<strong> HONG KONG — Vào lúc cuộc Cách mạng Dù kéo dài qua thời
kỳ nhạy cảm ngày lễ kỷ niệm 65 năm lập quốc của nước
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quan ngại gia tăng về thiệt hại
mà việc chiếm đóng khu vực trung tâm kinh doanh của Hong Kong có
thể gây ra cho nền kinh tế. Trong khi sự ủng hộ dành cho phong
trào rất rộng rãi, theo tường thuật của thông tín viên VOA
Ivan Broadhead từ các đường phố của Hong Kong, các doanh nghiệp
nhỏ và vừa đã bắt đầu chịu đựng thiệt hại.</strong>
<center><img
src="http://gdb.voanews.com/A54981A6-FA3D-40CF-A30B-7D3B4951DB52_w640_r1_s_cx3_cy6_cw94.jpg"
width="560" /></center>
<em><center>Người biểu tình cố ngăn con đường dẫn tới văn
phòng của Trưởng quan Hành chánh Lương Chấn Anh tại Hồng
Kông, ngày 2/10/2014.</center></em>
Hôm thứ tư trong luồng giao thông cuồn cuộn của Kowloon, một
người lái xe đã bị bắt giữ vì tìm cách luồn lách qua đám
đông nhiều ngàn người biểu tình đòi dân chủ. Trong khi cảnh
sát chận người lái xe, một người chủ cửa hàng tên là Kwok
nói với các phóng viên rằng ông ta thông cảm với người lái
xe, và rằng các đám đông người tranh đấu là một sự khó
chịu ngày càng tăng và gây trở ngại cho những người bình
thường đi làm ăn.
"Họ gây rối cho công việc của tôi và tất cả những
người đi làm, đi học, và họ gây rắc rối cho những người
khác nữa."
Đó là các đại công ty và những toà nhà chọc trời lấp
lánh.
Nhưng kể từ tháng 12 năm 2013, các xí nghiệp cỡ nhỏ và trung
bình chiếm hơn 98% các đơn vị kinh doanh của Hong Kong và 48
phần trăm khu vực tuyển dụng tư nhân.
Phong trào Chiếm Trung đang gây thiệt hại cho các nhà kinh doanh
và mọi sự sẽ xấu đi nếu cuộc biểu tình kéo dài lâu hơn,
theo ông Sam Pannu, một nhà sản xuất ngành dệt may.
"Những người có đầu óc kinh doanh ở Hong Kong thực sự
lấy làm lo ngại. Các bạn thấy đó, đằng kia các doanh nghiệp
và ngân hàng ở trung tâm đóng cửa. Nó thực sự tác động
đến công cuộc làm ăn. Tuy không đáng kể, vì tôi tin những
người này sẽ dời chuyển đi trong vòng 1 tuần lễ - tôi hy
vọng họ sẽ rời đi và công cuộc làm ăn sẽ trở lại bình
thường trong vòng 1 tuần nữa."
Các cuộc tường trình cấp bộ đã kín đáo gợi ý rằng
chính quyền Hong Kong tin rằng sự ủng hộ dành cho phong trào
đòi dân chủ sẽ tàn dần, với thời gian và tình trạng xáo
trộn dân sự kéo dài.
<center><img
src="http://gdb.voanews.com/272A2073-6391-41F8-B41C-55B4976EC994_w640_r1_s.jpg"
width="560" /></center>
<em><center>Người đồng sáng lập Phong trào Chiếm TrungChan
Kin-man đã đưa ra lời xin lỗi cộng đồng doanh nghiệp Hong
Kong. và cầu xin sự kiên nhẫn.</center></em>
Những người hoạt động rõ ràng cũng lấy làm quan ngại.
Nước mắt rưng rưng, người đồng sáng lập Phong trào Chiếm
Trung, chiều thứ tư, ông Chan Kin-man đã đưa ra lời xin lỗi
cộng đồng doanh nghiệp và cầu xin sự kiên nhẫn.
"Tôi hy vọng tất cả mọi người trong cộng đồng thông
cảm rằng chúng tôi có thể tạo ra sự xáo trộn ngắn hạn.
Nhưng chúng tôi đang tranh đấu cho sự hài hoà xã hội dài
hạn. Không có một hệ thống bầu cử bình đẳng, chúng ta sẽ
tiếp tục tranh luận, cãi cọ và chia rẽ. Nhưng đây không
phải là Hong Kong mà chúng ta mong muốn. Vì thế tôi hy vọng họ
sẽ khoan dung hơn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi nếu chúng tôi
gây ra khó khăn cho họ."
Khu vực dịch vụ đặc biệt dễ bị tổn thương. Các nhà
nghiên cứu gợi ý một cách để chính quyền trung ương ở
Bắc Kinh có thể thúc đẩy sự kết thúc cuộc Cách mạng Dù
là cấm những người ở lục địa du hành đến Hong Kong.
Các công việc trả lương thấp lệ thuộc vào 30 triệu du
khách lục địa đi thăm Hong Kong mỗi năm sẽ bị cắt giảm
nhanh, có thể sẽ gây khó khăn cho phong trào trong giới ủng hộ
bị các chủ tiệm và nhà hàng sa thải.
Nhưng ngoài đường phố, dường như có sự kiên nhẫn – ít
nhất là trong lúc này. Người nghệ sĩ này, một người trẻ
tuổi làm cha đang thở hít bầu không khí ở địa điểm biểu
tình trung tâm, không muốn cho biết tên. Ông nói cần phải hy
sinh để đạt được dân chủ cho các thế hệ tương lai.
<center><img
src="http://gdb.voanews.com/51AE28AF-52F5-4551-A42F-E568655EF6B8_w640_r1_s.jpg"
width="560" /></center>
<em><center>Người biểu tình ngủ cạnh cây dù trên đường phố
gần trụ sở chính phủ ở Hong Kong.</center></em>
"Các lý tưởng được đại diện ở đây là các lý tưởng
phổ cập. Tất cả đều chính đáng. Cụ thể, quyền tự do
phát biểu, bỏ phiếu cho người mình muốn bầu và tự do hội
họp. Đây là những thứ mà Trung Quốc sẽ lấy đi. Đây là
những vấn đề ảnh hưởng đến bản thân tôi và gia
đình…và thế giới mà cháu bé của chúng tôi sẽ lớn lên."
Dù sao, một thành phố lệ thuộc vào thương mại và kinh doanh
có thể sẽ chứng kiến phong trào dân chủ bị phương hại
một cách nguy hiểm nếu và khi nào các công dân buộc phải
chọn lựa giữa phúc lợi ngắn hạn và các quyền tự do dài
hạn.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141003/phong-trao-dan-chu-hong-kong-xin-loi-cac-doanh-nghiep),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét