Hồng Kông - Chính quyền và sinh viên HK đàm phán

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5311/hong_kong.jpg"
width="400" height="250" alt="hong_kong.jpg" /></center>
<center>Người biểu tình vẫn đang tụ tập tại Mong Kok và
những nơi khác ở Hong Kong</center>

Giới chức Hong Kong vừa kết thúc vòng đối thoại đầu tiên
với sinh viên và nhà đàm phán của chính quyền nói bà hy vọng
sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại khác với sinh viên.

Các đại diện sinh viên tham gia đối thoại lặp lại yêu cầu
đòi không hạn chế ứng viên cho chức đặc khu trưởng trong
cuộc bầu cử vào năm 2017.
Tuy nhiên cả giới chức Hong Kong và Bắc Kinh đã nói điều này
là không thể được.

Người biểu tình đã chiếm nhiều địa điểm chính của thành
phố, mặc dù số lượng người tham gia đã giảm.

Phóng viên Juliana Liu của BBC tại Hong Kong nói mặc dù những
người biểu tình biết rằng hầu như không có khả năng đòi
hỏi của họ được đáp ứng, họ vẫn bám trụ trên đường
phố để cho chính quyền biết rằng đấu tranh cho cải cách
dân chủ là một quá trình lâu dài.

<strong>'Bài toán số'</strong>

Đoàn đàm phán của chính quyền Hong Kong do bà Carrie Lam, chánh
văn phòng Đặc khu, dẫn đầu trong khi có 5 người đại diện
cho các sinh viên.Các cuộc đối thoại đã bị hai lần hủy
trước đó.

Vòng đối thoại đầu tiên, bắt đầu lúc 18:00 giờ địa
phương, tập trung vào yêu sách của các sinh viên về việc
chính quyền trung ương phải thay đổi lập trường về cách
chọn lọc ứng viên cho cuộc bầu cử sắp tới.

Các thủ lĩnh sinh viên tái khẳng định quan điểm muốn lãnh
đạo Hong Kong được bầu cử một cách dân chủ hơn - điều
đã bị bà Carrie Lam bác bỏ.
"Nếu quan điểm của họ vẫn như vậy thì tôi e rằng chúng
tôi sẽ tiếp tục bất đồng," bà nói.

Alex Chow, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hong Kong, nói lập
trường của chính quyền là "mơ hồ".

"Chúng tôi cho rằng chính quyền cần giải thích rõ ràng hơn
trước công chúng," ông nói thêm.

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5311/hong_kong_1.jpg"
width="400" height="250" alt="hong_kong_1.jpg" /></center>
<center>Đây là vòng đối thoại đầu tiên giữa hai
bên<center></center></center>

Cuộc đối thoại diễn ra một ngày sau khi Đặc khu trưởng
Lương Chấn Anh tiếp tục bác bỏ yêu cầu của sinh viên và cho
rằng điều này sẽ dẫn đến những chính sách dân túy.

"Nếu đây hoàn toàn là một bài toán số thì có lẽ quý vị
sẽ phải đối thoại với một nửa người dân Hong Kong có thu
nhập dưới 1.800 đô la Mỹ một tháng," ông Lương nói trước
báo giới, "Khi đó mới có thể có những kiểu chính trị và
chính sách như thế."

Ông Lương nói những vấn đề như thiếu năng động xã hội
và giá nhà quá cao là 'không thể chấp nhận' và chính quyền
cần làm nhiều hơn để giải quyết.

Nhưng ông cũng nói lập trường của Bắc Kinh, trong đó bất
cứ ứng viên nào cũng cần được một ủy ban phê chuẩn, là
"tốt hơn".

Ông nói việc bản thân ông được đề cử hồi năm 2012 là
được một ủy ban gồm 1.200 thành viên từ nhiều thành phần
xã hội và nghề nghiệp khác nhau lựa chọn.

Ông Lương nói cơ cấu của ủy ban đề cử này là vấn đề
có thể đàm phán.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141022/hong-kong-chinh-quyen-va-sinh-vien-hk-dam-phan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét