Bức xúc về việc giải tỏa cây trên đường Hồ Tây

Tôi là một người dân sống ở phố Quan Hoa, Tây Hồ. Con
đường này thuộc gói thầu số 10 thuộc dự án kè Hồ Tây,
hiện nay chưa đầu tư xong cơ sở hạ tầng. Có thể nêu ra
một số hạn chế: đường phố chưa có điện chiếu sáng, các
cọc sắt còn nằm trơ để chờ mắc đèn đường, các hố ga
ở đường và vỉa hè chưa có nắp đậy, cây xanh chưa trồng
hết còn bỏ trống nhiều hố cho cỏ mọc… Người dân ở
đây đã có ý kiến nhiều lần với Phường và Quận nhưng các
bất cập trên vẫn chưa được giải quyết. Do vậy việc đi
lại của người dân không an toàn, cảnh quan của đường phố
xấu đi rất nhiều…

Để đi lại thuận tiện hơn người dân đã cố gắng trồng
cây xanh, đặt chậu cây cảnh trước cổng nhà lấp để lấp
hố ga. Nhưng có 1 chuyện bức xúc là gần đây toàn bộ các
chậu cây cảnh và các hàng rào cây xanh trước nhà bị chặt
phá và đập tan hoang gây phản cảm, phẫn nộ cho người dân
và du khách nước ngoài sinh sống tại đây.

Cụ thể là vào một buổi chiều có 1 đoàn người của công ty
môi trường và có 3 cảnh sát và 1 lãnh đạo địa phương đi
cùng, họ tiến hành dỡ bỏ cây cối trên vỉa hè để chào
mừng ngày 10/10. Tuy nhiên cách làm việc của họ lại gây bức
xúc: Không có thông báo về việc di dời cây xanh, mà chỉ có 1
người vào bảo phải dọn cây, chỉ sau đó 15 phút khi gia đình
chưa chuẩn bị di chuyển được chậu cây thì họ đã tiến
hành đập phá rất kinh khủng. Người búa, người dao chặt phá
cây cảnh, trước mắt người dân đứng nhìn bất lực. Thời
gian từ lúc họ thông báo đến lúc họ đập phá chỉ khoảng
15 phút. Đập xong họ bỏ đi, không cả dọn vệ sinh, Cây
trồng đã lâu trước cổng, rất đẹp, có nhiều chậu cảnh
đắt tiền… Phường "văn hóa" đây sao!

Bọn họ đi giải tỏa mà không có tổ trưởng dân phố, không
có bí thư chi bộ của cụm dân cư đi cùng. Cách làm đường
hè thông thoáng như vậy không có tình có lí, cách làm cứng
nhắc gây bức xúc. Vì vậy tôi viết bài này lên đây bày tỏ
ý kiến của mình trước hết là để chia sẻ với những gia
đình có cùng cảnh ngộ, sau là để ý kiến lên các cán bộ
có thẩm quyền giải quyết để khắc phục tình trạng này.
Chính sách đưa ra phải làm cho đời sống của người dân tốt
hơn, chứ không nên phá hoại của cải của dân như vậy. Tôi
xin hết.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141010/buc-xuc-ve-viec-giai-toa-cay-tren-duong-ho-tay),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét