Ông McCain nói: Mỹ phải giúp các nước ASEAN xây dựng phòng thủ Biển Đông Nam Á.

<em><strong>Mỹ phải giúp các nước Đông Nam Á xây dựng phòng
thủ hải quân để chống lại những hành động "hung hăng"
của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Quốc, Thượng nghị sĩ John
McCain nói trong một bài phát biểu.</strong></em>

Hoa Kỳ cần viện trợ cho 10-thành viên của Hiệp hội Đông Nam
Á để "xây dựng quốc phòng hàng hải và khả năng phát hiện
của họ để phát triển và triển khai các hệ thống cơ bản
như radar cảnh báo sớm và tàu an ninh ven biển", ông nói, theo
một bản sao của một bài phát biểu ngày hôm qua cho Trung tâm
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington.

Căng thẳng trong vùng biển tranh chấp đã tăng trong tháng qua khi
Philippines và Việt Nam cho biết Trung Quốc đã quấy rối các
tàu khảo sát dầu khí. Exxon Mobil Corp (XOM), Talisman Energy Inc
(TLM), Diễn đàn Năng lượng Plc (FEP) và Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam, được gọi là PetroVietnam, có những hoạt động trong
những vùng biển Nam Trung Hoa mà Trung Quốc tuyên bố chủ
quyền.

McCain, một thành viên đảng Cộng hòa thuộc tiểu bang Arizona
và là nhân viên có tầm mức trong Ủy ban Vũ trang Thượng viện
lực lượng, cho biết "hành vi hung hăng của Trung Quốc và việc
đòi chủ quyền lãnh thổ vô căn cứ mà Trung Quốc tìm cách
tiến hành" đang "làm căng thẳng thêm trầm trọng " trong vùng
biển này.

"Trung Quốc đã luôn luôn cam kết giải quyết vấn đề biển
Nam Trung Quốc thông qua đàm phán song phương", phát ngôn viên
Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi nói với các phóng viên ở Bắc Kinh
ngày hôm nay. "Trung Quốc làm những gì nó nói. Trung Quốc đã
làm việc để giải quyết có tính cách xây dựng về vấn đề
Biển Đông một cách hòa bình."

<strong>"Gương Xấu"</strong>

Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành tuần tra hai ngày dọc theo
biên giới biển chung của 2 nước ở Vịnh Bắc Bộ, TTX Việt
Nam đưa tin và trích dẫn theo lời của Đại tá Nguyễn Văn
Kiếm, Phó Tham Mưu Trưởng của Hải quân Việt Nam. Cuộc tuần
tra chung lần thứ 11 giữa hai nước bắt đầu ngày 19 tháng 6
và bao gồm hai tàu hải quân từ mỗi nước, tờ báo cho biết.

Một bài xã luận nặc danh của Global Times, trang báo mạng của
nhà nước Trung Quốc, cho biết Việt Nam "đã được nhiều lợi
ích nhất từ việc khai thác dầu khí tự nhiên dưới đáy
biển" và đang "thiết lập một gương xấu ở Đông Nam Á."

"Nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích Trung Quốc trong khu vực
này, Trung Quốc đầu tiên sẽ đối phó với nó với các lực
lượng cảnh sát duyên hải, và nếu cần thiết, tấn công
bằng các lực lượng hải quân", bài xã luận nói thêm rằng
Trung Quốc cũng sẽ lấy lại các đảo mà Việt Nam chiếm
đóng. "Nếu Việt Nam muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh,
Trung Quốc có đủ tự tin để tiêu diệt tàu chiến xâm lược
của Việt Nam, bất chấp sự phản đối có thể có từ cộng
đồng quốc tế."

McCain kêu gọi chính quyền Tổng thống Barack Obama làm rõ vị
trí của Mỹ về những vụ đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và
tuyên bố "những hành động chúng ta cần chuẩn bị để hỗ
trợ các chính sách [đối ngoại] và các đối tác của chúng
ta."

<strong>"Vai trò quyết định"</strong>

"Những sự kiện diễn ra tại vùng biển Đông Nam Á sẽ đóng
một vai trò quyết định trong việc định hình sự phát triển
của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thế kỷ này", ông
nói.

Thượng nghị sĩ Jim Webb, một đảng viên đảng Dân Chủ của
bang Virginia và một Cựu Bộ Trưởng của Hải quân, và James
Inhofe, một đảng viên Đảng Cộng hòa của bang Oklahoma, đệ
trình một nghị quyết về ngày 13 tháng Sáu lên án những gì
họ mô tả là "sử dụng vũ lực" của tàu Trung Quốc.

Hoa Kỳ, đã tuần tra các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương kể
từ Thế chiến II, có những hiệp ước quốc phòng với
Phillipines và Thái Lan, và hiệp ước đảm bảo an ninh với Đài
Loan. Hải quân Mỹ cho biết họ sẽ tiến hành các cuộc tập
trận liên kết với cả Philippines và Việt Nam trong hai tháng
tới.

<strong>Tàu chiến của Thế chiến II </strong>

Mỹ đã bán một tàu tuần dương dài 115m (378-foot) có trang bị
một bãi đậu máy bay trực thăng và hệ thống phóng tên lửa
vào đầu năm nay cho Philippines. Tàu này sẽ là tàu hải quân
lớn nhất của Philippines khi được chuyển giao vào tháng Tám,
theo một tuyên bố ngày 12 tháng 5 của Hải quân Philippines. Tàu
BRP Rajah Humabon, hiện là tàu lớn nhất của Philippines, được
xây dựng vào năm 1943 và Mỹ đã sử dụng để chống lại tàu
ngầm của Đức Quốc Xã trong Thế chiến II.

Tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu khảo sát của PetroVietnam hai
lần trong tháng qua, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, với một sự
cố xảy ra trong một khu vực nơi Talisman Energy trụ sở ở
Calgary có kế hoạch thăm dò địa chấn trong năm nay. Trung Quốc
đã cãi chối về phiên bản của các sự kiện, nói rằng Trung
Quốc có cam kết duy trì hòa bình trong vùng biển Đông Nam Á.

Số lượng nhân viên trong lực lượng giám sát biển của Trung
Quốc từ 9.000 hiện nay sẽ được tăng lên đến 15.000 vào năm
2020, tờ China Daily ngày 17 tháng 6 dẫn lời một quan chức giấu
tên đã cho tờ báo này biết. Số lượng tàu giám sát của
Lực lương giám sát biển của Trung Quốc từ 260 sẽ tăng lên
350, bài báo này cho biết.

Ngoài các lực lượng giám sát biển, Trung Quốc có bốn lực
lượng hàng hải dân sự khác, bao gồm cả một hạm đội bảo
vệ thủy sản đã tăng lên trung bình khoảng 100 tàu mỗi năm
kể từ năm 2005, theo một bài báo vào năm ngoái cũng của tờ
China Daily.

Để liên hệ với phóng viên về câu chuyện này: Daniel Ten Kate
tại Bangkok tại dtenkate@bloomberg.net

Để liên hệ với các biên tập viên chịu trách nhiệm về câu
chuyện này: Peter Hirschberg tại phirschberg@bloomberg.net

Nguồn:
http://www.bloomberg.com/news/2011-06-21/u-s-must-help-asean-countries-build-south-china-sea-defenses-mccain-says.html


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9140), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét