Hoàng Nhất Phương - Meryl Streep, Nữ Hoàng Điện Ảnh Hoa Kỳ

<center><div class="boxright"><img
src="http://img2.timeinc.net/ew/i/2013/08/05/Meryl-Streep.jpg"
width="300"/><div class="textholder"></div></div></center>

Trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ, Meryl Streep là nữ tài tử
nắm giữ kỷ lục về số lượng được đề cử giải
thưởng điện ảnh Oscar. Cô được xem là tài tử thành công
nhất với 18 lần đề cử và 3 lần được trao giải thưởng
Oscar - một giải thưởng dành cho nữ tài tử phụ xuất sắc
nhất (Academy Award for Best Supporting Actress) nhờ vai diễn Joanna
Kramer trong<em> "Kramer vs. Kramer (1979)"</em> và hai giải thưởng
dành cho nữ tài tử chính xuất sắc nhất (Academy Award for Best
Actress) nhờ thủ vai nhân vật Zofia "Sophie" Zawistowski trong
<em>"Sophie's Choice (1982),"</em> và vai Thủ Tướng Anh Quốc
Magaret Thatcher trong <em>"The Iron Lady (2011)."</em> Thành tựu của
cô vượt qua huyền thoại điện ảnh Katherine Hepburn - nữ tài
tử trước đây từng nhận được 12 lần đề cử của giải
Oscar. Ngoài ra Meryl Streep còn nhận được 28 lần đề cử giải
Golden Globe, 4 lần đoạt giải thưởng này, và nhiều giải
thưởng điện ảnh cao qúy khác, chẳng hạn như hai lần nhận
giải thưởng Emmy Awards, hai lần nhận giải thưởng Screen Actors
Guild Awards, một giải thưởng Cannes Film Festival, năm giải
thưởng New York Film Critics Circle Awards, hai giải BAFTA Awards...Năm
2003 Meryl Streep được chính phủ Pháp trao tặng danh hiệu là
Vị Tổng Tư Lệnh của Nghệ Thuật và Văn Chương. Năm 2010
Tổng Thống Barack Obama trao tặng Meryl Streep giải thưởng
National Medal of Arts. Có thể nói cô là gương mặt độc đáo
nhất của kinh đô Hollywood, một người được các đồng
nghiệp danh tiếng là Jack Nicholson và Diane Keaton xưng tụng là
thiên tài của điện ảnh Hoa Kỳ, một nữ tài tử xuất sắc
nhất trong thế hệ của họ.

<center>[video:http://www.youtube.com/watch?v=m5kjb8xtdho] </center>

http://www.youtube.com/watch?v=m5kjb8xtdho


Cùng nhìn lại những bộ phim đã đưa Meryl Streep lên đài danh
vọng, khán giả thích ciné hẳn không quên <em>"The Deer Hunter
(1978)," "Out Of Africa (1985)," "Ironweed (1987)," "A Cry In A Dark (1988),"
"Postcards From The Edge (1990)," "The Bridges of Madison County (1995)," "
One True Thing (1998)," "Music Of The Heart (1999)," "Adaptation (2002),"
"The Devil Wears Prada (2006)," "Doubt (2008)," "Julie & Julia (2009)," "
Osage County (2013)"</em>…. Có thể nói dù hóa thân là Lindy
(<em>"A Cry In A Dark"</em>) - người mẹ có những phản ứng rất
lặng lẽ và bình tĩnh trước tai họa đau đớn của gia đình.
Hay là số phận của Helen Archer - một trong số những người
khốn khổ, vô gia cư của thời kỳ Đại Suy Thoái đầu thế
kỷ 20 tại Hoa Kỳ (<em>"Ironweed"</em>), Meryl Streep đều thành
công.



Meryl Streep không phải là giai nhân lộng lẫy của Hollywood. Cô
có vẻ đẹp bình thường với chiều cao 1m68, giương mặt hiền
dịu và phong cách qúy phái. Điều khiến Meryl Streep được
giới phê bình điện ảnh và khán giả ngưỡng mộ là tài năng
và nhân cách của cô. Sinh trưởng ở vùng quê New Jersey của Hoa
Kỳ, Meryl Streep từng làm trong một khách sạn tại đây để
kiếm tiền theo đuổi ngành nghệ thuật của trường Đại Học
Yale danh tiếng. Cô là sinh viên nổi bật nhờ khả năng diễn
xuất thiên phú, có chỉ số IQ rất cao. Tốt nghiệp đại học,
Meryl Streep được đưa về sân khấu danh tiếng Broadway. Khi
đóng <em>"27 Wagons Full of Cotton"</em> của kịch tác gia nổi
tiếng Tennessee Williams, Meryl Streep đã gây bất ngờ cho giới
kịch nghệ khi được đề cử giải Tony - giải thưởng lớn
hàng năm của sân khấu, giống giải thưởng Oscar của điện
ảnh. Chính nhờ thành công trong vở kịch nói trên, Meryl Streep
được Tennessee Williams mời đóng vai chính trong bộ phim dàn
dựng lại có tên <em>"A Street car Named Desire"</em> - từng được
dàn dựng lần đầu tiên trong thập niên 1940, mang lại tên
tuổi cho hai tài tử thời đó là Vivien Leigh và Malon Brando. Tuy
dự án này không thành, nhưng Meryl Streep được những dự án
sân khấu, truyền hình quan trọng khác chào đón. Sau khi được
trao giải Emmy truyền hình, nhờ vai chính trong film series
Holocaust, Meryl Streep được chọn đóng vai phụ trong bộ phim
điện ảnh đầu tiên <em>"Julia (1977)"</em> - vai diễn mở ra chân
trời xán lạn trong sự nghiệp điện ảnh sau này của cô. Ở
tuổi 28, Meryl Streep đóng vai nữ chính bên cạnh Robert DeNiro
trong <em>"The Deer Hunter (1978)"</em> - bộ phim về đề tài chiến
tranh Việt Nam của đạo diễn Michael Cimino, được trao tặng
giải thưởng Oscar dành cho phim hay nhất và đạo diễn xuất
sắc nhất năm 1978, đồng thời cũng mang về cho Meryl Streep một
đề cử Oscar đầu tiên. Tiếp đó là vai nữ chính trong phim
hài lãng mạn "Manhattan," của đạo diễn nổi tiếng Woody Allen.
Một năm sau Meryl Streep được trao tặng giải thưởng Oscar dành
cho nữ tài tử phụ xuất sắc nhất, trong "Kramer vs Kramer (1979)"
bên cạnh nam tài tử Dustin Hoffman - bộ phim này được trao
tặng 5 giải Oscar.


<center><div class="boxright"><img
src="http://cdn1.thefamouspeople.com/profiles/images/meryl-streep-1.jpg"
/><div class="textholder"></div></div></center></center>

Meryl Streep được mệnh danh là người có thiên tài diễn xuất,
có khả năng hóa thân kỳ lạ, đặc biệt là những vai phụ
nữ có tính cách mạnh mẽ, hoặc đau khổ. Hiện nay dù đã
ngoài 60 tuổi, Meryl Streep vẫn là ngôi sao sáng rực của kinh
đô Hollywood, và luôn có hàng loạt dự án điện ảnh chờ đón
cô. Thật đặc biệt dù là tài tử lừng danh của phim trường
suốt hơn ba mươi năm, Meryl Streep có cuộc sống riêng rất
hạnh phúc và kín đáo. Cô lập gia đình năm 1978 lúc 28 tuổi
với Don Gummer, có 4 người con, và cho đến nay tình yêu của
họ vẫn bền bỉ, hạnh phúc. Meryl Streep luôn bảo vệ cuộc
sống gia đình, không để bị ảnh hưởng bởi những ánh hào
quang của điện ảnh. Gia đình và những người con là một
phần quan trọng trong cuộc đời của cô. Cô cảm ơn phu quân
là ông Don Gummer và các con - những người luôn cho cô cảm giác
bình an khi đứng trước máy quay phim. Và cô cũng không phụ
lòng của họ, vì sau khi hoàn tất mỗi một bộ phim , cô luôn
luôn hối hả và hoan hỉ trở về mái nhà ấm cúng. Tài năng
được ngưỡng mộ, nhân cách được tôn trọng, và gia đình
hạnh phúc là những điều giúp Meryl Streep trở thành biểu
tượng vô cùng qúy hiếm của ngành điện ảnh. Cô được
mệnh danh là hình ảnh khả ái của một người vợ chung thủy,
một người mẹ nhân từ yêu mái ấm gia đình, như hằng muôn
người phụ nữ hiền thục khác ở khắp mọi nơi trên hành
tinh Trái Đất này.

<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>
2:07am Chủ Nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014

<center><div class="boxright"><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPdObYcvq8Fz9_sraEj673u8r6Q7RE_yTkNfQ3fKzPGz9vwuaUDUSQZxzTbz0bap5lWcUTfVRnkiOV2LesrWyvlJcJqDWePiNkY9pSgJzGiwogLDiDejaolxFlLjZYlM83-gO9UbOZ2ec/s640/meryl-streep-portfolio-1001-04.jpg"
/><div </center>






***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141005/hoang-nhat-phuong-meryl-streep-nu-hoang-dien-anh-hoa-ky),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét