phạm tội an ninh quốc gia. Thấy hay nói là phát hiện bao nhiêu
tài liệu trong nhà. Nhiều khi không nói rõ là tài liệu gì.
Hồi mình bị khám nhà, cũng tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Khám 2 nơi, một nơi không có gì (ghi trong biên bản). Một nơi
thì có đúng bản cáo trạng của giáo dân Thái Hà. Mà bản cáo
trạng thì là do VKS sản xuất ra, không biết liệt vào tài
liệu gì.
Nhà mình lắm tài liệu cực, nói chung mình chỉ khoái đọc
những tài liệu do nhà nước CHXHCNVN sản xuất nhất. Khoản
này mình có thể tự hào khẳng định, khối đảng viên chắc
không có trong nhà nhiều sách nói về Đảng, về chủ tịch Hồ
do nhà nước CHXHCNVN xuất bản bằng mình. Mà nếu như có bằng
thì chưa chắc đã đọc nhiều bằng mình, họ chỉ để đó mà
thôi.
Mình chỉ khoái đọc những loại sách dưới đây, tài liệu
này ở nhà mình nhiều vô kể. Lúc khám nhà, an ninh hỏi vợ
mình là ai mua sách này, vợ mình bảo mình mua, an ninh hỏi mua
làm gì, vợ bảo anh ấy mua về đọc. An ninh không hỏi nữa.
Đây là ảnh tài liệu chứa trong nhà.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/dsc-0081.jpg" width="600"
height="402" alt="dsc-0081.jpg" /></center>
Tối qua đọc một cuốn, thấy bảo việc nợ nước ngoài tăng,
nhập siêu tăng, bội chi ngân sách không phải là do trách nhiệm
của Bộ Chính Trị. Cái này thuộc chủ yếu về cơ quan quản
lý nhà nước, các cấp ngành.
Nhưng Bộ Chính Trị vì thế này, thế kia nên cũng nhận khuyết
điểm.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/dsc-0083.jpg" width="600"
height="897" alt="dsc-0083.jpg" /></center>
Đọc xong thấy Đảng cử xử như bậc đàn anh, chơi đẹp.
Nói là không phải lỗi của mình, nhưng vẫn nhận chút ít
khuyết điểm. Thật đáng mặt Đảng duy nhất lãnh đạo đất
nước.
Nhưng nếu Đảng nhận khuyết điểm về việc này, thì chắc
chắn những việc đó là có thật, đã diễn ra, như bội chi
ngân sách kéo dài nhiều năm, nợ nước ngoài của Chính Phủ
và quốc gia tăng nhanh, đầu tư dàn trải, thất thoát kém hiệu
quả...
Toàn những việc lớn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp
đến đất nước, đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến sức
mạnh an ninh quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ (Mạnh vì gạo,
Bạo vì tiền. Câu châm ngôn cha ông ta đã nói).
Những thứ nghiêm trọng như vậy, biết được nguyên nhân do
bộ phận nào gây ra, chả lẽ chỉ nghiêm túc kiểm điểm là
xong.
Còn lại Đảng phải nhận khuyết điểm, thương cho Đảng quá!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12352), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét