Dự án cáp treo xuyên động Sơn Đoòng - phát triển du lịch hay hủy hoại thiên nhiên?

<strong>Dân Luận - Vừa qua, trên các trang báo lề phải đã đưa
tin UBND tỉnh Quảng Bình vừa cho phép Tập đoàn Sun Group khảo
sát để xây dựng tuyến cáp treo đưa du khách tham quan hang Sơn
Đoòng trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. </strong>

<center><img
src="http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2014/10/22/EzbDtqJT.jpg"
width="400" /></center>

Theo dự kiến, tuyến cáp treo này dài hơn 10km, điểm xuất phát
từ trước cửa động Tiên Sơn, có các ga tại động Phong Nha,
Thiên Đường, suối Trạ Ang và động Sơn Đoòng.

Sau khi thông tin này được đưa ra đã nhận được sự quan tâm
đặc biệt từ phía dư luận. Trong đó có người đồng tình,
có ý kiến phản đối. Được biết, Hang Sơn Đoòng nằm trong
khu quần thể di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia Phong
Nha - Kẻ Bàng vì vậy mọi việc xây dựng, đục khoét nơi đây
đều phải cẩn trọng và cần xem xét kĩ lưỡng.

<strong>Dư luận phản ứng</strong>

Trước thông tin này, dư luận phản đối nhiều hơn là ủng
hộ. Trong đó có các chuyên gia nghiên cứu về địa lý, sinh
thái cũng như mỹ thuật đã lên tiếng:

TS. Lê Ngọc Thanh - Viện trưởng Viện địa lý tài nguyên TPHCM
đã trả lời trên báo <a
href="http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cap-treo-xuyen-dong-son-doong-hay-giu-net-nguyen-so-3107065/"><strong>Đất
Việt</strong></a>: <em>"Chúng tôi không trực tiếp nghiên cứu về
hang Sơn Đoòng, thế nhưng nếu nói về việc xây dựng công
trình tại một di sản có giá trị như này, thì cần phải cân
nhắc thật kỹ giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ sinh thái,
bài toán này nhất định phải đặt ra thì mới có thể tiến
hành"</em>.

<center><img
src="http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2014/10/22/vyL3Veo9.jpg"
width="400" /></center>

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cũng bày tỏ quan
điểm: "<em>khi tiến hành triển khai dự án này phải cân nhắc
giữa cái được và cái mất, cái mất lớn nhất đó chính là
tiếng tăm, di sản của mình đã được thế giới ca tụng như
thế, sau khi làm xong nó ảnh hưởng đến tài nguyên, phong cảnh
dẫn đến hệ quả tất yếu là ảnh hưởng đến du lịch của
địa phương về sau."</em>


Trong khi đó, ông PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã phản ứng mạnh mẽ
trước thông tin này, ông nêu ý kiến của mình trên báo <a
href="http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cap-treo-xuyen-vinh-ha-longkhong-duoc-lam-bien-dang-di-san-3103038/"><strong>Đất
Việt</strong></a>: <em>"Nên hạn chế tối đa những can thiệp
của các hoạt động kinh tế - xã hội, hoạt động của con
người làm biến dạng các di sản thiên nhiên như vịnh Hạ
Long"</em>

<center><img
src="http://1-ps.googleusercontent.com/x/www.danluan.org/www.triethocduongpho.com/wp-content/themes/grido/themify/560xNximg.php,qsrc=,hwww.triethocduongpho.com,_wp-content,_uploads,_2014,_10,_dopeness-is-a-gateway-drug-23.jpg,aw=670,ah=,azc=1,aq=80.pagespeed.ic.okxtHQXv0E.jpg"
width="560" /></center>

Không chỉ những nhà nghiên cứu môi trường sinh thái phản
ứng trước dự án này, cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm
phản đối trên Facebook. Trang <a
href="https://www.facebook.com/NoCableCarInSonDoong"><strong>Save Son Doong -
Phản Đối Dự Án Cáp Treo Hang Sơn Đoòng</strong></a> lập chưa
đầy một tháng đã thu hút gần 13 ngàn lượt quan tâm và theo
dõi. Nhiều blogger cũng đã viết bài phản ứng việc này, đáng
chú ý nhất là bài viết <a
href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20141030/co-giao-di-bui-5-ly-do-cap-treo-vao-son-doong-la-tham-hoa"><strong>5
lý do cáp treo vào Sơn Đoòng là thảm họa!</strong></a> trên blog
Cô Giáo Đi Bụi chỉ rõ những lý do đáng quan ngại khi dự án
cáp treo này thực hiện.

<strong>UBND tỉnh Quảng Bình - Thiên nhiên tặng, không làm
thì...phí! </strong>

Truớc những phản ứng mạnh mẽ của công chúng, trao đổi
với phóng viên trên báo <a
href="http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cap-treo-son-doong-thien-nhien-tang-khong-lam-thiphi-3108171/"><strong>Đất
Việt</strong></a> bên lề kỳ họp Quốc hội, Đại biểu chuyên
trách Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng
Bình vẫn khẳng định, việc xây dựng cáp treo Sơn Đoòng hoàn
toàn không phá hoại di sản thiên nhiên!


<center><img src="http://vov.vn/Uploaded/quangtrung/2014_10_29/123_NNKH.jpg"
width="560" /></center>
<em><center>Ông Nguyễn Ngọc Phương phát biểu tại kỳ họp thứ
8 Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Duy Linh).</center></em>

Ông còn phủ nhận việc Quảng Bình cho tiến hành cáp treo để
phát triển du lịch là theo trào lưu và đại trà. Ông nói, quan
điểm của Quảng Bình là khai thác tiềm năng, điều kiện sẵn
có của thiên nhiên để phục vụ cho kinh tế còn gặp khó khăn
của tỉnh. Trong đó, du lịch được coi là mũi nhọn trong
chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Ông Phương
cho rằng: <em><strong>"Sơn Đoòng là tài sản được thiên nhiên
ban tặng để phát triển điều kiện du lịch, nếu chỉ khai
thác trong phạm vi đó, sẽ rất hạn chế và lãng
phí."</strong></em> (?)


<strong>Xây dựng cáp treo du lịch hay phá hoại thiên
nhiên?</strong>

Được biết, công ty Sun Group phụ trách xây dựng cáp treo Sơn
Đoòng lần này cũng là chủ đầu tư công trình cáp treo Bà Nà
Hills. Theo <a
href="http://khachsan.chudu24.com/ks/769/bana-hills-mountain-resort/danh-gia/80827/vai-y-kien-gui-den-ba-na-hills.html">phản
ánh của nhiều </a>khách du lịch đến Bà Nà thì hiện nay sau
khi đi vào hoạt động dịch vụ đã bắt đầu xuống cấp.
Hầu như khách du lịch ngoại quốc hay những du khách yêu
chuộng vẻ đẹp tự nhiên đã không còn thiết tha đến tham
quan Bà Nà vì sự xô bồ, ồn ào và ngổn ngang tại nơi đây.

Liên hệ lại với dự án cáp treo Sơn Đoòng sắp tới, liệu
nơi này sẽ còn giữ được những giá trị vô giá mà thiên
nhiên ban tặng?

Tất nhiên, nhìn nhận từ góc độ tiện lợi, phục vụ cho du
lịch thì đề án này đáng được ủng hộ. Nhưng cái tiện
nghi phục vụ vui chơi là một chuyện, việc bảo vệ tài sản
thiên nhiên lại ở khía cạnh khác.

Ai cũng biết động Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận
là "Di sản thiên nhiên thế giới", danh hiệu này được trao
tặng đi kèm với những tài trợ cũng như trách nhiệm phải
bảo vệ di sản này. Đây là di sản thế giới và nó thuộc
về thế giới không chỉ riêng một mình Việt Nam hay tỉnh
Quảng Bình.

Do vậy, UBND tỉnh Quảng Bình không thể nào tự ý xây dựng
bất cứ công trình nào lên di sản thiên nhiên thế giới này.
Việc xây dựng cáp treo không những khiến Việt Nam có nguy cơ
mất đi danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới mà còn làm hủy
hoại môi trường sống, ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng
như nét đẹp nguyên sơ bên trong hang động.


<center>[Video:https://www.youtube.com/watch?v=aWaKRjTbZdI]</center>
<em><center>Phim tư liệu thám hiểm bên trong động Sơn
Đoòng</center></em>



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141030/du-an-cap-treo-xuyen-dong-son-doong-phat-trien-du-lich-hay-huy-hoai-thien-nhien),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét