Xích Tử - Liên hoan mặt trận đờn ca tài tử thành công.

Chuẩn bị công phu, dài hơi, tốn kém, có thiết kế kế hoạch
chu đáo từ tuyên truyền đến an ninh, phòng chống biểu tình,
bạo loạn, cuộc liên hoan mặt trận đờn ca tài tử rồi cũng
mở màn, và kết thúc, "thành công tốt đẹp".

Kịch bản được tính toán chi tiết trong điều kiện tình hình
thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, từ
âm mưu diễn biến hoà bình, thù địch, ly khai, khủng bố quốc
tế cho đến dân tình trong nước ngày càng chán nản, mất lòng
tin, bi quan. Tham nhũng tiếp tục hoành hành ngày càng tinh vi
nhưng trắng trợn; việc chống tham nhũng nói riêng và xây dựng
chỉnh đốn đảng theo nghị quyết trung ương 4 phá sản; nội
bộ, phe phái, nhóm lợi ích ngày càng khuếch trương thanh thế,
phá hoại toàn bộ quan hệ và đời sống văn hoá, xã hội là
một nội dung có nhiều cân nhắc trong báo cáo chính trị của
liên hoan, thảo luận tại liên hoan và chống phản tuyên truyền
trước và trong liên hoan. Việc sửa đối hiến pháp, quan điểm
về xã hội dân sự, nhu cầu hội nhập quốc tế, tranh thủ
Việt kiều, tiếng nói phản biện và sự phản ứng công khai
thẳng thắn của nhiều nhân sĩ, trí thức vốn là chủ chốt
của phong trào đờn ca tài tử các cấp, phương án nhân sự cho
lãnh đạo liên hoan nhiệm kỳ đến và chuẩn bị đại hội
đảng cũng là những chủ đề cực kỳ quan trọng mà tổ chức
lãnh đạo liên hoan vừa là một phường thành viên của liên
hoan nghiên cứu nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ quá trình chuẩn
bị liên hoan. Đây cũng là dịp để đảng khẳng định và
kiểm tra xem thử cái qui chế giám sát và phản biện xã hội
dành cho các nghệ nhân đờn ca tài tử vừa mới ban hành có
tác dụng thế nào.

Trong kịch bản đó, nội dung tuyên truyền cho liên hoan phát
trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc gia lặp đi
lặp lại suốt cả tháng trước tập trung vẽ ra một hình ảnh
đại đoàn kết vì một nước Việt Nam tốt đẹp; tuyệt đối
trong đó không nói đến các từ 'chủ nghĩa xã hội",
"định hướng xã hội chủ nghĩa", "dưới sự lãnh đạo
của đảng". Không phải có chuyên môn lắm cũng thấy rõ mục
tiêu tranh thủ sự ủng hộ, tham dự (đại biểu) và tham gia
(Uỷ ban trung ương) của những Việt kiều chỉ định, làm nhẹ
bớt tính đảng của sự kiện sinh hoạt chính trị/nghệ thuật
này.

Những ngày cận trước liên hoan, các bản tin tuyên truyền lại
tập trung cho các con số thể hiện sự "giảm đảng".Theo
đó, trong thành phần hiệp thương sơ bộ cho lãnh đạo liên
hoan, tỉ lệ ngoài đảng được công bố là 50,9%, với ngữ
điệu tuyên truyền xem như là thắng lợi vượt chỉ tiêu, vì
trước đó được lãnh đạo xác định là từ 45 – 50%. Các
biên tập viên trẻ của những cơ quan truyền thông này cũng
phấn khởi với rất nhiều lần khái quát kết luận cho bản
tin rằng vai trò của ngành đờn ca tài tử ngày càng được xem
trọng; cũng tội cho họ vì trẻ người không biết chứ từ
trước đến giờ có ai nói xem nhẹ vai trò của phường này
đâu.

Thế rồi liên hoan mở ra với một buổi trù bị, 2 ngày chính
thức. Chương trình cũng rất thông lệ chủ yếu sáu câu vọng
cổ, với việc chốt hiệp thương nhân sự. Phần thảo luận
nhạt phèo; nội dung nhạy cảm nhất là giám sát và phản biện
đơn điệu theo những ý kiến gần như mớm trước, hết sức
xây dựng. Thời gian dài nhất dành cho những ý kiến về các
hoạt động đờn ca, thông qua chủ yếu các cuộc vận động,
tập hợp, đoàn kết. Không khí nhẹ nhàng trước liên hoan
được chốt lại bằng một bài phát biểu không có gì mới
của ngài tổng bí thư đảng về truyền thống, vai trò của
đờn ca tài tử và tái khẳng định đảng là tổ chức lãnh
đạo, vừa là thành viên quan trọng của hoạt động nghệ
thuật phường hề này. Thành công nhất, là chỗ yên tâm để
đảng phủ dụ cuộc liên hoan theo đúng bổn cũ là đã trấn
được ông giáo sư tiến sĩ ngồi lại vào vị trí chủ tịch
liên hoan, vốn trước đó có một số dư luận và phản ứng
khác nhau về chỗ ngồi của ông này trong chính phủ theo phương
án chuẩn bị cho đại hội đảng sang năm. Thế là xong.

Những chuyện diễn biến bên trong của cuộc liên hoan không có
gì hấp dẫn. Chỉ có cái khác là hơi hướng tuyên truyền
trước khi cuộc liên hoan mở ra có chút gì đó giống như khi
thành lập Việt Minh; lúc đó, đảng cộng sản Việt Nam tự
giải tán để lừa tất cả mọi người.

Xích Tử

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140930/lien-hoan-mat-tran-don-ca-tai-tu-thanh-cong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét