Tiểu thương chợ Tân Bình bãi thị, kéo lên UBND quận phản đối dự án TTTM

<center><img
src="http://motthegioi.vn/Uploaded/dinhlong/2014_09_29/h4_WMTK.jpg?width=600&height=300&crop=auto/Uploaded/dinhlong/2014_09_29/h4_WMTK.jpg?width=600&height=300&crop=auto"
/></center>
<center><em> Hàng trăm tiểu thương tụ tập trước UBND quận Tân
Bình khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực ùn tắc
nghiêm trọng.</em></center>

<strong>Sáng nay ngày 29.9, các tiểu thương tại chợ Tân Bình
(TPHCM) đã đóng cửa không kinh doanh, buôn bán. Bà con còn kéo
lên UBND quận Tân Bình phản đối dự án xây dựng trung tâm
thương mại dịch vụ đa năng và chợ mới.</strong>

Nhiều bạn hàng đến chợ Tân Bình lấy mối sỉ từ sáng
sớm phải ra về mà không mua được hàng. Bởi các tiểu
thương đóng cửa không kinh doanh, buôn bán và kéo lên UBND quận
Tân Bình phản đối Dự án xây dựng trung tâm thương mại
dịch vụ đa năng và chợ mới.

Bà Nguyễn Thanh Hoa, từ Hóc Môn lên chợ Tân Bình lấy hàng cho
biết: "Hôm nay, đầu tuần nên tôi tranh thủ đi chợ từ sáng
sớm, lên lấy hàng cho đỡ kẹt xe. Thế nhưng, lên đây các
tiểu thương đóng cửa không buôn bán, nên đành phải ra về
hôm sau lên lại.

Tình trạng này mà tiếp diễn thì không chỉ các tiểu thương
mất thu nhập, bạn hàng ảnh hưởng mà bản thân những người
đi lấy mối sỉ về buôn bán như chúng tôi cũng bị ảnh
hưởng rất lớn".

<center><img
src="http://motthegioi.vn/uploaded/dinhlong/2014_09_29/h1_dbfz.jpg?width=600"></center>
<center><em >Việc tiểu thương đóng cửa chợ ảnh hưởng rất
lớn đến tình hình kinh doanh.</em></center>

Trong khi đó, từ 7 giờ sáng hàng trăm tiểu thương đã tụ
tập trước UBND quận Tân Bình, khiến các phương tiện lưu
thông qua tuyến đường Trường Chinh bị ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác
điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự tại khu vực.

Để tránh tình trạng mất trật tự, UBND quận đã liên tục
phát đi thông báo qua loa truyền thanh nhằm trấn an các tiểu
thương phải bình tĩnh, mở cửa kinh doanh buôn bán bình thường
nhằm ổn định tình hình buôn bán, đảm bảo nguồn thu nhập
cho các tiểu thương.

Nhiều tiểu thương nói chỉ quay về kinh doanh buôn bán bình
thường khi quận chấp dứt ngay dự án xây dựng chợ Tân Bình
thành 6 tầng và trung tâm thương mại; nếu quận thu tiền để
nâng cấp, sữa chữa lại chợ thì các tiểu thương luôn sẵn
sàng, ủng hộ.

<center> <img
src="http://motthegioi.vn/uploaded/dinhlong/2014_09_29/h3_ngcg.jpg?width=600"></center>
<center><em >Nhiều người dân đi chợ Tân Bình từ sáng sớm
phải ra về mà không mua được hàng</em>.</center>

<strong>Quận sẽ tạm ngưng dự án </strong>

Qua ý kiến đóng góp, thắc mắc của tiểu thương liên quan
đến việc triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại
dịch vụ đa năng và chợ mới Tân Bình, ông Châu Văn La - Chủ
tịch UBND quận Tân Bình cho biết: "Quận sẽ tạm ngưng không
triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng trung tâm
thương mại dịch vụ đa năng và chợ mới Tân Bình đã được
công bố chủ trương tại buổi họp báo ngày 19.9.2014 và tại
buổi tiếp xúc với 300 tiểu thương ngày 25.9.2014.

Quận sẽ khẩn trương nghiên cứu những ý kiến đóng góp
của các tiểu thương liên quan đến dự án nhằm đảm bảo
hài hòa lợi ích giữa các tiểu thương, nhà nước và nhà
đầu tư trên cơ sở phương án đầu tư bao gồm quy mô đầu
tư vừa mang nét truyền thống - vừa mang tính hiện đại;
phương án tái bố trí, huy động vốn và các chính sách khác
có liên quan đảm bảo hài hòa nhằm mang lại quyền lợi cho bà
con tiểu thương.

Ông La cũng kêu gọi các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ
Tân Bình hết sức bình tĩnh; không tụ tập đông người tại
cổng chợ như những ngày qua sẽ làm ảnh hưởng đến tình
hình an trật tự tại khu vực chợ; tránh trường hợp những
tội phạm lợi dụng trộm cắp gây tổn thất về tài sản cho
tiểu thương.

Sau khi nghiên cứu phương án đầu tư xong, theo ý kiến đóng
góp của bà con tiểu thương UBND quận sẽ tổ chức công khai
đến bà con xem xét góp ý và hoàn chỉnh dự án, để báo cáo
lên UBND thành phố xem xét và có chỉ đạo triển khai thực
hiện.

Ông La nhấn mạnh: "UBND quận Tân Bình luôn lắng nghe ý kiến
đóng góp của bà con tiểu thương để hòa chỉnh phương án
đầu tư dự án".

<center> <img
src="http://motthegioi.vn/uploaded/dinhlong/2014_09_29/h2_xszd.jpg?width=600"></center>
<center> <em>Các tiểu thương tại chợ Tân Bình đã đóng cửa
không kinh doanh.</em></center>

<strong>Bài, ảnh: Lê Quyết </strong>

<center>* * *</center>

<h2>Vì sao tiểu thương sợ mất chợ Tân Bình?</h2>

Những ngày này, không khí ở khu vực chợ Tân Bình lúc nào
cũng căng thẳng, cứ 4 – 6 giờ chiều là hàng trăm tiểu
thương lại tập trung trước chợ để phản đối dự án xây
mới chợ.

<center><img
src="http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/djssy/2014_09_28/01_1.JPG"
/></center>
Được mệnh danh là ngôi chợ sỉ với các mặt hàng thời trang
nổi tiếng trong cả nước, nhưng khi dự án mới đưa ra, toàn
bộ khu chợ tổng diện tích 22.000 m2 sẽ được giải tỏa.
Tiểu thương ở đây vô cùng bất ngờ và bức xúc khi nhận
được thông tin này.

Nhiều ý kiến cho rằng, dự án mới này đem lại bất lợi và
thiệt hại lớn cho bà con đang buôn bán lâu nay ở chợ Tân
Bình, trong khi giá chuyển nhượng các gian hàng tại chợ lên
đến con số hàng tỷ đồng thì giá đền bù chỉ có 30
triệu/m2. Chưa kể đến tình hình kinh tế đang khó khăn khiến
nhiều tiểu thương phải vất vả xoay trở tìm vốn, tìm mối
đẩy hàng.

Chị Phượng, một tiểu thương ở chợ Tân Bình cho biết:
"Tôi kinh doanh ở đây đã hơn 15 năm, trung bình mỗi sạp
chuyển nhượng có giá từ 1 – 5 tỷ đồng. Với dự án mới
này, chúng tôi chưa thấy lợi đâu nhưng hại trước mắt thì
rõ ràng, khi phải đóng thêm 300 – 400 triệu đồng để thuê
lại chỗ mới, thêm vào đó trong vòng 2 năm xây dựng, chúng
tôi phải 'lưu lạc' sang nơi khác, làm ảnh hưởng không nhỏ
đến việc kinh doanh. Điều tôi lo sợ nhất là sau khi xây chợ
mới, nếu được cấp lại sạp hàng ở tầng lầu thì coi như
chết chắc. Bởi thói quen người dân mình đi chợ rất ít khi
leo lên lầu, chợ lại bán đồ sỉ số lượng nhiều, hàng hóa
cồng kềnh lên xuống lầu sẽ vô cùng khó khăn. Với giá đền
bù chỉ 30 triệu/m2 là quá thấp và không hợp lý để tôi có
thể rời chợ tìm địa điểm khác tiếp tục kinh doanh".

Nhiều tiểu thương khác lại cho rằng, khi xây dựng trung tâm
thương mại mới sẽ dành lấy mặt tiền trên đường Lý
Thường Kiệt của chợ Tân Bình truyền thống, đẩy khu chợ
này vào những con đường nhỏ hẹp không còn được vị trí
đẹp như hiện tại. Tình hình chợ tự phát cũng ảnh hưởng
không nhỏ đến việc kinh doanh của bà con trong chợ. Hiện nay,
ngoài khu vực chợ Tân Bình, trên các tuyến đường, vỉa hè
xung quanh chợ đều hình thành những gian hàng "vệ tinh" với
hàng hóa không thua kém gì các sạp hàng trong chợ nhưng giá cả
lại rẻ hơn, do không phải trả phí mặt bằng.

Chị Hậu, chủ một sạp vải cho biết: "Hiện nay việc cạnh
tranh với các gian hàng tự phát bên ngoài đã khó khăn. Để
cạnh tranh được, tôi phải tăng cường công nợ (bán thiếu
gối đầu) cho khách làm nguồn vốn lưu động ngày một cạn
dần. Vậy mà giờ xây lại chợ mới thì không biết việc buôn
bán sẽ khó thêm đến đâu nữa. Để có được địa điểm
kinh doanh như hiện tại, gia đình tôi phải vay mượn cả tỷ
đồng giờ chưa trả hết. Thực sự tôi rất hoang mang, việc
kinh doanh mấy ngày qua của gia đình tôi hoàn toàn khó".

Phần lớn tiểu thương ủng hộ việc cải tạo, nâng cấp để
chợ cũ được sạch đẹp, an toàn hơn là đập bỏ xây lại.
Việc đập bỏ xây lại ngôi chợ này không những ảnh hưởng
hơn 3.000 tiểu thương mà còn làm thay đổi cuộc sống của
hàng chục ngàn lao động đang kiếm sống hằng ngày phụ thuộc
vào chợ. Và thực tế, theo lý giải của nhiều người, một
số ngôi chợ sau khi thành trung tâm thương mại hoặc xây mới
đều rơi vào cảnh ế ẩm.

Anh Tạo, làm bốc vác ở chợ cho biết: "Nhà tôi 4 người
tất cả đều trông chờ vào công việc của tôi, dù lương
không cao nhưng vẫn đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày.
Chợ đập đi xây lại, chủ hàng thì chưa biết đi hay ở làm
cho tôi rất lo lắng. Bốc vác ở đây đã gần 30 năm, quen
việc, quen chủ hàng, giờ mà đi làm chỗ khác tôi chưa biết
sẽ ra sao".

Zen Nguyễn
<a
href="http://news.zing.vn/Vi-sao-tieu-thuong-so-mat-cho-Tan-Binh-post462156.html">Theo
Zing News</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140929/tieu-thuong-cho-tan-binh-bai-thi-keo-len-ubnd-quan-phan-doi-du-an-tttm),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét