ý điểm tin</strong></a>.</blockquote>

- [news][ntitle]Người Việt ở Nauy và các quốc gia Đông Nam Á
rước đuốc cho nhân quyền tại Oslo ngày
7/12/2014.[/ntitle][nsource]FB Con đường Việt
Nam[/nsource][nurl]https://www.facebook.com/quyenconnguoi?fref=nf[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:

<center>[video:https://www.youtube.com/watch?v=Dl_FebF_QsU&feature=youtu.be]</center>

- [news][ntitle]TUYÊN CÁO CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM LÊN
ÁN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÀN ÁP TỰ DO TÔN GIÁO[/ntitle][nsource]FB
Phan Văn
Lợi[/nsource][nurl]https://www.facebook.com/phanvan.loi1/posts/10203275904523195[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Các tôn giáo muốn hoạt động phải làm đơn xin phép cùng tuân
thủ rất nhiều điều kiện khắt khe, rồi phải ngóng cổ chờ
đợi sự công nhận đầy độc đoán, sự cho phép đầy tùy
tiện của nhà cầm quyền. Nếu không sẽ bị đàn áp và bị vu
khống trước công luận.

<div class="boxcenter450"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/hdltvn.jpg" /><div
class="textholder">Hội đồng Liên Tôn Việt Nam</div></div>

- [news][ntitle]BÀI PHÁT BIỂU CỦA DÂN BIỂU CHRIS HAYES TRƯỚC
QUỐC HỘI LIÊN BANG ÚC VỀ TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT
NAM.[/ntitle][nsource]Blog Bốn
phương[/nsource][nurl]http://bon-phuong.blogspot.com/2014/12/bai-phat-bieu-cua-dan-bieu-chris-hayes.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
"Khi được bầu vào ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp
Quốc vào năm ngoái, đã có nhiều kỳ vọng Việt Nam sẽ có
những bước tiến thích hợp nhằm cải thiện hồ sơ nhân
quyền, nhưng thay đổi thì lại rất ít. Thực tế được
nhiều người nhận định tình hình càng ngày càng trở nên
tồi tệ."

<h1>Chính trị - Xã hội</h1>

- [news][ntitle]Việt Nam đã tham gia hầu hết Công ước về
quyền con
người[/ntitle][nsource]VietnamPlus[/nsource][nurl]http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-da-tham-gia-hau-het-cong-uoc-ve-quyen-con-nguoi/295939.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Tham gia thì nhiều nhưng thực hiện thì chả bao nhiêu. -
[news][ntitle]Quốc hội với vai trò bảo vệ và thúc đẩy quyền
con người tại Việt
Nam[/ntitle][nsource]VietnamPlus[/nsource][nurl]http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-voi-vai-tro-bao-ve-va-thuc-day-quyen-con-nguoi-tai-viet-nam/295972.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Thúc đẩy nhân quyền bằng cách gia tăng đàn áp những người
bảo vệ nhân quyền?? - [news][ntitle]Chính quyền gia tăng đàn áp
các nhà hoạt động trước ngày quốc tế nhân
quyền[/ntitle][nsource]Dân
luận[/nsource][nurl]http://www.danluan.org/tin-tuc/20141208/chinh-quyen-gia-tang-dan-ap-cac-nha-hoat-dong-truoc-ngay-quoc-te-nhan-quyen[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Tình hình nhân quyền của Việt Nam cũng không trở nên sáng
sủa, thậm chí tồi tệ hơn khi hàng loạt những nhà hoạt
động bị bắt mới, đánh đập hoặc sách nhiễu khi gần kề
đến ngày Nhân quyền quốc tế. Chúng ta cùng điểm lại những
sự vụ mới đây mà chính quyền đã gây ra với các nhà hoạt
động.

- [news][ntitle]Trung Quốc có hơn 1.000 dự án tại Việt
Nam[/ntitle][nsource]Pháp
luật[/nsource][nurl]http://plo.vn/kinh-te/trung-quoc-co-hon-1000-du-an-tai-viet-nam-514962.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), hiện nay Trung Quốc
đang có 1.082 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng
vốn đăng ký hơn 7,9 tỉ USD.

- [news][ntitle]Việt Nam - Hàn Quốc kết thúc đàm phán
FTA[/ntitle][nsource]Pháp
luật[/nsource][nurl]http://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/viet-nam-han-quoc-ket-thuc-dam-phan-fta-515249.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Hiệp định không chỉ có ý nghĩa trong việc tăng cường hợp
tác thương mại song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch 70
tỉ USD vào năm 2020 mà còn góp phần thúc đẩy toàn diện quan
hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc lên
tầm cao mới. - [news][ntitle]Hàn Quốc hứa ưu tiên ODA cho dự án
hạ tầng, tăng trưởng xanh tại Việt Nam[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/chinh-tri/han-quoc-hua-uu-tien-oda-cho-du-an-ha-tang-tang-truong-xanh-tai-viet-nam-1006216.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Tổng thống Park Geun-hye khẳng định coi Việt Nam là đối tác
quan trọng hàng đầu trong chính sách ODA và sẽ dành ưu tiên cho
các dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tăng trưởng xanh,
phát triển nguồn nhân lực. - [news][ntitle]Nghi án hối lộ: Nếu
đúng, Việt Nam phải hoàn vốn ODA đã vay?[/ntitle][nsource]Tiền
phong[/nsource][nurl]http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nghi-an-hoi-lo-neu-dung-viet-nam-phai-hoan-von-oda-da-vay-794651.tpo[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
"Về nguyên tắc, sau kiểm tra, gói thầu nào không có vấn
đề sẽ tiếp tục được cấp vốn; gói thầu nào có vấn
đề sẽ bị cắt vốn ODA và Việt Nam phải hoàn lại số tiền
Nhật Bản đã cho vay. Không phải có vi phạm chỉ kỷ luật cá
nhân, tổ chức là xong."

- [news][ntitle]Năng suất lao động Việt Nam ngang Lào: Vì thiếu
chất xám[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/viec-lam/nang-suat-lao-dong-viet-nam-ngang-lao-vi-thieu-chat-xam-1002854.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
"Việc con số về năng suất lao động tại Việt Nam thấp nhất
trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, hay là chỉ xấp xỉ
Lào… không oan!.

- [news][ntitle]Chủ tịch tỉnh Bình Dương thừa nhận sai sót
[/ntitle][nsource]Tuổi
Trẻ[/nsource][nurl]http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141210/chu-tich-tinh-thua-nhan-sai-sot/682833.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Ông Lê Thanh Cung - chủ tịch UBND tỉnh Binh Dương thừa nhận
một số sai phạm đất đai tại Bình Dương giai đoạn 2006-2011
mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận vào ngày 9-12.

- Từ nay, cán bộ có sai phạm gì cứ cho đi giám định tâm
thần là xong: - [news][ntitle]Đưa CSGT tông chết nữ sinh đi giám
định tâm thần: Chuyện gì sẽ xảy ra?[/ntitle][nsource]Pháp
luật[/nsource][nurl]http://plo.vn/thoi-su/dua-csgt-tong-chet-nu-sinh-di-giam-dinh-tam-than-chuyen-gi-se-xay-ra-514926.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Trung úy Lợi là người đã lái xe tuần tra của CSGT gây tai
nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện. Việc giám định tâm thần xuất phát từ yêu
cầu của Trung úy Lợi vì cho rằng trước kia từng gặp tai
nạn xe máy.

- [news][ntitle]Có 1.600 vụ xâm hại trẻ em được phát
hiện[/ntitle][nsource]Pháp
luật[/nsource][nurl]http://plo.vn/thoi-su/co-1600-vu-xam-hai-tre-em-duoc-phat-hien-515209.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Mỗi năm, trung bình có 1.600 vụ xâm hại trẻ em được phát
hiện. Trong số đó, số trẻ em bị hiếp dâm chiếm đến 65%,
số trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm hơn 28%. Cá
biệt có trường hợp nạn nhân chỉ mới vài tháng tuổi. -
[news][ntitle]85% trẻ bị bạo lực, xâm hại từ người
quen[/ntitle][nsource]Pháp
luật[/nsource][nurl]http://plo.vn/suc-khoe/85-tre-bi-bao-luc-xam-hai-tu-nguoi-quen-515266.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Nghiên cứu mới nhất cho thấy 85% trẻ bị bạo lực và xâm
hại tình dục bởi những người quen biết.

- [news][ntitle]Nhận giải thưởng "Thành phố môi trường" mà
để ô nhiễm kéo dài!?[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhan-giai-thuong-thanh-pho-moi-truong-ma-de-o-nhiem-keo-dai-1006235.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Dự án xử lý nước thải sông Phú Lộc quy mô trên 30.000 mét
khối của dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ. Chỉ xử lý 1
bậc, đầu ra phân tích mẫu đa số đạt yêu cầu nhưng mùi
vẫn còn.

<div class="boxcenter450"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/o_nhiem_1.jpg" /><div
class="textholder">Nhận giải "thành phố môi trường" nhưng vẫn
ô nhiễm</div></div>

- [news][ntitle]Trả giá xuất thô tài nguyên[/ntitle][nsource]Thanh
Niên[/nsource][nurl]http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141210/tra-gia-xuat-tho-tai-nguyen.aspx[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Từng được coi là "mỏ vàng đen" của châu Á nhưng VN giờ
đây đang phải nhập than. Nghịch lý này không gây bất ngờ,
thậm chí là tất yếu từ hoạt động của ngành than lâu nay.

- [news][ntitle]Lộ diện 10 doanh nghiệp "khủng" nhất Việt Nam
2014[/ntitle][nsource]Lao
động[/nsource][nurl]http://laodong.com.vn/kinh-te/lo-dien-10-doanh-nghiep-khung-nhat-viet-nam-2014-276701.bld[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Top 10 doanh nghiệp "khủng" nhất Việt Nam đang giữ một vai
trò thiết yếu trong nền kinh tế. Ngoại trừ công ty TNHH Samsung
Electronics Việt Nam, thì đây vẫn là nơi hội tụ của các doanh
nghiệp nhà nước.

- [news][ntitle]Phí giao thông: "Có tăng cũng phải trong khuôn
khổ cho
phép"[/ntitle][nsource]Infonet[/nsource][nurl]http://infonet.vn/phi-giao-thong-co-tang-cung-phai-trong-khuon-kho-cho-phep-post153171.info[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Phó trưởng ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
(PPP) Nguyễn Viết Huy: ""Làm gì thì làm cũng phải đặt quyền
lợi của người dân lên trên hết. Mức phí tăng bao nhiêu
đều phải trong khuôn khổ cho phép của nhà nước chứ không
phải tăng vô tội vạ, hay muốn tăng bao nhiêu cũng được". -
[news][ntitle]Thượng tá vấp ngã, súng cướp cò làm một người
tử vong[/ntitle][nsource]Lao
động[/nsource][nurl]http://laodong.com.vn/phap-luat/thuong-ta-vap-nga-sung-cuop-co-lam-mot-nguoi-tu-vong-276892.bld[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Bình Long (Bình
Phước) do đuổi theo con chim và không may vấp ngã, khẩu súng
thể thao trên tay bị cướp cò làm viên đạn trúng cổ người
lái xe.

- [news][ntitle]Bán hàng trên Facebook phải nộp thuế từ đầu
2015[/ntitle][nsource]Lao
động[/nsource][nurl]http://laodong.com.vn/kinh-doanh/ban-hang-tren-facebook-phai-nop-thue-tu-dau-2015-276926.bld[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Từ 20/1/2015, thương nhân thiết lập website để bán các hàng
hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình
số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

- [news][ntitle]Cấm xe dân, xe quản lý trật tự đô thị được
đậu thoải mái?[/ntitle][nsource]Một thế
giới[/nsource][nurl]http://motthegioi.vn/chuyen-la/cam-xe-dan-xe-quan-ly-trat-tu-do-thi-duoc-dau-thoai-mai-129774.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]

<div class="boxcenter400"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/xe-can-bo-hinh-anh_2_ilco.jpg" /><div
class="textholder">Nhiều người dân sau khi chứng kiến cảnh phản
cảm trên lắc đầu: "Chắc biển cấm này là cấm các loại
phương tiện khác, để cho xe trật tự đô thị
đậu?!"</div></div>

<h1>Thế giới - Đối ngoại</h1>

- [news][ntitle]Thượng viện Canada thông qua luật liên quan
VN[/ntitle][nsource]BBC[/nsource][nurl]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/12/141210_canada_bill[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Thượng viện Canada thông qua dự luật Ngày Con đường tới
tự do lấy ngày 30/4 là ngày kỷ niệm người tỵ nạn cộng
sản Việt Nam.

- [news][ntitle]Cận cảnh lễ trao giải Nobel hòa bình
2014[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/the-gioi/can-canh-le-trao-giai-nobel-hoa-binh-2014-1006257.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Ngày 10/12, thiếu nữ 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai và
nhà hoạt động vì quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash
Satyarthi đã cùng nhận giải Nobel hòa bình 2014.

<div class="boxcenter450"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/nobel-winners-f979a.jpg" /><div
class="textholder"></div></div>

- [news][ntitle]Ngày Nhân quyền nêu bật 'Năm 2014 khủng
khiếp'
[/ntitle][nsource]VoA[/nsource][nurl]http://www.voatiengviet.com/content/article/2551463.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Nhiều nhà quan sát mô tả năm 2014 là như một năm khủng khiếp
về các vụ vi phạm nhân quyền. chiến tranh là nguyên chính
của những vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. -
[news][ntitle]Những bức ảnh kể câu chuyện về thế giới năm
2014[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/van-hoa/nhung-buc-anh-ke-cau-chuyen-ve-the-gioi-nam-2014-1005277.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Năm 2014 đã gần đi tới kết thúc. Những bức ảnh dưới
đây sẽ kể lại câu chuyện về thế giới trong năm qua với
những bất ổn, xung đột, chiến tranh, bệnh dịch, nghèo
đói… vẫn còn đang ngày ngày diễn ra ở nhiều nơi trên thế
giới.

- [news][ntitle]Cựu quan chức kinh tế cấp cao Trung Quốc lãnh án
chung thân[/ntitle][nsource]Pháp
luật[/nsource][nurl]http://plo.vn/the-gioi/cuu-quan-chuc-kinh-te-cap-cao-trung-quoc-lanh-an-chung-than-515176.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Bản án đã được đưa ra bởi một phiên tòa ở ngay bên ngoài
Bắc Kinh, chính thức chấm dứt sự nghiệp của ông Lưu Thiết
Nam. Ông Lưu đã bị sa thải khỏi vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc vào năm ngoái. -
[news][ntitle]Quân đội Trung Quốc thề trung thành với Tập Cận
Bình[/ntitle][nsource]VnExpress[/nsource][nurl]http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quan-doi-trung-quoc-the-trung-thanh-voi-tap-can-binh-3118362.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Nhiều quan chức quân đội cấp cao của Trung Quốc thề trung
thành với Chủ tịch Tập Cận Bình, sau khi Bắc Kinh cuối tuần
trước thông báo bắt và điều tra cựu ủy viên Bộ Chính trị
Chu Vĩnh Khang. - [news][ntitle]Lý Quang Diệu viết về chiến lược
Thao quang dưỡng hối của TQ[/ntitle][nsource]Nghiên Cứu Quốc
Tế[/nsource][nurl]http://nghiencuuquocte.net/2014/12/10/ly-quang-dieu-ve-thao-quang-duong-hoi/#sthash.E6eAfA3I.dpuf[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:

- [news][ntitle]EU bàn với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chống nhóm Nhà
nước Hồi giáo[/ntitle][nsource]VOA tiếng
Việt[/nsource][nurl]http://www.voatiengviet.com/content/eu-ban-voi-tho-nhi-ky-ve-viec-chong-nhom-nha-nuoc-hoi-giao/2552172.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Cuộc chiến chống lại nhóm hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo
là một đề tài nghị sự chính của bà Federica Mogherini,
người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu
châu khi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. - [news][ntitle]Ngoại trưởng Kerry
hối thúc Quốc hội cho phép sử dụng sức mạnh chống nhóm
IS[/ntitle][nsource]VOA tiếng
Việt[/nsource][nurl]http://www.voatiengviet.com/content/ngoai-truong-kerry-hoi-thuc-quoc-hoi-cho-phep-su-dung-su-manh-chong-nhom-is/2553546.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news].
- [news][ntitle]Ngoại trưởng John Kerry xin lệnh phát động chiến
tranh[/ntitle][nsource]Pháp
luật[/nsource][nurl]http://plo.vn/the-gioi/ngoai-truong-john-kerry-xin-lenh-phat-dong-chien-tranh-515236.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Ngoại trưởng John Kerry đã điều trần trước Ủy ban Đối
ngoại Thượng viện Mỹ (ảnh) để đề nghị cho phép thực
hiện "Quyền sử dụng quân đội" (AUMF) nhằm phát động
chiến tranh với phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và
Syria.

- [news][ntitle]CIA hỏi cung 'hung bạo' nghi phạm
[/ntitle][nsource]BBC[/nsource][nurl]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/12/141209_cia_report[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
CIA đã tiến hành các cuộc hỏi cung "hung bạo những nghi phạm
khủng bố sau các cuộc tấn công 9/11 ở Hoa Kỳ, một phúc
trình của Hoa Kỳ cho biết. - [news][ntitle]Trung Quốc lên tiếng
về báo cáo tra tấn tù nhân của
CIA[/ntitle][nsource]VietnamPlus[/nsource][nurl]http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-len-tieng-ve-bao-cao-tra-tan-tu-nhan-cua-cia/295970.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Ngày 10/12, Bắc Kinh đã hối thúc Washington "chấn chỉnh lại
cách làm của Mỹ" sau khi Thượng viện nước này công bố báo
cáo cho rằng Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã báo cáo sai
lệch với Nhà Trắng và công chúng về hành vi tra tấn tù nhân
cũng như có những hành động tàn bạo hơn nhiều so với sự
thừa nhận trước đó.- [news][ntitle]Mỹ lo ngại về an ninh sau
báo cáo CIA 'tra tấn tù binh' [/ntitle][nsource]Người
Việt[/nsource][nurl]http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?z=1&a=199466[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Bản báo cáo, do Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đưa ra, sẽ lần
đầu tiên cho công chúng biết về những phương cách thẩm vấn
mà nhân viên CIA sử dụng với thành phần al-Qaeda bị bắt.

- [news][ntitle]Nga muốn trở thành nhà cung cấp năng lượng hàng
đầu cho châu Á[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-muon-tro-thanh-nha-cung-cap-nang-luong-hang-dau-cho-chau-a-1006100.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Tổng thống Putin cho biết Nga đang hướng đến các thị
trường châu Á nhằm đa dạng hóa nguồn xuất khẩu khí đốt
của nước này trong bối cảnh đang có những căng thẳng giữa
Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. -
[news][ntitle]Trần Vinh Dự - OPEC và cuộc chiến giá dầu
[/ntitle][nsource]VoA[/nsource][nurl]http://www.voatiengviet.com/content/opec-va-cuoc-chien-gia-dau/2551268.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Thủ lĩnh của OPEC, Saudi Arabia, cần đến mức giá dầu hơn 90
USD/thùng để cân đối thu chi. Vì thế, việc các nước này
quyết định không giảm sản lượng trong cuộc họp vào cuối
tháng 11 vừa qua là khá bất ngờ, mặc dù không phải không dự
đoán được. - [news][ntitle]4 yếu tố khiến giá dầu giảm
chóng mặt năm
nay[/ntitle][nsource]VnEconomy[/nsource][nurl]http://vneconomy.vn/the-gioi/4-yeu-to-khien-gia-dau-giam-chong-mat-nam-nay-2014121007575390.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Giá dầu giảm đã khiến một loạt quốc gia phụ thuộc vào
nguồn thu từ xuất khẩu dầu điêu đứng.

- [news][ntitle]Địa điểm biểu tình cuối cùng ở Hong Kong sắp
bị dẹp[/ntitle][nsource]VOA tiếng
Việt[/nsource][nurl]http://www.voatiengviet.com/content/dia-diem-bieu-tinh-cuoi-cung-o-hong-kong-sap-bi-dep/2551685.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Chính quyền Hong Kong đang chuẩn bị dẹp bỏ các địa điểm
biểu tình cuối cùng tại vùng lãnh thổ này, làm cho cuộc
biểu tình đòi dân chủ kéo dài 2 tháng nay phải kết thúc. -
[news][ntitle]Hồng Kông ơi, đừng khóc![/ntitle][nsource]Nhịp Cầu
Thế
Giới[/nsource][nurl]http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4444[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Chúng tôi muốn các người (cái kiềng ba chân) giữ lời hứa
khi trao trả Hồng Kông về Trung Quốc: thực hành một quốc gia
hai chế độ. Chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu để chọn
người lãnh đạo. Chúng tôi muốn có một nền dân chủ đích
thực. Chúng tôi không đòi hỏi những gì không thể.

- [news][ntitle]Quân đội Myanmar tiếp tục có nhiều quyền lực
bất chấp cải cách chính trị[/ntitle][nsource]VOA tiếng
Việt[/nsource][nurl]http://www.voatiengviet.com/content/quan-doi-myanmar-tiep-tuc-co-nhieu-quyen-luc-bat-chap-cai-cach-chinh-tri/2553466.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Miến Điện, đã có nhiều thay đổi lớn trong vài năm qua. Sự
kiểm duyệt của nhà nước đã được nới lỏng, tù nhân
chính trị đã được thả nhưng quân đội có nhiều thế lực
ở Myanmar hầu như không có gì thay đổi giữa lúc Miến Điện
chuẩn bị cho một cuộc bầu cử quan trọng vào năm 2015.

- [news][ntitle]Diễn đàn nhân quyền tại Thái
Lan[/ntitle][nsource]BBC[/nsource][nurl]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/12/141210_thailand_human_rights_festival[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Một diễn đàn quốc tế về nhân quyền đang diễn ra tại
thành phố Khon Kaen của Thái Lan, giữa lúc chính quyền quân sự
nước này bị cáo buộc vi phạm quyền tự do.

<h1>Thể thao - Sức khỏe - Môi trường</h1>

- [news][ntitle]Các y bác sĩ ngăn chặn đại dịch Ebola trở thành
"Nhân vật của Năm"[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/the-gioi/cac-y-bac-si-ngan-chan-dai-dich-ebola-tro-thanh-nhan-vat-cua-nam-1006242.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Tạp chí danh tiếng Time đã lựa chọn những y bác sĩ tham gia
công tác phòng chống đại dịch Ebola là "Nhân vật của Năm".

<div class="boxcenter450"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/nhan_vat_cua_nam.jpg" /><div
class="textholder">Các "nhân vật của năm"</div></div>

<h1>Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí</h1>

- [news][ntitle]Hồi ký của Ngoại Trưởng Clinton về tiến trình
dân chủ tại Miến Điện[/ntitle][nsource]Bauxite
VN[/nsource][nurl]http://boxitvn.blogspot.com/2014/12/hoi-ky-cua-ngoai-truong-clinton-ve-tien.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
"Bà Clinton vốn là kiến trúc sư chính của nền ngoại giao
dưới thời Tổng thống Obama nên có thể cho chúng ta hiểu rõ
Hoa Kỳ đã theo dõi và yểm trợ như thế nào cho phong trào dân
chủ trong một nước dưới chế độ độc tài."

<div class="boxcenter450"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/hoi_ky.jpg" /><div
class="textholder">Hồi ký của Ngoại Trưởng Clinton về tiến
trình dân chủ tại Miến Điện</div></div>

- [news][ntitle]Phim của Angelina Jolie bị phê phán là phân biệt
chủng tộc[/ntitle][nsource]Dân
trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/van-hoa/phim-cua-angelina-olie-bi-phe-phan-la-phan-biet-chung-toc-1006196.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Nhiều người của tổ chức vận động chủ nghĩa dân tộc ở
Nhật Bản phê phán bộ phim là phân biệt chủng tộc và vô
đạo đức, khi có những hình ảnh lính Nhật ngược đãi tù
nhân Mỹ nặng nề trong chiến tranh.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141212/dan-luan-diem-tin-thoi-su-thu-nam-ngay-11122014),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét