Nguyễn Văn Thạnh - Chính nghĩa Hồng Kông sẽ tỏa sáng trên toàn cầu

<center><img
src="http://s1.ibtimes.com/sites/www.ibtimes.com/files/styles/v2_article_large/public/2014/09/30/hong-kong-protests-sep30.jpg?itok=RdfSwsqv"
/></center>
Hôm qua (11.10.2014) trên tờ báo lớn nhất TQ do chính quyền
điều hành - tờ Nhân dân Nhật báo - có bài xã luận nói rằng
các giới chức Hoa Kỳ, các tổ chức phi chính phủ và truyền
thông đang tích cực xúi giục một "cuộc cách mạng màu" trên
lãnh thổ bán tự trị này của Trung Quốc. Bài báo còn nói Hoa
Kỳ ra vẻ bênh vực dân chủ và nhân quyền, nhưng thực chất
là "bảo vệ cho lợi ích của Mỹ và làm suy yếu các chính
phủ mà Mỹ xem là không chịu phục tùng." (<a
href="http://www.voatiengviet.com/content/bao-trung-quoc-len-an-my-dung-sau-bieu-tinh-hong-kong/2480573.html">theo
tin đài VOA</a>).

Những ai quan tâm đến tin tức dân chủ hẳn sẽ không ngạc
nhiên trước tin tức này. Trong những đất nước do độc
đảng lãnh đạo như Trung Quốc hay Việt Nam thường thì thông
tin bị bưng bít, kiểm duyệt. Ở đó báo chí cũng như các cơ
quan truyền thông chỉ là phương tiện để phục vụ cho ý đồ
của chính quyền thay vì làm chức năng truyền thông sự kiện
chân thật đến dân chúng. Có câu chuyện khôi hài ở Việt Nam
là sau hàng tháng im lặng bỗng nhiên đồng loạt các tờ báo
ở Việt Nam đăng tin hoan nghênh bà con đã thấu hiểu chính
sách đất đai của nhà nước nên không còn tập trung khiếu
kiện đông người trước các cơ quan chức năng trung ương. Bà
con vui vẻ về quê lo làm ăn để đóng góp cho đất nước.
Người dân xem đó như một tin tức bình thường, không mảy may
biết đầu đuôi, nguyên nhân câu chuyện thế nào. Tất cả các
cơ quan truyền thông do nhà nước nắm thường không đưa tin
đầy đủ sự việc cũng như né tránh mọi cuộc tranh luận mà
ở đó chính quyền thua lý.

Tương tự như vậy, các mạng thông tin ở TQ cũng bị kiểm
duyệt nghiêm ngặt. Gần như người dân đại lục không biết
sự kiện xảy ra ở Hồng Kông. Ngoài việc bưng bít thông tin,
họ thường đưa tin theo hướng có lợi cho mình. Họ đưa tin
sự kiện theo hướng vu vạ như cho rằng những người biểu
tình là bị nước ngoài mua chuộc, xúi giục, nhận tiền nước
ngoài để gây rối xã hội,…. Luận điệu tuyên truyền trên
có thể thuyết phục người dân đại lục bị bưng bít thông
tin, ngu dân còn với thế giới, nó trở nên lố bịch. Bởi
lẽ, người tham gia biểu tình lên đến cả trăm ngàn người
thì ai mua chuộc, xúi giục nổi? Lãnh đạo cuộc biểu tình
không chỉ tuổi 17-20 mà còn là những giáo sư uy tín như ông
Benny Tai, 50 tuổi.

Chống trả những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của
chính quyền Bắc Kinh, giới trẻ Hồng Kông đã dùng internet
để đưa tiếng nói của họ ra khắp thế giới. Trong <a
href="https://www.youtube.com/watch?v=xqUghAifsyk">lời kêu gọi của
các bạn trẻ nơi đây</a>, họ liên tục nhấn mạnh điều họ
đòi hỏi đó là "chúng tôi chỉ yêu cầu không gì khác hơn
là quyền phổ thông đầu phiếu", họ nhấn mạnh thêm
"quyền phổ thông đầu phiếu là quyền lợi rất thông
thường ở các nước dân chủ" và họ nói "nó không có ở
Hồng Kông". Xin nói thêm quyền phổ thông đầu phiếu không
chỉ là câu chuyện được tự do đi bầu mà nó còn phải đảm
bảo từ quyền tự do ứng cử. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu
chỉ được bầu những người do ai đó sắp xếp trước. Bỡi
lẽ khi đó người dân chỉ có thể bầu được một trong hai
con: <a
href="https://www.youtube.com/watch?v=O4Am19ZLEEw&feature=youtu.be&app=desktop">hoặc
là chó hoặc là mèo</a> mà thôi.

Rõ ràng đòi hỏi của người Hồng Kong là chính đáng. Cách
đây hơn 200 năm, khi Jean-Jacques Rousseau trình bày cho nhân loại
thấy nguồn gốc quyền lực nhà nước là từ người dân,
người dân ủy quyền cho sự cai trị thì việc phổ thông đầu
phiếu là đương nhiên của một chính quyền chính danh.

Đây chính là luận điểm mà không thế lực nào, dù có hùng
mạnh như nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng không thể bác bỏ
được. Đây là điều tạo nên chính nghĩa cho người biểu
tình Hồng Kông.

Nhất thời, bạo lực, súng đạn, xe tăng,… có thế chiến
thắng nhưng về lâu dài chính nghĩa sẽ chiến thắng. Hồng
Kông hôm nay khác với Thiên An Môn năm 1989, mạng internet đã
đưa tiếng nói chính nghĩa của giới trẻ Hồng Kông đi khắp
toàn cầu. Chính vì điều này mà thời gian qua chính quyền Bắc
Kinh không thể làm được gì với người biểu tình Hồng Kông
dù học nắm trong tay một lực lượng súng ống, xe tăng khổng
lồ.
Mặc cho những tuyên truyền xuyên tạc, giới trẻ Hồng Kông
bám chắc vào luận điểm quyền phổ thông đầu phiếu tự do
để chọi lại với một thể chế cường quyền hơn 1 tỷ dân,
có võ khí nguyên tử, có quyền phủ quyết ở hội đồng bảo
an Liên Hiệp Quốc.

Có thể trong ngắn hạn, phong trào ở Hồng Kông có thể bị
bóp nghẹt, bị suy tàn nhưng tôi tin về lâu dài người HK sẽ
chiến thắng. Vì hạt mầm chính nghĩa họ gieo hôm nay được
cả thế giới loài người tiến bộ lắng nghe. Sức mạnh của
người Hồng Kông hôm nay là tiếp nối chính nghĩa của lý
thuyết khế ước xã hội của Rousseau cách đây hơn 200 năm.
Tôi tin, nếu người Hồng Kông thành công nó sẽ lan tỏa, làm
thức tỉnh những dân tộc còn bị bịt mắt, ngu dân, lừa dối
trong trò ảo thuật "đảng cử-dân bầu". Tôi hy vọng giới
trẻ VN sẽ bừng tỉnh, suy nghĩ về mình từ ánh sáng chính
nghĩa của giới trẻ Hồng Kông.

Mong lắm thay!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141012/nguyen-van-thanh-chinh-nghia-hong-kong-se-toa-sang-tren-toan-cau),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét