Đoan Trang - Cuộc chiến Facebook: Xin hãy bình tĩnh

Trước tình trạng dư luận viên điên cuồng tấn công, hô hào
chém giết, "diệt rận", nhà cháu kính mong các bác, các anh
chị em dùng FB ở Việt Nam giữ bình tĩnh, không cần chửi bới
lại những thành phần ấy, càng không việc gì phải sợ.

Hiện cháu và một số bạn ở nước ngoài vẫn đang tích cực
liên hệ với FB để nói chuyện. Phía chính quyền Mỹ và một
số tổ chức nhân quyền quốc tế cũng rất quan tâm đến
"cuộc chiến FB" hiện nay và họ cũng đã có ý kiến với
FB. Tuy nhiên, phải công nhận rằng ở nước Mỹ, quyền tự do
kinh doanh của cá nhân/ doanh nghiệp được tôn trọng và bảo
vệ chặt chẽ; không chính quyền nào có thể can thiệp. Cho dù
có là quan chức cấp Bộ yêu cầu, nhưng người của FB đang
bận việc khác quan trọng hơn thì họ cũng không tiếp. Đây
quả là chuyện mà doanh nghiệp ở ta nằm mơ cũng không thấy,
còn Đoảng và Nhà nát của ta phải học tập dài dài (nhưng mà
chắc là chẳng học được đâu).

Nhà cháu đang nghĩ, ở Việt Nam mà thế này thì FB ra bã. Chẳng
cần cấp chính phủ, chỉ cần ông bí thư tỉnh ủy, bà phó
chủ tịch tỉnh, cho đàn em xuống "nói chuyện", hoặc nhấc
máy gọi một cú thôi thì FB ăn cám lợn ngay!!!

Cũng xin nói thêm để các bác, các anh chị em có thông tin, là
chiêu "báo cáo vi phạm" này tuy rất mới ở Việt Nam ta,
nhưng không phải là mới trên thế giới. Nhiều nước độc
tài hoặc có xu hướng độc tài, đặc biệt là ở Trung Đông
và Bắc Phi, như Syria, Ethiopia, Eritrea, cũng đã có hiện tượng
phe "yêu chính quyền" báo cáo vi phạm để đánh sập FB của
những nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền. Mỗi ngày FB nhận
những yêu cầu tương tự (tố cáo vi phạm, yêu cầu đóng
trang, phản đối, khiếu nại v.v.) từ hơn 70 quốc gia. Do đó,
việc họ phản hồi cho từng kiến nghị cũng khá mất thời
gian.

Mong các bác, các anh chị em bình tĩnh, kiên nhẫn, và nhất là
không sợ hãi. Chúng cháu vẫn đang cố gắng hết sức.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140719/doan-trang-cuoc-chien-facebook-xin-hay-binh-tinh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét