Mình đã kết thúc đời SV thứ ba của mình ở Úc. Mấy năm
gần đây do cơ duyên nên mình tiếp xúc khá nhiều với các
hoạt động của SV VN tại Melbourne này nên ngộ ra vài điều
khá lý thú. Một trong số đó là việc mình nhận ra các cách
mà người ta đang dùng để tác động các phong trào SV VN tại
nước ngoài. Chung quy lại là do sự non nớt, thiếu kiến thức
và kinh nghiệm của rất nhiều SV trẻ tại nước ngoài mới
tạo điều kiện cho sự khống chế (hoặc tác động) vô lý
đó. Bài viết này là để các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về
vấn đề này và hy vọng nó giúp cho một vài bạn trẻ để
các em tỉnh táo và can đảm hơn khi tham gia vào các hoạt động
SV VN tại nước ngoài. Chủ đề note này là: các cách mà
người ta thường dùng để khống chế (hay tác động) phong
trào SV VN tại nước ngoài.
<strong>1/ Cài đảng viên vào trong các hội sinh viên VN tại các
trường, thành phố</strong>
Thường các Hội SV VN tại các trường, thành phố là các tổ
chức dân sự, ai muốn tham gia thì vào chơi, một cách tự
nguyện. Mỗi năm có một buổi họp tổng kết để bầu ra ban
điều hành mới, người nào đến tham dự buổi họp ấy sẽ
bầu ra ngẫu nhiên BCH mới. Cái bầu này khá cảm tính, vì có
khi người bầu chả biết ứng cử viên như thế nào, năng lực
ra sao. Có thể là thấy bạn A đẹp trai, đẹp gái, nói chuyện
có duyên thì bầu, hay thấy bạn B có vẻ kênh kiệu, láu cá
thì gạch tên. Hoặc bầu cho bạn bè mình, người mình quen...
Thiệt ra đây chỉ là sân chơi và có tính chất trong sáng và
đa phần các bạn SV vào đây đều vô tự, trong sáng và nhiệt
huyết.
Nhưng bên trong mỗi trường ở nước ngoài luôn có một chi bộ
đảng dành cho đảng viên VN tại trường này. Trên cấp chi bộ
trường có thể là chi bộ cấp thành phố. Các chi bộ đăng
này họp định kỳ vài tháng hoặc một tháng một lần... Rất
dễ dàng để họ cử một hay nhiều đảng viên đăng ký vào
trong ban điều hành của Hội SV VN trong trường mỗi nhiệm kỳ.
Để chắc chắn người của mình (đảng viên) có chân trong
Hội SV, họ cử đảng viên tham gia buổi bầu cử ấy và dồn
phiếu cho gà nhà. Không đạt mới lạ, hè hè.
<strong>2/ An ninh đội danh sinh viên rải đầy các trường
</strong>
Có nhiều an ninh vào học ở các trường y hệt như sinh viên.
Họ có mặt ở tất cả các khóa học, đại học, thạc sỹ
hoặc kể cả tiến sỹ. Đặc điểm nhận dạng an ninh chìm:
họ học rất nhiều khóa, từ master, đến học nghề, đến
học PhD và thời gian học rất lâu (rất nhiều năm). Nếu chúng
ta thấy ai đó học trường kỳ trong các trường đại học mà
không thấy họ tốt nghiệp thì nhiều khả năng họ là an ninh
chìm. Thành phần này du học dĩ nhiên chỉ là cái vỏ của họ.
Cũng có một thành phần khác, các cán bộ đảng viên đi du
học bằng tiền nhà nước (học bổng 322, học bổng 165, học
bổng 300, học bổng 500, học bổng các tỉnh). Họ không phải
là an ninh chính thống, nhưng hoạt động như một nữa an ninh,
cũng xem xét dò la các hoạt động SV và thấy gì bất thường
thì báo cáo chi bộ, báo cáo cấp trên.
Thật ra an ninh có việc của an ninh, chả có việc gì phải
ngại hay lo sợ họ nếu ta đường hoàng chính chính làm việc,
hì hì.
<strong>3/ Các quyết định, nghị quyết thông tư từ Việt
Nam</strong>
Vài năm gần đây có các nghị quyết, thông tư của các vụ
đại học gì gì đó gửi cho các hội SV VN tại các trường
liên quan việc chấn chỉnh và lưu tâm hoạt động SV VN để
giữ nó trong "khuôn khổ". Dĩ nhiên, nó chỉ dùng để hù dọa
các em SV trẻ, non nớt, thiếu kinh nghiệm. Bởi vì về mặt
quản lý, du học sinh độc lập với bất kỳ tổ chức giáo
dục nào ở VN, kể cả Bộ GD VN. Du học sinh VN chỉ có thể
bị quản lý hành chính với trường học ở Úc mà họ đăng
ký học (ở các thủ tục đăng ký, kết thúc khóa học, giấy
tờ để xin visa) và dĩ nhiên không ai có thể tác động đến
các trường đại học này ở Úc đến việc học của du học
sinh, trừ phi du học sinh đó vi phạm pháp luật nước sở tại.
Tuy nhiên rất nhiều em SV VN non nớt, vẫn còn mang tâm lý sợ
sệt như thời ở VN mà không biết điều này, do đó các em dễ
bị các nghị quyết thông tư kia hù dọa, lung lạc tinh thần.
<strong>
4/ Đại sứ quán VN tại các nước</strong>
Về mặt trách nhiệm, ĐSQ VN tại các nước chỉ là nơi cung
cấp dịch vụ hỗ trợ cho kiều bào, ngươi nước ngoài là
chính (các hoạt động xin visa VN, đề nghị cấp passport mới
cho người Việt tại nước ngoài). Ngoài các dịch vụ này (có
trả tiền, quan hệ dân sự đồng đẳng giữa người bán -
người mua), ĐSQ VN tại các nước không có thẩm quyền hay tư
cách gì về mặt quản lý với người Việt tại nước ngoài
(trừ đảng viên, sẽ nói ở dưới). Quyền sinh sống và làm
việc tại Úc chẳng hạn là do chính phủ Úc cấp qua hình thức
visa. Tuy nhiên ĐSQ VN là đầu mối, cấp ủy đảng cao nhất cho
tất cả đảng viên VN đang sinh sống tại nước đó (nhiều du
học sinh VN không biết điều này). Nếu thấy một phong trào hay
một hội SV VN nào bắt đầu lớn mạnh, Đại SQ VN có thể sẽ
tác động và điều khiển ngầm qua sự hiện diện qua các
đảng viên chân rết có mặt trong hội nhóm đó.
<strong>5/ Sự tiếm danh, sự ngộ nhận về tên của các Hội SV
VN</strong>
Cái này là do sự ngộ nhận của nhiều người Việt về các
tổ chức dân sự. Sự tiếm danh của các tổ chức dân sự
giả mạo đã hiện diện quá lâu ở VN khiến nhiều người
Việt dù đã ra nước ngoài vẫn còn u mệ và bị lừa. Ví dụ:
cái gọi là Hội SV VN tại trường A không có nghĩa nó là đại
diện cho tất cả các SV VN tại trường A đó. Hội SV VN tại
thành phố B không có nghĩa là đại diện cho toàn bộ SV VN tại
thành phố B đó. Lãnh đạo của tổ chức SV VN đó không là
lãnh đạo của SV VN. Ở nước ngoài không ai là lãnh đạo của
ai (trừ khi bạn tham gia tổ chức, chính trị cụ thể nào đó,
như đảng viên chẳng hạn). Sự ngộ nhận, sự tiếm danh này
cũng khiến nhiều du học sinh không mạnh dạn, sợ và dễ bị
ngộp với mấy cái tên của tổ chúc đó. Sự ngộ nhận này
cũng gây ra (hoặc xuất phát từ) bệnh hình thức, thích danh
xưng, danh hiệu của nhiều du học sinh. Mình cũng gặp không ít
người đã từng tham gia vào các hội nhóm này dùng danh xưng,
danh hiệu trong các tổ chức này ra để lòe thiên hạ và những
người nhẹ dạ, hè hè.
Kết lại, các SV VN tại nước ngoài cần mạnh dạn và biết
quyền của mình, sự tự do của mình và bảo vệ sân chơi của
mình để nó được trong sáng, lành mạnh và vô tư. Ở nước
ngoài, các bạn có quyền và hoàn toàn có khả năng để ngăn
không cho bất kỳ ai, tổ chức chính trị nào, can thiệp vào
chuyện của mình. Các bạn cũng có quyền không tham gia, hay tẩy
chay các tổ chức đó nếu thấy chúng có vấn đề. Ngoài ra
các bạn cũng biết vị trí mình ở đâu, quyền lợi - trách
nhiệm, được và mất khi tham gia vào các tổ chức SV dân sự
này và tránh không huyễn hoặc, đề cao bản thân mình thái quá
khi tham gia vào các sân chơi đó.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141006/trong-hien-lam-sao-de-khong-che-hoac-tac-dong-cac-hoat-dong-sv-vn-tai-nuoc-ngoai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét