<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyDSW2d6Qb_3K33lbWoSPRAT2zeR_Ls_w_YC6eN_xbu-_wnpNzOXUSDdab2zeDCyzaidZhw5XEF_2J3f1z0de3rglhYeVUJLjWn_OwFJpMccsX85sPJ6SLk3TBRSn64WkIfR9YL1HNOBo/s1600/MLBVN-tudodilai2.jpg"
width="600"></center>
Sau khi Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) phổ biến <b><i><a
href="http://mangluoiblogger.blogspot.com/2013/07/tuyen-bo-cua-mang-luoi-blogger-viet-nam.html">Tuyên
bố 258</a></i></b> và gửi đến Hội Đồng Nhân Quyền Liên
Hiệp Quốc, các đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ
để phản đối sự áp đặt mơ hồ của điều 258 BLHS, nhiều
công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật đã bị cấm xuất
cảnh mà không được thông báo trước.
Chúng tôi nhận thấy rằng:
- Việc xâm phạm quyền xuất cảnh của công dân Việt Nam đã
diễn ra thường xuyên và ngang nhiên hơn. Hành động cấm xuất
cảnh của Bộ Công an đã diễn ra tùy tiện, không thông báo
trước và sai thẩm quyền theo như những quy định của pháp
luật.
- Việc Bộ Công an ngăn cấm quyền tự do đi lại của công
dân khi chưa có phán quyết của tòa án là hành vi cần được
điều tra về sự lạm quyền, đi ngược lại Điều 23 của
Hiến Pháp: <i>"Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở
trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về
nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy
định."</i> và xâm phạm quyền công dân; vi phạm Điều 13
của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền <i>"Ai cũng có quyền tự
do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia. Ai cũng có quyền
rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình,
và có quyền hồi hương."</i>
Nay chúng tôi phản đối và yêu cầu nhà nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thực hiện những điểm sau:
- Kiểm tra, chấn chỉnh và chấm dứt ngay tình trạng ban hành
lệnh cấm xuất cảnh và xử lý nghiêm các trường hợp lạm
quyền từ Bộ Công an, Cục quản lý Xuất nhập cảnh.
- Trả lại hộ chiếu và gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối
với những người bị cấm tùy tiện ngay lập tức.
- Thực hiện tiến trình xét xử và phán quyết của tòa án
đối với những đối tượng mà Bộ Công an cho rằng đã vi
phạm những điều kiện được xuất cảnh. Trước khi có phán
quyết của tòa án, mọi công dân đều có quyền tự do đi lại
và xuất cảnh.
- Thực hiện những cam kết cải thiện về Nhân Quyền tại
Việt Nam theo đúng với những tuyên bố của nhà nước Việt
Nam - một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp
Quốc.
Mạng lưới Blogger Việt Nam kêu gọi các tổ chức xã hội dân
sự người Việt, các tổ chức Nhân quyền quốc tế và Hội
đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, lên tiếng để
chấm dứt tình trạng vi phạm quyền đi lại của nhiều công
dân Việt Nam.
<b><i>Mạng lưới Blogger Việt Nam và những công dân bị cấm
xuất cảnh tùy tiện.</i>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140318/tuyen-bo-cua-mang-luoi-blogger-viet-nam-ve-tinh-trang-bo-cong-an-tuy-tien-ngan-cam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét