Tiêu đề bài viết là cách tôi dùng tạm cho gọn để gọi tên
hiện tượng kỳ dị được tường thuật trong bản tin thời
sự đài VTV1 tối 3/10/2014.
Lâu nay, nhiều người dùng cách nói "lỗi hệ thống" để
chỉ xuất nguyên nhân của tình trạng trục trặc, sai trái,
xuống cấp của nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội
và hiện trạng đạo đức, văn hoá ở Việt Nam. Khái niệm này
trước đó được dùng nhiều trong công nghệ thông tin, khi
giải thích việc một số hệ thống, chủ yếu là phần mềm,
vận hành không tốt.
Lỗi, trong trường hợp này, có thể có qui mô nhỏ, nhưng rồi
nó làm hỏng cả hệ thống. Đôi khi, cũng với cách nói ấy,
người ta lập lờ ám chỉ cả hệ thống đã hỏng từ đầu,
và đang tiếp tục hỏng.
Rối hệ thống, về phương diện nào đó, cũng như lỗi hệ
thống; song lỗi là thuộc bản thân hệ thống, còn rối là quá
trình hành chức của hệ thống. Chung qui, về lý thuyết, cả
"lỗi" và "rối"của một hệ thống đều xuất phát từ
những hỏng hóc của các thành tố của nó (bản thể, chức
năng, biến động số lượng thành tố), mối quan hệ giữa các
thành tố và quá trình hành chức của nó. Một khi như thế,
hệ thống xem như bỏ đi. Qui luật này không áp dụng cho cái
gọi là hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây; đó là một
ngoại lệ.
Trở lại chương trình thời sự đã nêu, tin quan trọng nhất
trong đó tường thuật việc tiếp xúc cử tri của ông đại
biểu Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, tại huyện Cẩm
Xuyên, Hà Tĩnh và ông đại biểu Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng
Chính phủ, tại huyện Kiến An, Hải Phòng.
Về tính xác thực của thông tin được tường thuật, nhà đài
phải chịu trách nhiệm; bạn đọc có thể kiểm chứng chương
trình lưu trên mạng. Theo đó, chương trình chính của buổi
tiếp xúc gồm phần báo cáo của đoàn đại biểu, phần phát
biểu của cử tri (đại diện của đại diện), phần phát
biểu của hai yếu nhân nói trên.
Ở cả hai cuộc tiếp xúc, ngoài một số câu hỏi, các cử tri
đều ca ngợi sự phát triển của đất nước, ca ngợi và
biết ơn đảng, nhà nước. Riêng cuộc tiếp xúc tại Hải
Phòng của ông Dũng, theo tường thuật, cử tri "đánh giá cao
sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước".
Đúng là tài. Đoàn đại biểu thì cố chứng minh đất nước
đang phát triển; đảng, nhà nước thì đầy năng lực, quyết
liệt, có trách nhiệm, quan tâm đến dân; dân thì "đánh giá
cao". Cứ như vậy thì Việt Nam là đất của dân Nghiêu
Thuấn, vua Nghiêu Thuấn rồi, xem như nhất thế giới. Ai dám
nói trình độ dân trí của người Việt thấp nếu không phải
là thế lực thù địch?
Quan trọng nhất là phần phát biểu của hai vị lãnh đạo cao
nhất. Trong các đít – cua đó, ngoài phần tụng ca đương
nhiên, ông Hùng khoe với dân Cẩm Xuyên công trạng của quốc
hội đã làm ra một rừng luật pháp, xem như không thiếu thức
gì theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền. Từ đó, ông lớn
tiếng đe nẹt đám dân cấp huyện phải "sống và làm việc
theo hiến pháp và pháp luật". Cuộc tiếp xúc cử tri với danh
xưng như thế bỗng dưng trở thành một buổi phổ biến, giáo
dục pháp luật, thậm chí là đe doạ bằng pháp luật. Cuối
cùng, không hiểu sao ông lại chuyển vai sang công tác đảng
bằng việc chỉ đạo cử tri (đại diện) phải tổ chức tốt
đại hội đảng nhiệm kỳ sắp đến. Có lẽ những người
tổ chức cuộc gặp đã mời đại diện cử tri toàn là cán
bộ đảng các cấp trong huyện.
Còn tại cuộc tiếp xúc ở Hải Phòng, trong phần phát biểu
của mình, ông Dũng đã mang toàn bộ bài phát biểu tại cuộc
họp Chính phủ thường kỳ trước đó mấy ngày để tâm sự
với cử tri Kiến An. May mắn cho những người này: họ được
học miễn phí nào kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc, GDP v.v... Không
tin, bạn cứ xem lại cho vui.
Xích Tử
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141008/roi-he-thong), một số đường
liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé
thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể
bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách
vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét