Đào Hữu Nghĩa Nhân - Tuyệt chủng!

Sáng nay hàng loạt các tờ báo trong nước và cả ngoài nước
đều đồng loạt đưa tin thông báo của tổ chức bảo vệ
động vật hoang dã thế giới (WWF) về số phận tê giác Java
một sừng của Việt Nam hoàn toàn diệt chủng. Điều đó có
nghĩa vĩnh viễn kể từ đây chúng ta không bao giờ còn có thể
nhìn thấy cá thể này tồn tại trong thiên nhiên hoang dã hay
trong môi trường nhân tạo (tức nuôi nhốt).

<div class="boxright220"><img
src="http://multiply.com/mu/nghianhan/image/3n5DZvVRjdwQ8Q+Leamdig/photos/1M/300x300/73/photo-73.jpg?et=YhrZLgDH3bmEfHTLsyHO3w&nmid=0"
/></div> Từ thông báo này khiến bất kỳ ai yêu mến động vật
hoang dã Việt Nam đều không khỏi buồn và xót xa cho số phận
của những cá thể động vật hoang dã khác còn sót lại trong
môi trường thiên nhiên hoang dã ở nước ta như hổ, sao la,
vọc mũi hếch, gấu,... bởi không chóng thì chày, chẳng bao lâu
nữa số phận của chúng cũng không khá gì hơn thằng bạn
"đồng nghiệp" - tê giác Java một sừng. Khi mà số lượng cá
thể ít ỏi của chúng chỉ còn vài chục hay vài trăm, đang
được truy lùng ráo riết vì mục đích thương mại và làm
thuốc theo quan niệm bậy bạ từ dược học Ba Tàu.

Từ thông báo của tổ chức WWF không khỏi làm chúng ta chạnh
lòng, nhưng cũng thực sự vui mừng vì còn đó một số cá thể
động vật hoang dã duy nhất còn sót lại, đếm trên đầu ngón
tay trên toàn thế giới được Đảng và chính phủ ta, cùng
với các nhà "khoa học" đầu ngành ở các quốc gia mà chúng
hiện hữu ra sức bảo vệ hết sức cấp bách và vô cùng khoa
học.

Thậm chí nhiều biện pháp "cứng rắn" được đưa
ra nhằm bảo vệ cá thể duy nhất còn sót lại. Sau khi hàng
loạt các cá thể khác bỗng lăn đùng ra chết hoặc bị bức
tử một cách khó hiểu? Cho dù hàng loạt các báo cáo khoa học
cấp quốc gia luôn bảo rằng các cá thể hiếm hoi này đã giao
phối sinh sôi nảy nở không ngừng. Thậm chí có vài dự báo
trong thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ thịnh vượng của loài động
vật hoang dã quý hiếm đó. Đó là chưa nói hàng loạt các báo
cáo khoa học cực kỳ "nghiêm túc" đã chứng minh trong tương lai
"chúng" sẽ độc chiếm trên toàn thế giới. Mở ra một triển
vọng cực kỳ tươi sáng cho khoa học bảo tồn và phát triển
động vật hoang dã bên bờ vực tuyệt chủng.

Hiện nay các nhà khoa học WWF đã thống kê số lượng động
vật hoang dã trên chỉ đếm chưa đầy một bàn tay. Châu Á còn
3 cá thể là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên. Châu Mỹ có
hai cá thể, trong đó có một cá thể thuần chủng Cuba và một
cá thể lai không rõ nguồn gốc Venezuela. Tuy nhiên, do là cá
thể lai khác loài (lai giữa ngựa và lừa cho con lai có tên là
con La), khiến phát sinh nhiều chứng bệnh nan y, dự báo sau hai
năm nữa cá thể trên sẽ biến mất do không thể giao phối
để tạo ra hậu duệ?

Hầu hết các lục địa khác, các nhà khoa học đang đỏ mắt
săn tìm nhưng chưa phát hiện bất kỳ cá thể nào còn sống
sót. Riêng lục địa Châu Âu, một thời vàng son cho động vật
quý hiếm này phát triển, hầu như hoàn toàn tuyệt chủng. Duy
chỉ có Nga, từng là cái nôi xuất hiện loài này hiện đang có
nhiều tín hiệu "vui" cho thấy sự xuất hiện của loài này mang
khuynh hướng các cứ vùng săn mồi. Sau hàng loạt động thái
như sinh sản vô tính từ các nguồn gien chết được lưu trữ
lạnh tự nhiên ở các vùng băng giá mà các nhà khoa học phát
hiện được trong các cuộc khai quật khảo cổ. Tiến hành xây
dựng môi trường sống phù hợp để chuẩn bị cho cá thể này
chào đời vào năm tới (sửa đổi luật, hiến pháp,...). Tuy
về mặt tự nhiên, cá thể đó không còn thuần chủng như một
vài cá thể còn sống hiện nay trong thiên nhiên hoang dã. Kệ có
còn hơn không?

Về tình trạng ba cá thể duy nhất ở châu Á thì cá thể Trung
Quốc là con cái. Cá thể Việt Nam là con đực. Riêng cá thể
Bắc Triều Tiên hết sức đặc biệt, các nhà khoa học chưa
xác định được giới tính của chúng. Tuy nhiên, khi nghiên
cứu ADN của nó, người ta thấy có hiện tượng tự giao phối
cùng huyết thống, dẫn đến bệnh tật và sức đề kháng cực
kỳ yếu, không tự kiếm ăn, hay săn mồi mà phải sống nhờ
chất thải của các loài khác, hoặc nhờ sự bú mớm từ bầu
vú khổng lồ đầy sữa của cá thể cái Trung Quốc.

Riêng con đực Việt Nam thì nguy cơ tuyệt chủng càng cấp bách
hơn bao giờ hết nếu như quá trình phối giống giữa hai dòng
cá thể cái Trung Quốc và Việt Nam không diễn ra, có thể dẫn
đến nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ nghiêm trọng. Điều đáng
mừng là vừa rồi các camera theo dõi cài tự động trong rừng
có ghi lại vài hình ảnh cho thấy có sự giao phối diễn ra. Tuy
không rõ phương cách giao phối diễn ra như thế nào, và liệu
có thụ thai hay không? Nhưng dẫu gì cũng là tín hiệu đáng
mừng cho việc bảo tồn loài động vật cực kỳ quý hiếm còn
sót lại!

Sự tuyệt chủng của tê giác Java biết đâu là tín hiệu tích
cực, đánh động ý thức bảo vệ động vật hoang dã quý
hiếm còn sót lại từ mỗi người dân. Hơn nữa việc bảo vệ
một loạt danh sách động vật trong sách đỏ sẽ gây khó khăn
cho công tác bảo tồn, thay vì chỉ tập trung bảo vệ một loài
duy nhất như đang diễn ra mà hóa hay!? Sự đa dạng sinh học
của các loài không cần thiết trong thời buổi hiện nay. Nó
sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cạnh tranh môi trường sống và
thức ăn ngày càng khan hiếm. Do bởi loài động vật hiện cực
kỳ quý hiếm này là loài có chuỗi thức ăn hết sức đa dạng
và tạp nham kinh khủng! Chúng có thể ăn dù không đói, ăn
bất cứ thứ gì, bất kỳ lúc nào,...

Điều thú vị, khi ăn thì chả thừa gì ngoài một số mẫu
xương xẩu khó nuốt, vươn vãi sau bữa tiệc dành cho lũ linh
cẩu gầy dơ xương và lũ kềnh kềnh chuyện ăn thịt thối
rữa dự phần dọn dẹp!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10387), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét