Cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng tiếp tục tọa kháng kêu oan cho con trai

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Theo FB Bạch Hồng Quyền cho
biết, ông Nguyễn Trường Chinh và bà Bích bố mẹ của tử tù
Nguyễn Văn Chưởng đã tiếp tục ngồi tọa kháng tại tượng
đài Lý Thái Tổ, Hà Nội sang ngày thứ 3.

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10805743_1513160532299877_5268255694109542745_n.jpg?oh=90a858a2291f1c32355687dba2111ce3&oe=54FC0D7F&__gda__=1426596422_9e0683a97764aa56ba4a14d5391bf5a6"
width="550" /></center>

Được biết hiện nay có nhiều dân oan các tỉnh cũng kéo đến
ngồi tọa kháng tại đây ủng hộ 2 ông bà nhưng bị lực
lượng công an, an ninh ngăn chặn. Cô Hướng, một trong những
dân oan đã bị lực lượng an ninh bắt đi đâu không rõ. Hiện
nay ông Chinh và bà Bích vẫn tiếp tục ngồi tọa kháng phản
đối bản án bất công của con mình.

<div class="boxcenter550"><img
src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10857786_1513160582299872_7416898803284669521_n.jpg?oh=24b4e24a100afc67c308ea2abd60dc98&oe=55050E30&__gda__=1426699529_6b10c426db8c8512dc1318d469e8368f"
/><div class="textholder">Phía sau xa xa bức ảnh có khá đông lực
lượng công an, dân phòng đang đứng vây quanh bà con dân oan.
Ảnh: FB Bạch Hồng Quyền</div></div>

Cùng như tử tù Hồ Duy Hải ở Long An, anh Chưởng là người
bị kết án tử hình trong một vụ án có khá nhiều điểm nghi
vấn. Các nhân chứng xác nhận anh Nguyễn Văn Chưởng không có
mặt tại hiện trường nhưng những lời khai đều bị cơ quan
điều tra, Viện kiểm sát và tòa án bác bỏ không tiếp nhận.
Ngoài ra 2 nhân chứng trong vụ án còn bị an ninh tra tấn, bức
cung ép không được khai sự thật mà phải khai theo lời của
cơ quan an ninh điều tra.

2 Ông bà mong muốn các cơ quan truyền thông cũng như mọi
người cùng lên tiếng yêu cầu xét xử lại bản án bất công
của con trai họ.

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1507588_1513160625633201_8946920063016117027_n.jpg?oh=3c3672b745e69fbec2eaaeb829417db5&oe=5502BBE5&__gda__=1430323513_9382a5c7afb36787dd487c4516d36ba5"
width="550" /></center>

<div class="boxcenter550"><img
src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10696250_1513187455630518_5476808255671480071_n.jpg?oh=dd46b2cee88993ee6c93f04764534f38&oe=553FB6B3&__gda__=1425617113_0a566fae0b31cdc8f723020b5a3951b0"
/><div class="textholder">Hai em nhỏ này đứng đọc những dòng
chữ trên băng rôn đã rút trong túi ra chắc được khoảng 20
nghìn tiền lẻ (gồm 2 nghìn và 5 nghìn đồng)đưa cho bác Chinh
bố tử tù Nguyễn Văn Chưởng và nói:"bác cầm chút tiền lẻ
để ăn trưa,cháu không có nhiều bác cầm tạm".Thật ấm lòng
bởi những chia sẻ dù là rất nhỏ bé mà ý nghĩa. Ảnh: FB
Bạch Hồng Quyền</div></div>

Số điện thoại của ông Nguyễn Trường Chinh: 01626627673. bà
Bích: 01636271179

Dưới đây là đơn kêu cứu khẩn cấp của 2 vợ chồng ông do
chị Trần Thị Nga gửi đến Dân Luận:</blockquote>

<strong><center>ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP
</center></strong>

Kính gửi :

Tôi là: Nguyễn Trường Chinh sinh năm 1945. điện thoại:
01626627673.
Thường trú: Thôn 1 xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương.

Tôi làm đơn này kêu oan cho con là Nguyễn Văn Chưởng sinh ngày
28/03/1983 người sắp bị thi hành án TỬ HÌNH OAN. Hiện đang
bị giam tại trại giam Trần Phú, Hải Phòng.

Kính thưa quý cơ quan vụ án oan của con tôi như sau:
- 21h tối ngày 14/07/2007 xẩy ra vụ án sát hại thiếu tá công
an Nguyễn Văn Sinh ở Đình Vũ, Hải Phòng, cùng thời điểm
xẩy ra vụ án con tôi Nguyễn Văn Chưởng đang có mặt ở xã
Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương có rất nhiều người biết
(cách nơi xẩy ra vụ án gần 40km)

1. Nhưng công an, tòa án, viện kiểm sát vẫn kết án tử hình
con tôi mà không đưa ra được một bằng chứng xác thực cụ
thể nào chính xác Chưởng là hung thủ giết người, mà chỉ
dựa vào lời khai của Vũ Toàn Trung và Phương .

2. Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án cố tình bỏ qua những
chứng cứ ngoại phạm của con tôi như: Không cho các nhân
chứng mới đối chất tại tòa Phúc thẩm (đã được các
luật sư đề nghị nhiều lần). Không nghe lời kêu oan thảm
thiết của các nghi phạm.

Trong suốt 08 năm gia đình tôi và Chưởng đã làm đơn kêu oan
lên các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt
Nam rất nhiều lần kể cả đơn viết bằng Máu cho Chủ tịch
nước nhưng chưa được tiếp nhận điều tra làm đúng sự
thật.

Ngày 06/ 10/2014 có 2cán bộ viện kiểm sát và tòa án vào trại
giam Trần Phú, Hải Phòng thông báo cho Chưởng biết vụ án đã
có quyết định thi hành án tử hình vào cuối tháng 12/2014.

Ngày 21/10/2014 có hai cán bộ của Tòa Án tp Hải Phòng đến
Trại giam cũng thông báo sẽ thi hành án tử hình vào cuối
tháng 12/2014.

Ngày 29/10/2014 có 2 cán bộ của viện kiểm sát Tp Hải Phòng
vào trại giam thông báo sẽ thi hành án tử hình vào cuối tháng
12/2014.

Ngày 26/10/2014 ông Huỳnh Tiến Nam phó công an xã Bình Dân đưa 2
người đàn ông mặc thường phục đến nhà tôi giới thiệu
một người tên Nguyễn Đăng Linh, một người tên Thành là cán
bộ công an huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương. Họ thông báo với
chúng tôi cuối tháng 12/2014 sẽ thi hành án tử hình đối với
Nguyễn Văn Chưởng chúng tôi có ý kiến gì không? Chúng tôi
phản đối hành vi tử hình đối với con tôi là Nguyễn Văn
Chưởng vì 8 năm nay cũng tôi chiền miên đi khiếu kiện kêu oan
và yêu cầu công an, tòa án, viện kiểm sát phải điều tra xét
xử lại vụ án một cách công bằng.

Tôi viết đơn kêu cứu này kính mong Tổ chức Human Rights
Defenders Network giúp đỡ lên tiếng phản đối việc thi hành án
tử hình đối với con tôi là Nguyễn Văn Chưởng sẽ bị thi
hành án tử hình vào cuối tháng 12/2014 . Yêu cầu chính phủ
Việt Nam điều tra rõ sự thật chứng cứ ngoại phạm của
Nguyễn Văn Chưởng và các hành vi Tra tấn dã man, ép cung của
cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Nguyễn Văn Chưởng mà
Chưởng đã tố cáo trước cả hai phiên tòa Sơ thẩm và Phúc
Thẩm để xét xử một cách công bằng.

<em>Hải Dương ngày 19/012/2014</em>

Người làm đơn



<strong>Nguyễn Trường Chinh.</strong>




***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141219/cha-me-tu-tu-nguyen-van-chuong-tiep-tuc-toa-khang-keu-oan-cho-con-trai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét