Ls Trịnh Hữu Long - Trung tâm Nhân quyền Kennedy lưu tâm đến vụ án Anh Ba Sàm

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5311/david_mc_kean.jpg"
width="350" height="400" alt="david_mc_kean.jpg" /></center>
<center>Ông David McKean bên
bức chân dung cố Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy</center>

Đại diện của Trung tâm Nhân quyền Kennedy cho biết, họ vẫn
đang theo dõi vụ chính quyền Việt Nam giam giữ và khởi tố hai
blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy
theo Điều 258. Hơn thế nữa, họ còn quan tâm cả đến Điều
78 và Điều 88 của Bộ luật Hình sự.
Trong cuộc gặp sáng ngày 11/11 tại thủ đô Washington DC với
nhà báo-blogger Đoan Trang, ông David McKean, người phụ trách
việc vận động chính sách của Trung tâm Kennedy, chăm chú lắng
nghe và tìm hiểu các diễn biến trong vụ án Anh Ba Sàm. Ông
đặc biệt chú ý đến việc cô Nguyễn Thị Minh Thúy – cộng
sự của ông Nguyễn Hữu Vinh – bị bắt khi hai con (sinh đôi)
mới 7 tuổi, hoàn cảnh gia đình hiện rất neo đơn.

Nhà báo Đoan Trang cho biết, từ khi bị bắt, cả ông Vinh và cô
Minh Thúy đều không một lần được tiếp xúc với người
thân, và điều này vi phạm hoàn toàn một trong những quyền
căn bản của người bị bắt giam, là quyền được gặp gỡ
thân nhân. Hiện tại, mặc dù thời tiết miền Bắc đã chuyển
vào đông, trời lạnh, nhưng gia đình cũng không sao gửi được
chăn cho ông Vinh và cô Thúy vì trại giam không nhận.

Ông David McKean lo ngại vì điều kiện giam giữ ở Việt Nam
"không đáp ứng tiêu chuẩn về các quyền dân sự".

Ông nói Trung tâm Kennedy sẽ tìm hiểu thêm về tình hình thực
thi nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt về Bộ luật Hình sự
với ba điều khoản "khét tiếng đàn áp" là 79, 88 và 258.

"Tôi chưa biết nhiều về Việt Nam, nhưng thậm chí đến tôi
mà cũng biết rõ rằng Điều 258 là một thứ công cụ chính
trị của nhà nước" – ông nói. "Chúng tôi sẽ xem xét gửi
thư đến Chính phủ Việt Nam, lên án các điều 79, 88 và 258".

David McKean cho biết, ông sẽ bàn với Giám đốc Điều hành
của Trung tâm, bà Kerry Kennedy, gắn việc vận động trả tự do
cho Anh Ba Sàm với vận động sửa Điều 258 và cải cách toàn
bộ Bộ luật Hình sự. Tức là, không chỉ tập trung vào
trường hợp của một cá nhân bị vi phạm nhân quyền, mà vào
một sự thay đổi có tính hệ thống.

Trung tâm Kennedy, tên đầy đủ là Trung tâm Công lý và Nhân
quyền Robert F. Kennedy, là một tổ chức phi lợi nhuận quốc
tế, được thành lập năm 1987. Sáng lập viên kiêm Giám đốc
Điều hành của nó hiện nay là Kerry Kennedy – nhà văn, nhà
hoạt động nhân quyền người Mỹ, con gái cố Thượng nghị
sĩ Robert F. Kennedy. Hiện nay, nó là một trong các tổ chức nhân
quyền lớn trên thế giới, hoạt động vì mục tiêu vạch
trần sự bất công, thúc đẩy công lý xã hội, và bảo vệ
những người đấu tranh vì nhân quyền.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141113/ls-trinh-huu-long-trung-tam-nhan-quyen-kennedy-luu-tam-den-vu-an-anh-ba-sam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét