Trần Nhật Quang - Đa đảng là tệ nạn chính trị - xã hội của loài người

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Xin gửi tới độc giả một
bài lý luận của bác Trần Quang Nhật, một thành viên của
hội cờ đỏ - những người rất tích cực phản đối phe dân
chủ và ủng hộ đảng CSVN. Mời độc giả cùng tham gia phản
biện trên tinh thần tôn trọng đối nhân.</blockquote>

<strong>TỘI LỖI VÀ TỘI ÁC CỦA ĐA ĐẢNG –
ĐA ĐẢNG LÀ TỆ NẠN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA LOÀI
NGƯỜI</strong>

Ngày 26-10-2014, Bạn Người Con Cộng Sản đã viết một bài
rất hay về tội lỗi và tội ác của đa đảng như:

- Làm chia rẽ và tan rã đất nước như Liên xô, Nam Tư,

- Tạo ra nội chiến đẫm máu như các nước thuộc Liên xô
trước đây (Nga-Chexnia, Nga – Grudia, Acmenia – Azecbaidan, Đông
– Tây Ucraina…), Nam Tư (Secbi-Cosovo), Iraq, Apganistan, Lybia,
Syria…

- Tạo ra hỗn loạn và bạo loạn như Ai cập, Thái Lan,
Campuchia…

Tuy nhiên, cần bổ sung những tội lỗi và tội ác của đa
đảng như sau:

- Nó phân tán nhân tài ra các đảng. Ví dụ có 5 ông có khả
năng làm Bộ Trưởng giao thông, trong đó có 1 ông xuất sắc
nhất. Nhưng ông xuất sắc nhất này lại nằm trong đảng thất
cử. Đất nước không được hưởng lợi từ người điều
hành xuất sắc nhất này cũng như những người xuất sắc
nhất ở các lĩnh vực khác.

- Bọn chúng, những đảng thất cử trở thành đối lập. Chúng
sẽ kìm hãm, chọc gậy bánh xe, phủ quyết những quyết sách
đúng đắn của đảng cầm quyền để đảng cầm quyền phải
thất cử trong mùa bầu cử sau.

Nước Mỹ là một ví dụ. Đảng Cộng hòa đối lập cương
quyết phủ quyết chính sách bảo hiểm y tế toàn dân của
đảng Dân chủ và Tổng thống Barack Obama, cắt giảm ngân sách
chính phủ gây khó khăn cho đảng Dân chủ và Tổng thống,
khiến chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng dừng hoạt động và
Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ phải lên truyền hình tố cáo: Mối
nguy hiểm của nước Mỹ không phải là sự trỗi dậy của
Trung Quốc hay bất ổn ở Trung Đông, mà mối nguy hiểm của
nước Mỹ nằm trong sự chống đối của đảng Cộng hòa.

• Một câu hỏi đặt ra đối với bọn đa đảng là:

Các ngài, đảng nào cũng vỗ ngực đảng chúng tôi vì dân, vì
nước cả. Vậy xin hỏi các ngài: Các ngài đều vì dân, vì
nước cả, vậy sao các ngài không theo lẽ thường của cuộc
sống là "Những tư tưởng lớn gặp nhau", sáp nhập với
nhau làm một để cùng lựa chọn ra những người xuất sắc
nhất điều hành đất nước, bàn bạc, lựa chọn nhũng
đường lối, quyết sách đúng đắn nhất, tối ưu nhất có
lợi cho dân, cho nước nhất ?

Câu trả lời của các vị là gì? Không! Không bao giờ!

Vậy thưa các ngài, các ngài "Vì chúng tao", "Vì chúng
mày", hay "Vì chúng nó", chứ "Vì dân", "Vì nước"
cái qué gì ? và ! Hỏi chấm và phấy chấm.

Các ngài "CHÚNG TAO chủ", "CHÚNG MÀY chủ" hay "CHÚNG NÓ chủ"
CHỨ "DÂN chủ" cái qué gì? và!

• Đa đảng là tệ nạn xã hội, tệ nạn chính trị mà loài
người đâm lao phải theo lao chưa thoát ra được.

• Những kẻ cuồng đa đảng, mưu toan đẩy đất nước vào
tình trạng chia rẽ, hỗn loạn, tê liệt và bạo loạn đẫm
máu, thì chúng là những kẻ "Dân chủ khát máu".

• Đảng là tập hợp nhiều người có nhiều cách nghĩ, cách
làm khác nhau, cùng đem ra thảo luận và biểu quyết một cách
nghĩ, cách làm phù hợp nhất. Vậy yếu tố đa nguyên, yếu tố
dân chủ đã hàm chứa trong một đảng rồi, cần qué gì nhiều
đảng cho nó gây tội lỗi và tội ác đối với đất nước
như đã kể trên !

<center>[video:https://www.youtube.com/watch?v=OUBrsb9xVsw]</center>

<center>* * *</center>

<h2>Người Con Cộng Sản - Về vấn đề đa đảng</h2>

vấn đề đa nguyên, đa đảng đang được một số người rêu
rao ở Việt Nam thực chất chỉ đi ngược lại với ý chí,
nguyện vọng của nhân dân.

Trong bài viết này, ad xin đưa ra những căn cứ chứng minh việc
đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam hiện nay chỉ là mưu đồ
của những kẻ xấu, muốn phá hoại đất nước mà thôi.

Thực hiện đa nguyên, đa đảng tất yếu sẽ dẫn đến tình
trạng tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, tranh giành quyền lực
giữa các đảng phái đối lập, điều đó làm cho nhân tâm ly
tán, đất nước hỗn loạn, phá vỡ khối đại đoàn kết dân
tộc, làm mất ổn định chính trị đất nước, kinh tế lâm
vào khủng hoảng, đất nước bất ổn và gặp muôn vàn khó
khăn, đời sống thậm chí tính mạng của người dân bị đe
dọa.

Đó sẽ là điều kiện để các thế lực nước ngoài lợi
dụng can thiệp, tác động "chia năm xẻ bảy" phá hoại
đất nước, thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối.

Thực tế lịch sử đã cho chúng ta thấy, Liên Xô trong quá
trình cải tổ, cái cách, đổi mới đất nước do không kiên
định mục tiêu, thực hiện đa nguyên đa đảng cuối cùng
đất nước rơi vào hỗn loạn, các đảng phái đấu đá, tranh
giành quyền lực lẫn nhau, nhân dân mất niềm tin vào Đảng,
Nhà nước, trong khi đó các thế lực bên ngoài không ngừng gia
tăng các hoạt động chống phá và kết quả sự sụp đổ của
một chế độ nhà nước là điều tất yếu.

Đa nguyên, đa đảng tất yếu các đảng phái chính trị phải
tìm các thủ đoạn để chèn ép lẫn nhau, tìm các thế lực
bên ngoài làm chỗ dựa. Và khi đó, việc liên minh chính trị
với các nước khác để chống lại các lực lượng chính trị
đối lập và có thể phụ thuộc để thực hiện tham vọng
chính trị, quyền lực của mình.

Đất nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay đã gặt
hái được biết bao thành công to lớn. Đảng lãnh đạo nhân
dân giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập,
bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước và công cuộc đổi mới
đó đang gặt hái được những thành công quan trọng.

Và điều đặc biệt quan trọng hơn đó là đất nước Việt
Nam đang có một nền chính trị ổn định, hòa bình, người
dân được tự do làm ăn, sinh sống. Vậy, tại sao lại muốn
đổi hướng đi theo con đường khác làm gì? Mà thậm chí chưa
biết con đường đó như thế nào? Mục đích của những con
người kia là gì?

Thực hiện đa nguyên, đa đảng rồi đất nước sẽ đi về
đâu, hay lại chìm trong loạn lạc, tranh giành quyền lực, đấu
đá, bất ổn như những gì đang xảy ra ở Ukraine, Thái Lan,
Campuchia… và nhiều quốc gia khác nữa.

Rõ ràng, đòi đa nguyên, đa đảng chỉ là mưu đồ xấu của
một số người nhằm thực hiện mưu đồ chính trị, tham vọng
quyền lực đen tối của mình.

Họ muốn thông qua đa nguyên, đa đảng để đất nước có
biến, khi đó họ sẽ thừa cơ ngóc đầu dậy, với sự giúp
đỡ của bên ngoài để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản, Nhà nước Việt Nam để đưa họ lên nắm giữ các
vị trí quyền lực để thỏa mãn tham vọng cá nhân của mình.

Họ đâu có biết rằng, sống trong điều kiện, môi trường
đấu đá, tranh giành quyền lực ấy thì cuộc sống của
người dân sẽ ra sao? Đất nước bất ổn thế nào? Và nguy cơ
về những cuộc xâm lăng từ bên ngoài ẩn hiện ra sao? Đó
thực sự là những vấn đề mà người dân sẽ phải đối
mặt khi thực hiện đa nguyên, đa đảng để phục vụ cho tham
vọng cá nhân của một số người.

<a
href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558957011001196&id=100006607366447">Theo
FB Người Con Cộng Sản</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141027/tran-nhat-quang-da-dang-la-te-nan-chinh-tri-xa-hoi-cua-loai-nguoi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét